Hà Nội: Kho sách của người lính xứ Đoài lưu giữ hàng nghìn cuốn sách quý

Nhóm PV |

Bằng tình yêu, niềm đam mê với sách và văn hóa xứ Đoài, anh Nguyễn Mạnh Hùng (Đan Phượng, Hà Nội) đã dành tâm huyết thành lập kho sách mang tên Xứ Đoài thi quán. Nơi đây đã lưu giữ hàng nghìn cuốn sách do các tác giả xứ Đoài sáng tác.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Thủ phủ quất Tứ Liên tất bật vào cao điểm vụ Tết Nguyên đán

Minh Hà - Dương Anh |

Hà Nội - Cận kề Tết Nguyên đán 2023 người dân làng quất Tứ Liên (Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội) đang tất bật chăm sóc, tạo dáng cho cây để cung ứng ra thị trường.

Phố Hàng Mã "thay áo mới", rộn ràng không khí Tết ngay sau 1 đêm

Việt Anh |

Hà Nội - Mặc dù mới chỉ vừa kết thúc Giáng sinh 1 ngày, nhưng thủ phủ đồ trang trí Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) đã nhanh chóng "thay áo mới", rực rỡ sắc đỏ đón Tết Nguyên đán 2023.

Xem người xứ Đoài làm món quà dân dã chè lam

Vân Hoa |

Chè lam có vị ngọt, thơm mùi gừng cay, thưởng thức cùng trà ngon là một trải nghiệm thú vị trong dịp Tết. Trong không gian đoàn tụ ngày xuân, món quà tích tụ hương vị của bột gạo nếp, mạch nha, lạc là một đặc sản khác biệt.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hà Nội: Thủ phủ quất Tứ Liên tất bật vào cao điểm vụ Tết Nguyên đán

Minh Hà - Dương Anh |

Hà Nội - Cận kề Tết Nguyên đán 2023 người dân làng quất Tứ Liên (Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội) đang tất bật chăm sóc, tạo dáng cho cây để cung ứng ra thị trường.

Phố Hàng Mã "thay áo mới", rộn ràng không khí Tết ngay sau 1 đêm

Việt Anh |

Hà Nội - Mặc dù mới chỉ vừa kết thúc Giáng sinh 1 ngày, nhưng thủ phủ đồ trang trí Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) đã nhanh chóng "thay áo mới", rực rỡ sắc đỏ đón Tết Nguyên đán 2023.

Xem người xứ Đoài làm món quà dân dã chè lam

Vân Hoa |

Chè lam có vị ngọt, thơm mùi gừng cay, thưởng thức cùng trà ngon là một trải nghiệm thú vị trong dịp Tết. Trong không gian đoàn tụ ngày xuân, món quà tích tụ hương vị của bột gạo nếp, mạch nha, lạc là một đặc sản khác biệt.