500 công nhân thi công ngày đêm trên công trường cao tốc Mai Sơn - QL45

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án cao tốc Mai Sơn – QL45 có tổng chiều dài 63,37km, nối Ninh Bình - Thanh Hóa (thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn I). Hiện khối lượng thi công các gói thầu đều đạt yêu cầu đề ra, các nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực thi công ngày đêm để thông xe kỹ thuật trong tháng 12.2022.

 
Dự án cao tốc Mai Sơn – QL45 có tổng chiều dài 63,37km, nối Ninh Bình - Thanh Hóa (thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn I). Tổng mức đầu tư của dự án là 12.111 tỉ đồng, từ vốn ngân sách nhà nước. Ảnh: Nguyễn Trường
 
Dự án khởi công từ tháng 9.2020, trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình có chiều dài 15,388km, đi qua địa bàn các huyện Yên Mô, Hoa Lư và thành phố Tam Điệp. Ảnh: Nguyễn Trường
 
Dự án do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thi công. Hiện khối lượng thi công gói thầu đều đạt yêu cầu đề ra, nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực thi công ngày đêm để thông xe kỹ thuật trong tháng 12.2022. Ảnh: Nguyễn Trường
Ông Ngô Văn Phúc - Trưởng ban điều hành gói thầu số 10, cao tốc Mai Sơn - QL45 cho biết:
Ông Ngô Văn Phúc - Trưởng ban điều hành gói thầu số 10, cao tốc Mai Sơn - QL45 (đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình) cho biết: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhà thầu đã nỗ lực thi công ngày đêm để kịp hoàn thành tiến độ đề ra. Đến nay, khối lượng thi công gói thầu số 10 đạt trên 76%. Ảnh: Nguyễn Trường
Cũng theo ông Phúc, để kịp hoàn thành tiến độ và thông xe kỹ thuạt vào cuối tháng 12.2022, hiện nhà thầu là Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đang huy động máy móc và hơn 500 công nhân ngày đêm thi công trên công trường. Ảnh: Nguyễn Trường
Cũng theo ông Phúc, để kịp hoàn thành tiến độ và thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 12.2022, hiện nhà thầu là Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đang huy động máy móc và hơn 500 công nhân ngày đêm thi công trên công trường. Ảnh: Nguyễn Trường
“Để động viên công nhân lao động làm việc tại công trường, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã phát thức ăn, nước uống miễn phí cho công nhân ăn giữa ca để đảm bảo sức khỏe” - ông Phúc cho hay. Ảnh: Nguyễn Trường
“Để động viên công nhân lao động làm việc tại công trường, Doanh nghiệp đã phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho công nhân ăn giữa ca để đảm bảo sức khỏe” - ông Phúc cho hay. Ảnh: Nguyễn Trường
Có mặt tại công trường thi công dự án cao tốc Mai Sơn - QL45, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình vào chiều ngày 17.11, theo ghi nhận của PV Lao Động, tại đây có hàng trăm công nhân đang gấp rút thi công để hoàn thành những phần việc còn lại. Ảnh: Nguyễn Trường
Có mặt tại công trường thi công dự án cao tốc Mai Sơn - QL45, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình vào chiều ngày 17.11, theo ghi nhận của PV Lao Động, tại đây có hàng trăm công nhân đang gấp rút thi công để hoàn thành những phần việc còn lại. Ảnh: Nguyễn Trường
Anh Nguyễn Duy Sở - một công nhân đang làm việc tại đây chia sẻ, mặc dù công việc rất vất vả, phải thi công 3 ca/ngày và làm việc dưới thời tiết nắng mưa thất thường nhưng anh em công nhân chúng tôi vẫn động viên nhau làm việc để làm sao dự án hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: Nguyễn Trường
Anh Nguyễn Duy Sở - một công nhân đang làm việc tại đây cho biết, mặc dù công việc rất vất vả, phải thi công 3 ca/ngày và làm việc dưới thời tiết nắng mưa thất thường nhưng anh em công nhân vẫn động viên nhau làm việc để làm sao dự án hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: Nguyễn Trường
Đại diện Doanh nghiệp Xuân Trường, phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho công nhân ăn giữa ca. Ảnh: Nguyễn Trường
Đại diện Doanh nghiệp Xuân Trường phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho công nhân ăn giữa ca. Ảnh: Nguyễn Trường
“Dù công việc vất vả những nhà thầu và Ban quản lý công trình cũng thường xuyên xuống công trường để thăm hỏi, động viên và phát đồ ăn, nước uống miễn phí nên anh em công nhân chúng tôi rất phấn khởi và quyết tâm cùng nhà thầu nỗ lực hoàn thành dự án đúng tiến độ” - anh Duy chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Trường
“Dù công việc vất vả nhưng đại diện nhà thầu và Ban quản lý công trình cũng thường xuyên xuống công trường để thăm hỏi, động viên và phát đồ ăn, nước uống miễn phí nên anh em công nhân chúng tôi rất phấn khởi và quyết tâm cùng nhà thầu nỗ lực hoàn thành dự án đúng tiến độ” - anh Duy chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Trường
Hàng trăm công nhân, máy móc làm việc xuyên đêm trên công trường. Ảnh: Nguyễn Trường
Hàng trăm công nhân, máy móc làm việc xuyên đêm trên công trường. Ảnh: Nguyễn Trường
Công nhân làm việc không kể ngày đêm để kịp thông xe kỹ thuật đoạn cao tốc Mai Sơn - QL45 vào cuối tháng 12.2022. Ảnh: Nguyễn Trường
Công nhân làm việc không kể ngày đêm để kịp thông xe kỹ thuật đoạn cao tốc Mai Sơn - QL45 vào cuối tháng 12.2022. Ảnh: Nguyễn Trường
 
