Cơ hội việc làm hấp dẫn cho hàng nghìn sinh viên, người lao động tại TPHCM

Phương Ngân |

TPHCM - “Ngày hội tuyển dụng, việc làm” năm 2023, thu hút hơn 50 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với hơn 5.000 vị trí việc làm ở đa dạng các ngành nghề.

Sáng ngày 30.11, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên thành phố, tổ chức “Ngày hội tuyển dụng, việc làm” lần 2 năm 2023.

Theo TS Nguyễn Xuân Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, đây là hoạt động kết nối việc làm thiết thực, nhằm tạo nhiều cơ hội cho sinh viên, thanh niên, người lao động gặp gỡ trao đổi, phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp. Đồng thời, trong ngày hội có nhiều chương trình dành cho ứng viên đăng ký ứng tuyển vào nhiều vị trí làm việc.

Ngày hội tuyển dụng có sự tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp của hơn 50 doanh nghiệp với hơn 5.000 vị trí việc làm ở đa dạng các lĩnh vực, ngành nghề: Công nghệ thông tin, cơ khí, kinh tế - tài chính, du lịch – nhà hàng – khách sạn,… cùng với sự tham dự của 10.000 sinh viên sắp tốt nghiệp của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM và người lao động trên địa bàn.

Trước đó, ngày 24.11, Trung tâm Dich vụ việc làm TPHCM cũng tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến liên kết vùng khu vực TPHCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh lân cận.

Sàn giao dịch việc làm thu hút 29 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp tại TPHCM với nhu cầu tuyển dụng khoảng 2.600 vị trí việc làm. Bên cạnh đó có 152 doanh nghiệp tuyển dụng trực tuyến tại các tỉnh với nhu cầu tuyển dụng 11.085 vị trí.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, cho hay, trong tháng 10 và 11.2023, Trung tâm đã thu thập thông tin tuyển dụng của 58 doanh nghiệp với tổng nhu cầu tuyển dụng 4.204 lao động, thông qua các phiên sàn giao dịch việc làm và các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm.

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM, cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để đáp ứng hoạt động sản xuất.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thương mại - dịch vụ thì thời điểm này luôn là thời điểm kinh doanh sôi động nhất, vì thế nhu cầu tuyển dụng cũng tăng cao.

Theo đó, trong quý IV năm 2023, nhu cầu nhân lực cần khoảng 75.500 – 81.500 vị trí làm việc, tập trung ở khu vực thương mại – dịch vụ (chiếm 70,13%); công nghiệp – xây dựng (chiếm 29,69%); khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 0,18%).

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục nghìn người khuyết tật được dạy nghề, tạo việc làm mỗi năm

HẠNH AN |

Sáng 29.11, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế về người khuyết tật (3.12) và Diễn đàn Lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật.

“Phiên chợ của tình người” tạo việc làm cho người từng lầm lỗi

Minh Nguyễn |

Ngày 28.11, Công an tỉnh Hoà Bình phối hợp với Sở Lao động thương binh và Xã hội, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức “Phiên chợ của tình người” dành cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người tái hoà nhập cộng đồng và người lao động.

Nhiều sinh viên năm nhất tìm kiếm việc làm bán thời gian

HẠNH AN |

Kết quả khảo sát nhu cầu tìm việc của 730 sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam cho thấy có đến 406 sinh viên năm thứ nhất có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Doanh nghiệp xây dựng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm

Quang Dân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa điểm tên nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của loạt “ông lớn” ngành xây dựng.

Hàng chục nghìn người khuyết tật được dạy nghề, tạo việc làm mỗi năm

HẠNH AN |

Sáng 29.11, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế về người khuyết tật (3.12) và Diễn đàn Lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật.

“Phiên chợ của tình người” tạo việc làm cho người từng lầm lỗi

Minh Nguyễn |

Ngày 28.11, Công an tỉnh Hoà Bình phối hợp với Sở Lao động thương binh và Xã hội, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức “Phiên chợ của tình người” dành cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người tái hoà nhập cộng đồng và người lao động.

Nhiều sinh viên năm nhất tìm kiếm việc làm bán thời gian

HẠNH AN |

Kết quả khảo sát nhu cầu tìm việc của 730 sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam cho thấy có đến 406 sinh viên năm thứ nhất có nhu cầu tìm kiếm việc làm.