Tân hoa hậu Việt: Vừa đăng quang, thị phi đã bủa vây

Bích Hà |

Năm 2016 có rất nhiều cuộc thi hoa khôi, hoa hậu được tổ chức, nhưng không nhiều trong số các chủ nhân của vương miện nhận được sự ủng hộ và đồng thuận từ công chúng. Người bị chê xấu, nhan sắc không nổi trội. Người bị lôi chuyện quá khứ với đủ lời chỉ trích, chê bai. Có vẻ con đường đến với ngôi vị “hoa hậu của mọi nhà” ngày càng gian nan với các người đẹp Việt.

 Tân hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vừa đăng quang đã vướng thị phi.

Cần bản lĩnh khi đăng quang thời facebook!

Với sự phát triển của mạng xã hội, tầm ảnh hưởng của những hoa hậu theo đó được nhân lên. Tuy vậy, mạng xã hội cũng khiến không ít người đẹp lao đao vì tốc độ lan truyền thông tin của nó. Những ngày qua, tân Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã thấm thía điều đó. Chỉ sau một đêm thành người nổi tiếng, được nhắc tên khắp nơi, cô đã phải “đóng cửa” facebook vì thị phi vây quanh.

Đầu tiên, cô bị soi nhan sắc, nhiều người chê Mỹ Linh không đẹp bằng các thí sinh khác trong top 5. Những dòng chia sẻ chê bai nhan sắc Mỹ Linh ngập tràn mạng xã hội. Và đương nhiên, để chứng minh luận điểm của mình là đúng, dân mạng đã tìm đến facebook của hoa hậu, lấy lại những hình ảnh trong quá khứ và đưa ra đủ loại tin đồn. Lục tìm từng dòng bình luận, cư dân mạng phát hiện Mỹ Linh đã trò chuyện với một người bạn về chuyện chỉnh trang nhan sắc mà cụ thể là răng, lợi. Điều này trở nên ồn ào hơn khi Hoa hậu Việt Nam năm nay liên tục “nóng” vì chuyện đã có thí sinh bị loại vì chỉnh, sửa răng.

Dù đã nhanh tay khóa facebook, nhưng những rắc rối từ thế giới ảo vẫn đeo đuổi Mỹ Linh trong những ngày qua. Dòng chia sẻ được một số người cho là của Mỹ Linh, với ý “chửi cô giáo” bị đưa lên mạng và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Có lời lẽ xúc phạm người lớn tuổi đương nhiên là không hay rồi, đằng này lại là cô giáo, vậy là một làn sóng tẩy chay tân hoa hậu bùng phát trên mạng xã hội. Người tham gia không ai khác phần lớn là các bà mẹ bỉm sữa.

Việc có những dư luận xấu đến với cô gái vừa đăng quang trong một cuộc thi sắc đẹp là điều khó tránh. Vì mỗi người một ý khi nhận xét về cái đẹp và cũng không phủ nhận việc hơn thua, người này không được giải thì tố người kia ầm ĩ. Tân hoa hậu Mỹ Linh đã bản lĩnh khi xin lỗi công chúng và cho rằng ai cũng có một thời trẻ và sẽ cố gắng hoàn thiện mình để xứng đáng với danh hiệu hoa hậu trong tương lai. Việc có trong tay danh hiệu mới chỉ là bắt đầu của một chặng đua mới, còn làm sao để giữ được nó - trong thời “bão mạng” như bây giờ - quả là không dễ. Vì người tiền nhiệm của Mỹ Linh là hoa hậu Kỳ Duyên đã phải lao đao trước sóng gió từ mạng xã hội. Một bức ảnh, một hành động không hay của Kỳ Duyên ở nơi công cộng khi được đưa lên mạng xã hội đều lan truyền với tốc độ chóng mặt. Thậm chí, mạng xã hội còn cộng hưởng thêm những nguyên nhân khiến người đẹp này nhận những án phạt như không được sử dụng hình ảnh, không được xuất hiện để trao lại vương miện cho tân Hoa hậu Việt Nam 2016 trong đêm chung kết.

Nói thế để thấy, các cô gái đẹp may mắn được đăng quang trong một cuộc thi nhan sắc bây giờ, ngoài chuyện đương đầu với sóng gió showbiz, thì việc giữ gìn hình ảnh trên mạng xã hội cũng rất quan trọng. Facebook là một “bộ óc” vĩ đại, nó lưu giữ tất cả những gì bạn đã trót “post” lên. Vậy nên, những ai có ý định đi thi nhan sắc, hoặc có ý cho con gái thi hoa hậu, chắc cũng phải chuẩn bị tâm lý và dạy con biết cách ứng xử trên facebook. Việc hoa hậu Mỹ Linh bị dân mạng “soi” phát ngôn có từ 7 năm trước, từ thời còn “trẻ trâu”, đủ thấy phong trào “ném đá” trên facebook đang rầm rộ đến mức nào và hậu quả của việc dùng facebook để nói lảm nhảm về tất cả mọi thứ là chuyện nhãn tiền.

 Kỳ Duyên.

Thi hoa hậu bây giờ tôn vinh điều gì?