Phần việc còn lại chủ yếu là hoàn thiện mặt đường, thi công các hạng mục đảm bảo giao thông. Ảnh: Nguyễn Trường
 
Sau khi thông xe kỹ thuật, phương tiện có thể lưu thông trên đường chính theo chiều dài hơn 63km, tiếp đó các nhà thầu sẽ hoàn thành các phần việc kỹ thuật trong đó có các nút giao cắt.  Ảnh: Nguyễn Trường
Theo kế hoạch, dự án sẽ thông xe kỹ thuật trước ngày 31.12.2022. Ảnh: Nguyễn Trường
Theo kế hoạch, dự án sẽ thông xe kỹ thuật trước ngày 31.12.2022. Ảnh: Nguyễn Trường
NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Thi công xuyên đêm để cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa thông xe vào tháng 12

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án cao tốc Mai Sơn – QL45 có tổng chiều dài 63,37km, nối Ninh Bình - Thanh Hóa (thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn I). Hiện khối lượng thi công các gói thầu đều đạt yêu cầu đề ra, các nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực thi công ngày đêm để thông xe kỹ thuật trong tháng 12.2022.

Ninh Bình: Giải quyết tình trạng khan vật liệu đắp nền dự án cao tốc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực giải quyết dứt điểm những khó khăn trong việc khan hiếm vật liệu xây dựng phục vụ cho việc thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 đảm bảo chất lượng theo đúng tiến độ đề ra.

Ninh Bình: Dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sẽ thông xe vào ngày 27.1

Nguyễn Trường |

Ninh Bình - Sau 2 năm thi công, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (nối Nam Định - Ninh Bình) dài hơn 15,2km đã hoàn thành đúng tiến độ và sẽ được thông xe vào ngày 27.1 để kịp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thi công xuyên đêm để cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa thông xe vào tháng 12

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án cao tốc Mai Sơn – QL45 có tổng chiều dài 63,37km, nối Ninh Bình - Thanh Hóa (thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn I). Hiện khối lượng thi công các gói thầu đều đạt yêu cầu đề ra, các nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực thi công ngày đêm để thông xe kỹ thuật trong tháng 12.2022.

Ninh Bình: Giải quyết tình trạng khan vật liệu đắp nền dự án cao tốc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực giải quyết dứt điểm những khó khăn trong việc khan hiếm vật liệu xây dựng phục vụ cho việc thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 đảm bảo chất lượng theo đúng tiến độ đề ra.

Ninh Bình: Dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sẽ thông xe vào ngày 27.1

Nguyễn Trường |

Ninh Bình - Sau 2 năm thi công, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (nối Nam Định - Ninh Bình) dài hơn 15,2km đã hoàn thành đúng tiến độ và sẽ được thông xe vào ngày 27.1 để kịp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.