Đá lát vỉa hè vỡ toác trên tuyến phố kiểu mẫu ở Hà Nội, công nhân hì hục vá

Tô Thế |

Hà Nội - Những ngày qua, hàng chục công nhân đang hối hả đào xới để "vá", thay mới lại đá trên vỉa hè phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) - tuyến phố kiểu mẫu của Hà Nội vì đá tự nhiên "siêu bền" được lát trước đó đã bị hư hỏng, nứt vỡ ở hàng loạt vị trí.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục xe độ chế tụ tập ở vỉa hè, bị lực lượng chức năng ập vào kiểm tra

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 11.12, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM (PC08) cho biết vừa bàn giao hàng chục xe gắn máy độ chế, không giấy tờ tập trung tại một toà nhà trên đường Lê Quang Định cho Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Mưa rơi đá vỡ, chuyện khó tin từ vỉa hè Hà Nội

Lê Thanh Phong |

Liên quan tới vụ vỉa hè Hà Nội lát đá tự nhiên có độ bền 70 năm nhưng chỉ một thời gian ngắn sử dụng đã nứt toác, hư hỏng, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong giải thích, đá được khai thác bằng phương pháp nổ mìn, cho nên đá bị om.

Đá vỉa hè Hà Nội nứt vỡ do khai thác bằng mìn, mưa xuống đá giãn nở tự vỡ

PHẠM ĐÔNG |

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, việc đá vỉa hè nứt vỡ, hư hỏng tại một số tuyến đường do chất lượng đá sử dụng để lát vỉa hè được khai thác bằng phương pháp nổ mìn, cho nên đá bị om. Ngoài ra, đá marble thường có gân đá, không được đồng chất, khi mưa xuống thì bị giãn nở, tự vỡ.

Ai sẽ chịu trách nhiệm trước việc đá vỉa hè mới sử dụng đã hư hỏng?

Tô Thế |

Trao đổi với PV báo Lao Động, PGS.TS Dương Vân Phong - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Mở - Địa chất cho rằng, chủ trương lát vỉa hè bằng đá tự nhiên ở Hà Nội là đúng, nhưng việc lựa chọn đá, quá trình thi công thật sự đang có vấn đề, vì vậy mới dẫn tới câu chuyện đá lát có tuổi thọ 50 - 70 năm nhưng sau 2 - 3 năm đã hỏng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hàng chục xe độ chế tụ tập ở vỉa hè, bị lực lượng chức năng ập vào kiểm tra

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 11.12, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM (PC08) cho biết vừa bàn giao hàng chục xe gắn máy độ chế, không giấy tờ tập trung tại một toà nhà trên đường Lê Quang Định cho Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Mưa rơi đá vỡ, chuyện khó tin từ vỉa hè Hà Nội

Lê Thanh Phong |

Liên quan tới vụ vỉa hè Hà Nội lát đá tự nhiên có độ bền 70 năm nhưng chỉ một thời gian ngắn sử dụng đã nứt toác, hư hỏng, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong giải thích, đá được khai thác bằng phương pháp nổ mìn, cho nên đá bị om.

Đá vỉa hè Hà Nội nứt vỡ do khai thác bằng mìn, mưa xuống đá giãn nở tự vỡ

PHẠM ĐÔNG |

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, việc đá vỉa hè nứt vỡ, hư hỏng tại một số tuyến đường do chất lượng đá sử dụng để lát vỉa hè được khai thác bằng phương pháp nổ mìn, cho nên đá bị om. Ngoài ra, đá marble thường có gân đá, không được đồng chất, khi mưa xuống thì bị giãn nở, tự vỡ.

Ai sẽ chịu trách nhiệm trước việc đá vỉa hè mới sử dụng đã hư hỏng?

Tô Thế |

Trao đổi với PV báo Lao Động, PGS.TS Dương Vân Phong - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Mở - Địa chất cho rằng, chủ trương lát vỉa hè bằng đá tự nhiên ở Hà Nội là đúng, nhưng việc lựa chọn đá, quá trình thi công thật sự đang có vấn đề, vì vậy mới dẫn tới câu chuyện đá lát có tuổi thọ 50 - 70 năm nhưng sau 2 - 3 năm đã hỏng.