Người dân Sóc Trăng phấn khởi khi lá phổi xanh được tái sinh

PHƯƠNG ANH |

Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt được ví là "lá phổi xanh" của thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng). Nơi đây có hồ nước rộng lớn, cây xanh che bóng mát tạo nên một khung cảnh hữu tình. Sau gần 4 năm tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của COVID-19, Hồ Nước Ngọt chính thức được mở lại trong sự vui mừng, phấn khởi của người dân.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Sớm thành lập trung tâm chuyên sâu tim mạch tại Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Ngày 30.1, nhân dịp Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu thăm, chúc mừng năm mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, lãnh đạo bệnh viện thông tin sẽ hoàn tất đề án thành lập trung tâm tim mạch tại đây.

Mang Xuân đến với đoàn viên, người lao động ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Gần 7.000 đoàn viên, người lao động ở Sóc Trăng được nhận quà từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tại Chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ 2024. Đây là hoạt động nhân văn, thiết thực, giúp đoàn viên, người lao động yên tâm vui Xuân, đón Tết.

Cận cảnh quy trình làm món mứt độc đáo ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Xuất phát từ việc nguồn nguyên liệu mận (roi) trắng tại địa phương nhiều nhưng bán không được giá, chị Huỳnh Thị Ngọc Hạnh ở xã Mỹ Thuận (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) đã chế biến thành món mứt độc đáo, thơm ngon, qua đó tăng giá trị mận lên hàng chục lần. Đồng thời giúp nhà vườn tiêu thụ mận dễ dàng hơn.

Giá hoa lan tăng bất ngờ trước Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn |

Càng gần Tết Nguyên đán 2024, giá hoa lan càng tăng hơn. Nếu một cành lan hồ điệp có giá dao động từ 100.000 - 150.000 đồng ở thời điểm cách đây 1 tháng thì bây giờ, một cành lan hồ điệp đã ở mức giá 200.000 - 280.000 đồng, tùy vào kích cỡ, màu sắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chúc Tết, tặng quà công nhân dầu khí

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong chuyến làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) tại TP Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thăm công trường sản xuất, tặng quà và chúc Tết công nhân đang lao động.

Giờ thứ 9: Trả thù (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ranh giới giữa tình yêu chân thành và giả dối thật mỏng manh. Người phụ nữ trong câu chuyện đã gặp nhiều khổ sở vì quá tin vào những lời đường mật của đàn ông. Cái kết của câu chuyện sẽ ra sao, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Nóng Sài Gòn: Cuối tuần, cửa ngõ phía Tây TPHCM kẹt không lối thoát

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 4.2: Tình hình dịch bệnh tại TPHCM trước Tết Nguyên đán; Nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người ngày cuối tuần; Người dân đi tảo mộ, cửa ngõ phía Tây TPHCM kẹt không lối thoát...

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền tấp nập khách trước giờ khai mạc

Nguyên Chân |

TPHCM - Dù chưa tới giờ khai mạc nhưng chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" (Quận 8) đã tấp nập khách tới mua, vui chơi.

Sớm thành lập trung tâm chuyên sâu tim mạch tại Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Ngày 30.1, nhân dịp Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu thăm, chúc mừng năm mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, lãnh đạo bệnh viện thông tin sẽ hoàn tất đề án thành lập trung tâm tim mạch tại đây.

Mang Xuân đến với đoàn viên, người lao động ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Gần 7.000 đoàn viên, người lao động ở Sóc Trăng được nhận quà từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tại Chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ 2024. Đây là hoạt động nhân văn, thiết thực, giúp đoàn viên, người lao động yên tâm vui Xuân, đón Tết.

Cận cảnh quy trình làm món mứt độc đáo ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Xuất phát từ việc nguồn nguyên liệu mận (roi) trắng tại địa phương nhiều nhưng bán không được giá, chị Huỳnh Thị Ngọc Hạnh ở xã Mỹ Thuận (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) đã chế biến thành món mứt độc đáo, thơm ngon, qua đó tăng giá trị mận lên hàng chục lần. Đồng thời giúp nhà vườn tiêu thụ mận dễ dàng hơn.