Ý kiến trái chiều về dòng nhạc bolero: Những gì hay sẽ đi vào lòng người

ĐẶNG CHUNG - MINH THI |

Hai tuần nay, dư luận vẫn râm ran về chuyện 5 ca khúc bolero sáng tác trước 1975 bị ngừng phát hành không thời hạn. Trong khi đó, thể loại bolero đang hồi sinh mạnh mẽ, chiếm sóng nhiều chương trình thi hát trên truyền hình, thậm chí “lấn sân” sang cả những chương trình chuyên hát nhạc trẻ, nhạc ngoại...

Bolero không có tội…

5 ca khúc sáng tác trước năm 1975 vừa bị Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VHTTDL yêu cầu tạm dừng lưu hành hôm 15.3 không phải là những ca khúc đặc sắc nhất của dòng nhạc bolero, cũng không có vấn đề về nội dung, mà để xem xét, thẩm định lại về quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo nhạc sĩ Lê Quốc Thắng, câu chuyện này mang tính lịch sử của nó. Đó là thời trước, nhiều ca khúc trước 1975 bị đổi ca từ để “lách” giấy phép. Trước đây, việc cấp phép ca khúc trước 1975 được tiến hành theo từng album, các hãng xin phép từng bài, nếu Cục Nghệ thuật biểu diễn xét thấy ca từ không có vấn đề gì thì chấp thuận. Muốn được cấp phép, nhiều khi chính tác giả hoặc biên tập viên của các hãng cũng tự ý thay đổi vài chỗ trong ca từ. Cũng có ca sĩ thay đổi tít tựa bài hát cho phù hợp, để dễ được cấp phép. Thậm chí, biên tập viên còn thay tên tác giả để qua cửa kiểm duyệt. Chính vì thế mà có hiện tượng một bài hát nhưng ca từ nhiều đoạn khác nhau… Và Cục Nghệ thuật biểu diễn có lý do để tạm ngừng phát hành, chờ xem xét rõ tác giả và lời bài hát chính thức.

Trước đây, cũng từng dấy lên nhiều tranh cãi, chê bai về tính bình dân của bolero, song đa phần ý kiến đều phản đối người châm ngòi tranh luận là các nhạc sĩ Quốc Trung và Lê Minh Sơn. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn từng phát biểu: “Dưới góc độ kiếm tiền thì việc bùng nổ các đêm nhạc bolero là rất tốt, nhưng đối với người sáng tạo thì đấy là sự trì trệ và đau khổ”. Còn nhạc sĩ Quốc Trung thì cho rằng việc thanh niên nghe “nhạc sến” là bất bình thường.

Nếu quả thật như hai nhạc sĩ bình luận, thì tại sao ngày càng nhiều ca sĩ trẻ có, nổi tiếng có, trở lại với bolero? Tại sao các cuộc thi nở rộ trên sóng truyền hình, như Tình Bolero, Bolero hoan ca, Thần tượng Bolero, Solo cùng Bolero? Và nhiều chương trình như X-Factor, Sol vàng, Tình khúc vượt thời gian, Thay lời muốn nói, Hãy nghe tôi hát, Hát vui - vui hát, Ngôi sao phương Nam... cũng đều pha thể loại bolero cho hút khách.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh - người tổ chức nhiều cuộc thi bolero - phân tích: “Theo tôi, bolero gần gũi với đại đa số công chúng nhờ ca từ đơn giản, tự sự nhân tình thế thái với nỗi buồn man mác, thế nên giữa đời sống quá ồn ào, nghe một bài bolero dù buồn nhưng nỗi buồn như được chia sẻ. Nhờ đó mà bolero sống trở lại”.

Người nghe chờ, quản lý cấp phép “nhỏ giọt”

Có điều, dù nhu cầu hát và nghe nhạc bolero của công chúng là có thực, nhưng những ca khúc thuộc thể loại này vẫn chịu không ít kỳ thị, kể cả trong giới nghệ sĩ, khi bị gọi với những cái tên “nhạc vàng”, hay “nhạc sến”. Đặc biệt, những ca khúc bolero phần lớn được sáng tác trước năm 1975, số lượng được cấp phép và phổ biến tại thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay không nhiều và thường chịu cảnh cho phép rồi lại cấm hoặc tạm dừng lưu hành để thẩm định.

