Khi nào học sinh, sinh viên không cần sổ hộ khẩu làm thủ tục nhập học?

Minh Hương |

Dự thảo lần 5 Luật cư trú 2020 dự kiến có hiệu lực ngày 1.7.2021 sẽ lược bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Nếu Dự thảo thông qua, từ ngày 1.1.2021, sinh viên khi làm thủ tục nhập học sẽ không cần chuẩn bị sổ hộ khẩu để xét hưởng chế độ khu vực ưu tiên.

Theo quy định tại Quyết định 58/2007/QĐ-BGDĐT, khi làm thủ tục nhập học tại các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, tân sinh viên cần phải có hồ sơ nhập học như sau:

- Học bạ trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp (THPT, TCCN);

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, TCCN tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp THPT, TCCN đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Giấy tờ chứng nhận chế độ ưu tiên (hoặc bản sao hợp lệ) của các đối tượng được cấp học bổng, trợ cấp và miễn giảm học phí;

- Bản photo hộ khẩu có chứng thực đối với thí sinh trúng tuyển thuộc diện khu vực ưu tiên

- Giấy báo trúng tuyển của trường;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ;

- Lý lịch học sinh, sinh viên (theo mẫu quy định);

Thẻ học sinh, sinh viên (ngay khi làm thủ tục nhập học, nhà trường sẽ cấp cho sinh viên thẻ sinh viên, hoặc thẻ sinh viên tạm thời).

Tuy nhiên, Dự thảo Luật cư trú 2020 (dự kiến có hiệu lực 1.7.2021) dự kiến bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cở sở dữ liệu về cư trú.

Cụ thể, Dự thảo nêu: Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với Công an xã, phường, thị trấn và được cập nhật thông tin về nơi thường trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với với Công an xã, phường, thị trấn và được cập nhật thông tin về nơi tạm trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.”

Như vậy, theo quy định trên, nếu Quốc hội đồng ý thông qua Dự thảo Luật cư trú 2020 thì sẽ hoàn toàn chấm dứt sự tồn tại của Sổ hộ khẩu giấy.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Chuyển hình thức quản lý dân cư, sổ hộ khẩu giấy được dùng đến khi nào?

Vương Trần |

Hiện vẫn còn 2 loại ý kiến khác nhau liên quan tới chính sách mới liên quan tới bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy là chuyển quản lý cư trú từ thủ công sang điện tử

Việt Dũng |

Vẫn có những băn khoăn trong việc quản lý cư trú từ thủ công sang quản lý bằng điện tử theo Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), song việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này là cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân trong việc thực hiện quyền tự do cư trú.

Thật mừng nếu sớm bỏ sổ hộ khẩu giấy

Tú Quỳnh |

Chuyện Bộ Công an đề nghị sớm bỏ sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý theo số định danh cá nhân, từ tháng 7.2021 được đưa ra bàn luận tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân. Đa số mọi người đều mong đợi việc này sẽ sớm được triển khai.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chuyển hình thức quản lý dân cư, sổ hộ khẩu giấy được dùng đến khi nào?

Vương Trần |

Hiện vẫn còn 2 loại ý kiến khác nhau liên quan tới chính sách mới liên quan tới bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy là chuyển quản lý cư trú từ thủ công sang điện tử

Việt Dũng |

Vẫn có những băn khoăn trong việc quản lý cư trú từ thủ công sang quản lý bằng điện tử theo Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), song việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này là cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân trong việc thực hiện quyền tự do cư trú.

Thật mừng nếu sớm bỏ sổ hộ khẩu giấy

Tú Quỳnh |

Chuyện Bộ Công an đề nghị sớm bỏ sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý theo số định danh cá nhân, từ tháng 7.2021 được đưa ra bàn luận tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân. Đa số mọi người đều mong đợi việc này sẽ sớm được triển khai.