Nhiều người đã đưa ra câu hỏi này sau khi các cuộc thi nhan sắc kết thúc. Trên thực tế, trong vài năm trở lại đây, rất nhiều tân hoa hậu… bị chê xấu, không nhận được sự đồng thuận của phần đông công chúng như: Thùy Dung, Ngọc Hân, Kỳ Duyên, nay là Mỹ Linh. Một số cuộc thi nhan sắc khác cũng xảy ra điều tương tự.

Còn nhớ, khi đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 kết thúc, cư dân mạng đã “dậy sóng” chê nhan sắc của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Trước luồng dư luận này, ban tổ chức và ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam cho rằng, trong số những thí sinh tham gia cuộc thi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên là người tỏa sáng nhất, nổi bật nhất, phù hợp với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp hình thể và trí tuệ, đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam. Nhưng rõ ràng, việc một bộ phận công chúng có “ác cảm” với nhan sắc của Kỳ Duyên là điều có thật. Điều này làm Kỳ Duyên gặp không ít sóng gió trong suốt nhiệm kỳ của mình.

Thời Trần Ngọc Lan Khuê đăng quang cũng từng nổ ra những tranh cãi về chuyện đẹp - xấu của người đại diện cho nhan sắc Việt đi thi quốc tế. “Hoa hậu là phải đẹp, tức là nhìn vào phải thấy đẹp ngay, rồi mới bàn đến những yếu tố khác”, “nếu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà thấy chưa đẹp, chắc chắn người đó không xứng đáng trở thành hoa hậu” là những ý kiến của công chúng về nhan sắc của một số tân hoa hậu. Ngoài việc cho rằng, vì người đẹp ở Việt Nam đều bị “gặt non” - tức tham gia quá nhiều cuộc thi nhan sắc, miss teen, hoa khôi trước đó - nên không tạo được yếu tố bất ngờ, thì công chúng cũng đặt ra câu hỏi: Chẳng lẽ chuẩn đẹp đã khác, mà nhiều hoa khôi, hoa hậu đăng quang lại bị chê như vậy?

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, ban tổ chức cũng đã bị báo giới chất vấn về tiêu chí chọn hoa hậu, lý do mà nhiều người đẹp đăng quang không “vừa mắt” phần đông công chúng. Ban tổ chức có lý của họ, vì họ là những người đồng hành với thí sinh trong suốt thời gian dài, nhưng việc tân hoa hậu bị chê về nhan sắc một phần cũng bởi người tổ chức đặt lên vai các cô gái mới 18, đôi mươi trọng trách quá lớn, nào là đại diện cho nhan sắc Việt, vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Xét cho cùng, những cuộc thi nhan sắc cũng chỉ là những game show giải trí, việc tôn vinh nhan sắc cũng đồng nghĩa với việc hạ thấp các giá trị khác. Dựa vào con mắt, sự đánh giá của một vài người trong ban tổ chức, của nhà tài trợ để chọn người đại diện cho phần đông công chúng như vậy thì chuyện tân hoa hậu bị chê xấu, bị gặp sóng gió là chuyện còn dài. Trăm người mỗi ý, biết vừa lòng ai. Nhất là bây giờ, danh hiệu, vương miện phút chốc đã thay đổi cả cuộc đời của một cô gái trẻ, để cô gái ấy phải gánh trên vai một sứ mệnh mới quá nặng nề so với tuổi đời của cô.


Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Giá giảm gần một nửa, người trồng cúc tiger ở Làng hoa Sa Đéc kém vui

Thanh Thanh |

Dịp Rằm tháng Giêng, những nông dân trồng cúc tiger tại Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) kém vui vì giá bán thấp.

Kiểm điểm trường học có bảng điểm bất thường với 21 điểm 0

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2, Phòng Giáo dục huyện Châu Đức cho biết đã tiến hành chỉ đạo xử lý, kiểm điểm các cá nhân liên quan đến vụ việc có đến 21 điểm 0 trong bảng điểm của một lớp học có 34 học sinh lớp 8.

Vụ khách mua phải vàng hút nam châm: Quản lý tiệm vàng giải thích lý do

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao video về cặp vợ chồng đi mua vàng về nhà phát hiện vàng hút được nam châm, nghi vấn tiệm vàng bán hàng gian lận.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An bị Công an khám xét trụ sở

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cơ quan công an tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Cần sửa nghị định xăng dầu theo hướng giảm bớt khâu trung gian

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khi sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu cần xoá bỏ loại hình thương nhân phân phối, bởi đây là tầng nấc trung gian. Khi xảy ra đứt gãy nguồn cung, các doanh nghiệp đầu mối sẽ lo cho hệ thống cửa hàng của mình trước.

Giải mã những đường zig zag trên đỉnh núi Phú Sĩ

Thúy Ngọc |

Không tự nhiên mà những đường zig zag tồn tại trên đỉnh núi Phú Sĩ - một trong những điểm nổi tiếng nhất trên bản đồ du lịch Nhật Bản.

Lái xe ngoại tỉnh rối trí khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị, do không có biển chỉ dẫn, các tài xế ngoại tỉnh chưa nắm rõ hướng tuyến nên rối trí trong việc tìm đường để ra quốc lộ 1A.

Serbia chỉ ra sai lầm lớn nhất của phương Tây

Thanh Hà |

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 3.2 nhận định, phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraina  là một tính toán sai lầm lớn.