“Nhiều bài hát bolero bị thất lạc bản nhạc gốc, các đơn vị đề nghị xin cấp phép sử dụng đều có cam kết về tính chính xác của tác phẩm, nhưng có nhiều ca khúc đã bị thay đổi lời, sai tên tác giả. Việc làm này đã vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, nên Cục buộc phải tạm dừng lưu hành, thời gian tới sẽ đẩy mạnh rà soát để có sự so sánh, đối chiếu” - ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - chia sẻ.

Cũng theo ông Chương, việc rà soát, cấp phép mới cho các ca khúc bolero gặp nhiều khó khăn, bởi hiện tại kho dữ liệu của Cục Nghệ thuật biểu diễn không có nhiều ca khúc nhạc xưa. Trong khi tác giả của những ca khúc này phần lớn sinh sống ở nước ngoài, nhiều người đã mất, nên không dễ có được bản gốc để tiến hành 
đối chiếu.

Đặc biệt, nghệ sĩ và nhiều nhà sản xuất cũng “ngại” đi xin mới cho một ca khúc bolero được phép lưu hành, vì băn khoăn không biết ca khúc kiểu nào thì được phép, ca khúc như thế nào thì không được. Ca sĩ Vy Thảo đang chuẩn bị ra album, sắp phát hành, trong album có bài “Con đường xưa em đi”, không may rơi vào thời điểm này nên lại phải thay bài khác. Điều này khiến không ít ca sĩ hát dòng nhạc bolero như chị bối rối. Theo Vy Thảo, cơ quan chủ quản cấp phép cũng nên quy về một mối, để đừng diễn ra cảnh có khi Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép nhưng ở đơn vị địa phương lại cấm phát hành.

Nên chăng, các nhà quản lý và cả nghệ sĩ nên có cái nhìn cởi mở hơn với nhạc bolero. Bởi việc “siết chặt” hay ra lệnh “cấm” với các ca khúc bolero cũng không thể thay đổi được đời sống âm nhạc, gu nghe nhạc của khán giả, khi ca khúc bolero đã có sức sống trong công chúng.

Nhạc sĩ Đài Phương Trang: Nên phổ biến những bài bolero mới để phát triển dòng nhạc này: Tôi là người viết ca khúc bolero, nên khi biết bolero được công chúng đón nhận thì có thêm niềm vui. Bolero không chỉ là nhạc trữ tình, mà có những bài về quê hương đất nước. Sở dĩ bolero được quần chúng mến mộ, vì nói lên được tình cảm mộc mạc của con người và gần gũi với đời thường. Theo tôi, sau một thời gian bolero được phổ biến nhiều, thì với tư cách một người sáng tác, tôi mong sao có thêm những bài bolero mới có chất lượng, chứ chẳng lẽ mình sử dụng hoài những bài bolero cũ. Mong những nhạc sĩ có khả năng viết nhạc bolero viết thêm nhiều bài. Cũng là bolero nhưng giai điệu hay ca từ cũng phải mới một chút, như thế mới mong phát triển dòng nhạc này thêm được. Tôi mong một ngày sẽ phổ biến những ca khúc mới của mình, để thể loại này càng có sức sống hơn.                                                                                                                                                                                                                                                          M.T (ghi)

 

ĐẶNG CHUNG - MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Lý do chính thức khiến ca khúc “Con đường xưa em đi” bị dừng lưu hành

Bích Hà |

Mới đây, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) đã có báo cáo gửi Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, trong đó đề cập đến quyết định tạm dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975 do vi phạm bản quyền tác giả và quyền liên quan.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lý do chính thức khiến ca khúc “Con đường xưa em đi” bị dừng lưu hành

Bích Hà |

Mới đây, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) đã có báo cáo gửi Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, trong đó đề cập đến quyết định tạm dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975 do vi phạm bản quyền tác giả và quyền liên quan.