Tăng tốc thi công để cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khai thác vào 30.4.2023

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Quyết liệt tăng tốc thi công để 31.12.2022 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thông xe kỹ thuật và phấn đấu đến 30.4.2023 khánh thành, đưa vào sử dụng. Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác của Bộ GTVT trong chuyến đi kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Tăng ca tăng kíp, làm xuyên Tết và tổng lực thi công nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình, không bỏ qua các bước, quy trình kỹ thuật.


DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Trục cao tốc 176km của Quảng Ninh: Vẫn chưa biết khi nào có trạm dừng chân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khu vực đất được bố trí để làm trạm dừng chân trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long đã được san lấp mặt bằng xong và đang chuẩn bị đưa ra đấu giá đất. Đây sẽ là trạm dừng chân đầu tiên trên trục cao tốc dài khoảng 176km của Quảng Ninh.

500 công nhân thi công ngày đêm trên công trường cao tốc Mai Sơn - QL45

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án cao tốc Mai Sơn – QL45 có tổng chiều dài 63,37km, nối Ninh Bình - Thanh Hóa (thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn I). Hiện khối lượng thi công các gói thầu đều đạt yêu cầu đề ra, các nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực thi công ngày đêm để thông xe kỹ thuật trong tháng 12.2022.

Trên công trường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Thái Anh |

Trên công trường cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo những ngày cuối năm vừa bước qua mùa mưa như trút nước thì nay đã vào mùa nắng như đổ lửa. Gần một năm trước, nơi đây chỉ thấy bao la đồng không mông quạnh, nhưng bây giờ đã có hình hài những ống hầm, cây cầu, con đường…

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trục cao tốc 176km của Quảng Ninh: Vẫn chưa biết khi nào có trạm dừng chân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khu vực đất được bố trí để làm trạm dừng chân trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long đã được san lấp mặt bằng xong và đang chuẩn bị đưa ra đấu giá đất. Đây sẽ là trạm dừng chân đầu tiên trên trục cao tốc dài khoảng 176km của Quảng Ninh.

500 công nhân thi công ngày đêm trên công trường cao tốc Mai Sơn - QL45

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án cao tốc Mai Sơn – QL45 có tổng chiều dài 63,37km, nối Ninh Bình - Thanh Hóa (thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn I). Hiện khối lượng thi công các gói thầu đều đạt yêu cầu đề ra, các nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực thi công ngày đêm để thông xe kỹ thuật trong tháng 12.2022.

Trên công trường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Thái Anh |

Trên công trường cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo những ngày cuối năm vừa bước qua mùa mưa như trút nước thì nay đã vào mùa nắng như đổ lửa. Gần một năm trước, nơi đây chỉ thấy bao la đồng không mông quạnh, nhưng bây giờ đã có hình hài những ống hầm, cây cầu, con đường…