Hàn Quốc: Điểm nóng sản xuất vũ khí trong xung đột Nga - Ukraina

Thảo Phương |

Một công ty vũ khí Hàn Quốc từng bị coi là “đi sau thời đại”, nay lại đang sản xuất pháo tự hành nhanh gấp đôi so với các đối thủ phương Tây, theo Business Insider.

Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraina, nhu cầu về pháo tự hành và các loại vũ khí truyền thống đang tăng cao trên toàn cầu. Điều này đã tạo ra cơ hội mới cho các nhà sản xuất vũ khí Hàn Quốc, vốn được biết đến với khả năng sản xuất nhanh chóng và hiệu quả.

Một ví dụ điển hình là Hanwha Aerospace, công ty vũ khí Hàn Quốc từng sản xuất đạn pháo tầm trung, nay đã trở thành một thế lực mới nổi trên thị trường quốc phòng toàn cầu.

Hanwha Aerospace đang sản xuất pháo tự hành K9 với tốc độ đáng kinh ngạc, nhanh gấp 2-3 lần so với các đối thủ cạnh tranh phương Tây như Nexter (Pháp) hay BAE Systems (Anh).

K9 là loại pháo binh hạng nặng, được trang bị hệ thống tự hành, cho phép di chuyển nhanh chóng và chính xác trên chiến trường. K9 được thiết kế để hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh và xe tăng, với khả năng bắn chính xác các loại đạn pháo 155mm ở cự ly xa.

Doanh thu hàng năm của Hanwha từ xuất khẩu vũ khí đã tăng 11 lần, chạm mốc 1,1 tỷ USD trong xung đột Nga - Ukraina. Ảnh: Hanwha Aerospace
Doanh thu hàng năm của Hanwha từ xuất khẩu vũ khí đã tăng 11 lần, chạm mốc 1,1 tỉ USD trong xung đột Nga - Ukraina. Ảnh: Hanwha Aerospace

Theo Bloomberg, Hanwha có thể sản xuất một khẩu pháo K9 trong vòng 6 tháng, với giá 3,5 triệu USD mỗi chiếc. Trong khi đó, Nexter mất khoảng 30 tháng để giao pháo tự hành Caesar, mặc dù thời gian này đã được rút ngắn một nửa vào đầu năm 2023.

Lợi thế của Hanwha đến từ quy trình sản xuất tối ưu hóa, vốn được duy trì hoạt động trong khi các nhà thầu quốc phòng lớn của phương Tây chuyển sang sản xuất vũ khí tiên tiến hơn trong nhiều năm qua. Hanwha đã tập trung vào sản xuất các loại vũ khí hạng trung như pháo tự hành, xe bọc thép và xe tăng, những loại vũ khí mà các công ty lớn như Lockheed Martin và Boeing thường không sản xuất.

Sự thành công của Hanwha Aerospace đã góp phần biến Hàn Quốc trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 10 thế giới. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), thị phần xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng từ 1,8% trong giai đoạn 2014-2018 lên 2% trong giai đoạn 2019-2023

Ngoài Ba Lan và Romania, Hanwha Aerospace đang tìm kiếm thêm nhiều khách hàng quốc tế khác. Doanh thu hàng năm của công ty từ xuất khẩu vũ khí đã tăng gấp 11 lần lên 1,1 tỉ USD kể từ khi xung đột ở Ukraina bắt đầu.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, sự nổi lên của Hàn Quốc như một trung tâm sản xuất vũ khí mới có thể thay đổi cán cân quyền lực trong ngành quốc phòng toàn cầu.

Hiện Hàn Quốc đang trở thành đối tác quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng, không chỉ đối với các nước đồng minh của Mỹ mà còn cả đối với các nước châu Âu và các nước đang phát triển, theo Business Insider.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Vũ khí mới chống lại máy bay không người lái

Thảo Phương |

Israel và Ukraina đều đang tìm kiếm giải pháp hiệu quả về chi phí để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) liên tục từ kẻ thù.

Vũ khí Mỹ chưa đủ sức để Ukraina lật ngược thế cờ trước Nga

Thảo Phương |

Ukraina chưa được phép sử dụng loại vũ khí mạnh nhất bất chấp việc Mỹ “bật đèn xanh” và Nga vẫn có thể tự do tấn công các mục tiêu dân sự, theo CNN.

Những vũ khí quân sự Mỹ và phương Tây đã cung cấp cho Ukraina

Thảo Phương |

Một quan chức cấp cao của Ukraina cho biết, hệ thống máy bay đánh chặn phòng không, pháo binh và tên lửa dẫn đường tầm xa ATACMS đang tới tiền tuyến, theo BBC.

Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

ANH ĐỨC |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố đáp án chính thức các môn Ngoại ngữ (đại trà) của kì thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024.

Kinh phí công đoàn chăm lo người lao động, đồng hành với doanh nghiệp lúc khó khăn

Thu Trà ghi |

Việc duy trì kinh phí Công đoàn 2% như hiện nay là rất cần thiết. Trước đây kinh phí đưa về Tổng LĐLĐVN nhiều hơn nhưng sau đó đều được điều tiết đưa về các địa phương. Hiện công đoàn đã thực hiện trích 75% để lại cho CĐCS. 3 cấp công đoàn còn lại được để lại 25%. Trong số 25% này, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vẫn trích ra để thăm hỏi, chăm lo cho người lao động.

Huỳnh Như về nước cùng món quà đặc biệt từ Lank FC

Thanh Vũ |

Tối 13.6, tiền đạo Huỳnh Như đã trở về nước sau 2 mùa giải thi đấu cho Lank FC ở Bồ Đào Nha.

Quan hệ Việt Nam -Trung Quốc bước sang giai đoạn lịch sử mới, tầm mức mới

Thanh Hà |

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 11-15.6.

Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ người có dấu hiệu ngừng tim đi cấp cứu

Hải Đăng |

N.T.B. (sinh năm 2007) trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có dấu hiệu ngừng tim trên xe ôtô, nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiện đã qua cơn nguy kịch.

Vũ khí mới chống lại máy bay không người lái

Thảo Phương |

Israel và Ukraina đều đang tìm kiếm giải pháp hiệu quả về chi phí để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) liên tục từ kẻ thù.

Vũ khí Mỹ chưa đủ sức để Ukraina lật ngược thế cờ trước Nga

Thảo Phương |

Ukraina chưa được phép sử dụng loại vũ khí mạnh nhất bất chấp việc Mỹ “bật đèn xanh” và Nga vẫn có thể tự do tấn công các mục tiêu dân sự, theo CNN.

Những vũ khí quân sự Mỹ và phương Tây đã cung cấp cho Ukraina

Thảo Phương |

Một quan chức cấp cao của Ukraina cho biết, hệ thống máy bay đánh chặn phòng không, pháo binh và tên lửa dẫn đường tầm xa ATACMS đang tới tiền tuyến, theo BBC.