“Chân dài đi hát” - thất bại và thành công

MINH THI |

Ồ ạt hàng loạt nhan sắc trong giới showbiz Việt lấn sân ca hát, song số lượng những người thành danh có thể đếm trên ngón tay. Sau thành công của Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Minh Hằng, Ái Phương, Maya…, công thức đẹp, chân dài, sexy và nhảy giỏi dường như ngày càng được giới bầu sô và người đẹp tận dụng.

Thế nhưng, họ quên mất, phía sau ca sĩ “chân dài” còn phải có một ê kíp mạnh hậu thuẫn, từ nhạc sĩ cho đến nhà sản xuất MV, kể cả bộ phận PR luôn thay đổi chiến thuật. Và ngoài may mắn ra, họ còn phải vượt qua nhiều sóng gió, nhất là áp lực của những tai tiếng.

Thành công nhờ nỗ lực và vượt qua thị phi

Cho đến nay, Hồ Ngọc Hà vẫn là hình mẫu “người đẹp hát” thành công nhất, khi cô kịp xóa đi ấn tượng về chân dài và nghiệp diễn viên, sau phát hiện của nhạc sĩ Quốc Bảo. Đó là nhờ cô đã tìm ra những “người đỡ đầu” giỏi, từ Huy Tuấn (album đầu tay “24 giờ 7 ngày” năm 2004) đến Đức Trí (“Và em đã yêu”, “Khi ta yêu nhau”), rồi đến những nhạc sĩ nổi tiếng như Dương Khắc Linh, Hoàng Anh, và Hùng Lân trong “The First Single”. Kể từ đó, có nhiều album và MV của Hồ Ngọc Hà liên tiếp ra đời, đánh dấu sự làm việc không mệt mỏi, khả năng biến bài hát của mình thành hit và từ từ rũ khỏi chiếc áo “người đẹp hát”.

Không dừng lại đó, Hồ Ngọc Hà thể hiện khả năng chọn ca khúc hợp với thị hiếu khán giả khi mở rộng hợp tác với nhiều nhạc sĩ khác, trong đó có Nguyễn Hồng Thuận và Phương Uyên, để đánh dấu mỗi năm những bài hit mới của mình liên tục. Ngoài danh hiệu “nữ hoàng giải trí” ra, cô còn là ca sĩ ăn mặc thời trang nhất, với hình ảnh táo bạo, gợi cảm trong những trang phục “xuyên thấu” và vũ đạo không chê được.

Tuy nhiên, nổi tiếng đi kèm tai tiếng. Phải nói rằng Hồ Ngọc Hà có “thần kinh thép”khi vượt qua nhiều scandal tình ái, đặc biệt là khá nhiều đồn đãi, thị phi. Cô luôn phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp, để album, single và các MV “lên tiếng” thay cho những đáp trả bằng lời trước truyền thông.Và đó được coi là cách thức “xử lý khủng hoảng” truyền thông tốt nhất cho đến bây giờ.

Đông Nhi xuất thân từ nhạc viện nhưng không vì thế mà cô thoát khỏi cái bóng “người đẹp hát”. Đi lên từ hát nhạc tuổi teen, giọng ca hơi yếu, dù nhan sắc bắt mắt, nên bước đầu cô gặp không ít lận đận. Nhưng Đông Nhi có nghị lực và chịu khó học hỏi, cho nên về sau, nhạc sĩ Đức Trí, người từng tạo ra một Hồ Ngọc Hà đa năng, đã nhận làm album cho cô. Càng về sau, Đông Nhi càng có nhiều bài hit chinh phục khán giả trẻ, có khả năng sáng tác và biết kết hợp vũ đạo cùng các ca khúc nhạc dance. Cô đã giành nhiều giải thưởng âm nhạc và được đánh giá là một trong những ngôi sao trẻ đang lên dù giọng hát còn nhiều điều phải bàn.

Dường như được trải “chiếu hoa” và bước đi cũng ít thăng trầm hơn, Minh Hằng từ vị trí người mẫu ảnh đã vươn lên nhờ hai lĩnh vực: Ca hát và diễn xuất. Sau 10 năm, cô trở thành ca sĩ với nhiều bài hit và là diễn viên ăn khách của điện ảnh. Cũng như Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng có thế mạnh về vũ đạo, thời trang và biết lượng sức mình. Ngay khi tạo dựng được tên tuổi trong làng ca hát, cô đã tăng thêm giá trị của mình nhờ vào cái vai diễn ăn khách trong phim “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Giải cứu thần chết”, “Vừa đi vừa khóc”…

Ngoài các tên tuổi trên, Tóc Tiên là hình ảnh của ca sĩ triển vọng có thể “soán ngôi” giải trí của nữ hoàng Hồ Ngọc Hà. Đi lên từ nghề người mẫu, diễn viên, vũ công, song Tóc Tiên nhanh chóng tạo ấn tượng nhờ những vũ đạo bốc lửa, hình ảnh sexy và đặc biệt, khả năng chọn bài hit cao. Sau “Vũ điệu cồng chiêng” từ sân khấu The Remix- Hòa âm và ánh sáng, Tóc Tiên chinh phục hoàn toàn giới trẻ và trở thành gương mặt quảng cáo đắt sô.

Xuất thân từ người mẫu nổi tiếng, từng nhận Giải đồng siêu mẫu, Ái Phương chuyển sang ca hát. Không những thế, cô còn có duyên sáng tác, biết chơi piano và làm MC chuyên nghiệp. Là tác giả ca khúc “Trót yêu”, Ái Phương từ từ thoát khỏi cái bóng “người đẹp hát”.

