GDP quý I tăng 3,32%

Đức Mạnh |

Tăng trưởng GDP quý I/2023 thấp hơn so với kỳ vọng. Do đó, để đạt được mục tiêu Chính phủ đã đề ra, mức tăng trưởng bình quân 3 quý còn lại phải là 7,5%.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, GDP quý I/2023 chỉ tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước và là mức thấp thứ 2 trong giai đoạn 2011 - 2023.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3.2023 đã giảm 0,23% so với tháng trước. Nguyên nhân là do giá thực phẩm giảm do nguồn cung dồi dào còn giá xăng dầu, giá gas cũng giảm theo giá nhiên liệu thế giới. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 6 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước, 5 nhóm hàng tăng giá.

Tuy nhiên, so với tháng 12.2022, CPI tháng 3 vẫn tăng 0,74% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,35%. Tính chung quý I năm 2023, CPI tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 3 tăng 0,22% so với tháng trước, tăng 4,88% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý I/2023, lạm phát cơ bản bình quân tăng 5,01% so với bình quân cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,18%).

Nguyên nhân chủ yếu do bình quân giá xăng dầu trong nước quý I/2023 giảm 11,09% so với cùng kỳ năm trước. Đây là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - lý giải kinh tế quý I/2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn như lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Sự phục hồi chậm và suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn.

Đặc biệt gần đây là sự bất ổn của một số ngân hàng ở Mỹ, châu Âu ảnh hưởng đến niềm tin của người dân trên thế giới đối với hệ thống ngân hàng trong khi các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất và sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ hơn nữa…

Đánh giá kết quả tăng trưởng trong quý I, ông Lê Trung Hiếu - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - cho biết con số này thấp hơn so với kịch bản được đưa ra trong Nghị quyết 01 (mức 5,6%). Do đó, để đạt được mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra là GDP 2023 tăng 6,5%, mức tăng trưởng bình quân 3 quý còn lại phải là 7,5%.

"Chúng tôi giữ nguyên kịch bản cho quý II là 6,7%, còn quý III, IV sẽ phải cao hơn kịch bản trong nghị quyết lần lượt 1 và 0,9 điểm phần trăm", ông Hiếu nói.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc họp Quốc hội, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023

Song Minh |

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% cho năm 2023, thể hiện niềm tin vào sự phục hồi kinh tế toàn quốc sau đại dịch COVID-19, đồng thời cân bằng trước biến động kinh tế toàn cầu và bất ổn địa chính trị.

Giám đốc Quốc gia World Bank dự báo GDP Việt Nam 2023 đạt 6,5%

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Người đứng đầu World Bank tại Việt Nam dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2023 là 6,5%. Tuy nhiên sẽ vẫn còn nhiều ẩn số về sự biến chuyển của nền kinh tế trong tương lai.

Làm gì để hiện thực hoá mục tiêu đến năm 2050, GDP đầu người đạt 32.000 USD

Anh Tuấn |

Việt Nam phấn đấu năm 2030 là "nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao" và năm 2050 thành "nước phát triển, thu nhập cao", với GDP thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 32.000 USD. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, mấu chốt để hiện thực hóa mục tiêu trên chính là yếu tố con người, chất lượng nguồn nhân lực.

Ý kiến về đề xuất thời gian bắt buộc bác sĩ công tác tại y tế cơ sở

Quế Chi |

Một số trạm trưởng trạm y tế xã bày tỏ quan điểm về đề xuất quy định thời gian bắt buộc bác sĩ công tác tại y tế cơ sở.

Phát hiện sai phạm khi thanh tra bán bảo hiểm qua ngân hàng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều 30.3, tại họp báo quý I/2023 của Bộ Tài chính, lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết đã phát hiện những sai phạm nhất định trong quá trình thanh tra hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng.

Viện Nghiên cứu Hán Nôm tìm được 14 cuốn sách cổ

AN NGUYÊN |

Trong đợt rà soát từ ngày 22-29.3.2023, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã tìm được 14 cuốn sách trong tổng số 121 cuốn sách cổ bị thất lạc như đã thông báo trước đó.

Bảo vệ bệnh viện dửng dưng: Khách gửi xe ở đâu là việc của họ

Nhóm PV |

Vốn là bệnh viện rộng cả hecta, diện tích để xe lớn, nhưng các bãi gửi xe của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, chỉ để phục vụ cho cán bộ nhân viên. Nghĩ tưởng rằng có bệnh đã là khổ nhưng nhiều người bệnh khi đến Bệnh viện K không thể ngờ rằng, việc đi tìm chỗ gửi xe ở viện còn khổ và khó gấp trăm lần.

Dự trữ xăng dầu: Không để phụ thuộc nhà nước hay khoán trắng doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

"Quy hoạch phải phân loại rõ hệ thống cung ứng, dự trữ xăng dầu, khí đốt để có cơ chế vận hành tương ứng với các tình huống biến động thị trường, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nhà nước hay khoán trắng cho doanh nghiệp", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Trung Quốc họp Quốc hội, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023

Song Minh |

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% cho năm 2023, thể hiện niềm tin vào sự phục hồi kinh tế toàn quốc sau đại dịch COVID-19, đồng thời cân bằng trước biến động kinh tế toàn cầu và bất ổn địa chính trị.

Giám đốc Quốc gia World Bank dự báo GDP Việt Nam 2023 đạt 6,5%

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Người đứng đầu World Bank tại Việt Nam dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2023 là 6,5%. Tuy nhiên sẽ vẫn còn nhiều ẩn số về sự biến chuyển của nền kinh tế trong tương lai.

Làm gì để hiện thực hoá mục tiêu đến năm 2050, GDP đầu người đạt 32.000 USD

Anh Tuấn |

Việt Nam phấn đấu năm 2030 là "nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao" và năm 2050 thành "nước phát triển, thu nhập cao", với GDP thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 32.000 USD. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, mấu chốt để hiện thực hóa mục tiêu trên chính là yếu tố con người, chất lượng nguồn nhân lực.