Maya cũng là ca sĩ được “sản xuất” từ công nghệ người đẹp đi hát nói trên, vừa đóng phim, vừa tham gia các chương trình truyền hình thực tế, đặc biệt là Bước nhảy hoàn vũ, The Remix, rồi ra album cộng thêm scandal “gia vị”. Đặc biệt, cô được nhạc sĩ Hà Dũng phát hiện ra và đưa vào nghề, khả năng hát live khá tốt, không phải là “thảm họa”. Sau khi tham gia bộ phim điện ảnh “Scandal – Bí mật thảm đỏ”, tên tuổi của cô mới được nhiều người biết đến. Từ những MV như “Phút giây bên nhau”, “Dựa” cho đến “I’m not alone”, cô đã lột xác trở thành ca sĩ một cách ngoạn mục.

Ngoài ra cũng có thể kể tên Ngô Thanh Vân- người đẹp biết lấn sân ca hát bất ngờ và tạo chỗ đứng nhờ nghiệp diễn, sau này là đạo diễn và nhà sản xuất phim.

 

 Minh Hằng từ người mẫu ảnh trở thành ca sĩ.

Những “thảm họa” và thất bại

Tên tuổi người đẹp hát thành công thì ít, mà các trường hợp thất bại thì nhiều vô kể. Người đẹp, diễn viên Phi Thanh Vân là điển hình. Sau loạt “thảm họa” “Da nâu, “nữ hoàng dao kéo” bị ném đá quá nhiều, song vẫn tự tin đi hát tiếp. Sau cùng, khi biết sức mình đến thế, cô bắt đầu tập trung kinh doanh và làm bầu show ca nhạc.

Có những chân dài từng đi hát nhưng sau đó lùi vào hậu trường, như Kiwi Ngô Mai Trang. Xuất thân là một người mẫu nhưng Kiwi Ngô Mai Trang lại có duyên nợ với âm nhạc khi đoạt giải Tài năng tại cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2005 với danh hiệu Best singer qua màn trình diễn Niềm tin chiến thắng. Với bước đà này, cô được mời làm ca sĩ độc quyền cho công ty Elite Việt Nam. Cuối năm 2006, Kiwi Ngô Mai Trang bỏ nghề người mẫu và chính thức bước vào nghề ca sĩ với việc phát hành album đầu tiên. Tuy nhiên, sau hàng loạt cố gắng, các album khác không đưa được tên tuổi cô lên và Kiwi đã phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình.

Hàng loạt người đẹp lấn sân ca hát như hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm, diễn viên Thanh Hằng, người mẫu Võ Hoàng Yến, người đẹp “thi chui” Cao Thùy Linh, diễn viên “Cô gái xấu xí” Minh Khuê, Vân Trang, Trà Ngọc Hằng, HH Nguyễn Thị Huyền, diễn viên Trang Nhung, người mẫu Hà Anh, Chung Thục Quyên, Jennifer Phạm… Tuy nhiên, đổi lại, họ không những không nổi tiếng mà còn nhận nhiều lời chê, sau từ từ rút khỏi sân khấu ca nhạc. Có lẽ bởi hạn chế về giọng hát nên với sản phẩm đầu tay, “chân dài đi hát” tận dụng triệt để nét đẹp hình thể bằng những cảnh quay nóng bỏng, khoe da thịt trong nhà tắm và trên giường là chính.

Điển hình như Trà Ngọc Hằng, Chung Thục Quyên, Hà Anh, Trang Nhung…Và họ sẵn sàng dùng scandal để nổi tiếng, bất chấp không hội đủ yếu tố về giọng hát, như trường hợp của Cao Thùy Linh, Trà Ngọc Hằng. Tuy lớp lớp “người đẹp hát” thất bại, song nhiều đàn em không vì thế mà bỏ cuộc. Các diễn viên xinh đẹp như Chi Pu, Khánh My hiện tại cũng đang lấn sân ca nhạc bằng những sản phẩm khoe hình thể, nhan sắc nhiều hơn là giọng hát.

Tiếp bước các đàn chị, loạt hoa khôi, hoa hậu khác cũng vẫn muốn chuyển sân ca nhạc. Điển hình là Hoa khôi Nam Em ra MV “Tết” và mới đây Phạm Hương chuẩn bị cho ra sản phẩm. Nam Em dù sao cũng học ở trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nên có giọng ca kha khá, cô đem thế mạnh này đi chinh phục giám khảo trong vòng thi tài năng ở cuộc thi Hoa hậu Trái đất và nhận về giải bạc. Sau đó, khi trở về, cô mới tính chuyện ca hát dài lâu.

Ngoài khán giả hiện nay đa số là fan ảo, thời gian là “giám khảo” công bằng nhất đối với những người đẹp hát này, để họ tự đào thải hoặc xóa nhòa tên tuổi của họ khi không có sản phẩm âm nhạc tương xứng.

Làn sóng người đẹp hát có thể chưa bao giờ ngừng, nhưng thử thách để họ đi đến thành công vô cùng lớn. Có nhiều thứ có thể bù vào giọng hát, nhưng nếu chỉ là ca sĩ để xem thì tên tuổi của họ sau một thời gian lại rơi vào quên lãng, hoặc trở thành tâm điểm chỉ trích nếu chỉ biết dùng scandal để đi lên…

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.