“Vương quốc đá cổ” độc đáo giữa lòng xứ Quảng

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Làng cổ Lộc Yên là một trong 4 làng cổ của cả nước được xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Nơi đây được ví von là “vương quốc đá cổ” với những công trình ngõ đá, giếng đá, bãi đá vô cùng độc đáo.

Làng cổ Lộc Yên thuộc xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ khoảng 30km về phía tây, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích cảm giác yên bình, thả hồn mình vào không gian làng quê thoáng đãng, cổ kính.

Làng cổ Lộc Yên hình thành vào thế kỷ 15 - 16, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, vẫn giữ được đặc trưng của làng quê xứ Quảng. Ảnh Hoàng Bin
Làng cổ Lộc Yên hình thành vào thế kỷ 15 - 16, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, vẫn giữ được đặc trưng của làng quê xứ Quảng. Ảnh Hoàng Bin

Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước - Trầm Quế Hương cho biết, nét riêng độc đáo ở Lộc Yên chính là các ngõ đá, bờ đá, giếng đá cổ.

Xưa người dân xếp đá thành bờ kè, ngõ đá để giữ bờ đất khỏi bị mưa lũ làm xói mòn, rửa trôi đất đai, hoặc phân chia ranh giới những khu vườn nối liền với nhau. Thời gian làm cỏ cây, hoa lá sinh sôi len lỏi giữa những khe hở của đá, vươn ra, bám sâu vào những ngôi nhà cổ, đường làng, đồng ruộng, tạo nên cảnh vật thật nên thơ.

Ngõ đá là nét độc đáo đặc trưng của làng cổ Lộc Yên. Ảnh Hoàng Bin
Ngõ đá là nét độc đáo đặc trưng của làng cổ Lộc Yên. Ảnh Hoàng Bin

Ngoài ra, còn có một địa điểm du khách không nên bỏ lỡ khi đến với Lộc Yên, đó là bãi đá Lò Thung, thuộc thôn 3, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước. Nơi đây được ví như “vương quốc đá” huyền bí với hàng trăm tảng đá lớn nhỏ có hình thù kỳ lạ, trải dài hơn 2km trên dòng Đá Giăng.

“Vương quốc đá” Lò Thung. Theo dân gian, đây chính là dấu tích còn lại của vị thần khổng lồ giúp dân mở đất, khai hoang. Ảnh Hoàng Bin
“Vương quốc đá” Lò Thung. Theo dân gian, đây chính là dấu tích còn lại của vị thần khổng lồ giúp dân mở đất, khai hoang. Ảnh Hoàng Bin

Mỗi năm có khoảng gần 15 nghìn lượt người đến tham quan làng cổ Lộc Yên và di tích, thắng cảnh trên địa bàn huyện Tiên Phước như: Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng, bãi đá Lò Thung, thác Ồ Ồ, hang Dơi...

Du khách tham quan, chụp ảnh tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh Hoàng Bin.
Du khách tham quan, chụp ảnh tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh Hoàng Bin.

Tại đây, hiện còn lưu giữ nhiều nhà cổ có niên đại 100-150 năm. Những ngôi nhà cổ xứ Tiên được tạo tác bởi bàn tay tài hoa của thợ mộc Kim Bồng, nằm bên các ngõ đá, dưới bóng sum sê của vườn cây trái.

Ông Trần Anh Hào, người làng Lộc Yên chia sẻ: Hầu hết, người dân làng đều đào ao thả cá, bố trí trồng các loại cây trái hợp với thổ nhưỡng vùng trung du nơi đây như chuối, thanh trà, lòn bon, sầu riêng, măng cụt, cam quýt... tạo sự hài hòa .

Du khách nước ngoài tham quan làng cổ Lộc Yên, Tiên Phước, Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin.
Du khách nước ngoài tham quan làng cổ Lộc Yên, Tiên Phước, Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Bin.

Hội làng Lộc Yên lần thứ 2 năm 2023 vừa chính thức khai mạc tối ngày 24.3 và diễn ra đến hết ngày 26.3, với chủ đề “Về xứ Tiên nghe câu chuyện trăm năm”.

Chương trình hội làng bao gồm các hoạt động phong phú như: Bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị tự nhiên và văn hóa vùng đất Tiên Phước; Hội chợ nhà nông; Hội thi chế biến món ăn từ trái cây; Trưng bày ảnh nghệ thuật; Chương trình "hát cho nhau nghe", trò chơi dân gian có thưởng như bắt cá trong chậu, đập niêu đất, hô hát bài chòi, thi gói bánh ít… Đa số hoạt động được diễn ra trong không gian của các nhà cổ, nhà vườn, ngõ đá đặc trưng của xứ Tiên.

Hội làng Lộc Yên lần thứ 2.2023 thu hút đông du khách. Ảnh Hoàng Bin.
Hội làng Lộc Yên lần thứ 2.2023 thu hút đông du khách. Ảnh: Hoàng Bin.

Bà Trần Thị Mỹ Phượng, người dân làng Lộc Yên cho biết: "Tôi cũng như nhiều chị em trong làng đã chuẩn bị nhiều sản phẩm quà tặng, bánh trái làm các món ngon phục vụ du khách. Hội làng là cơ hội để người dân chúng tôi cùng với chính quyền địa phương giới thiệu hình ảnh đất và người xứ Tiên hiền hòa, mến khách".

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Đưa sinh viên sang Nhật thực tập với chi phí 0 đồng

Hoàng Bin |

Trường Cao đẳng Quảng Nam đang đi tiên phong trong việc đưa sinh viên sang Nhật Bản thực tập miễn phí 100%.

Quảng Nam: Xe tải trọng lớn tung hoành trên đường cấm

Hoàng Bin |

Bất chấp quy định cấm, xe tải trọng lớn và xe khách vẫn ngang nhiên tung hoành trên tuyến đường Võ Chí Công (ĐT 619), Quảng Nam, gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến đường chưa hoàn thiện.

Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2023" sẽ diễn ra từ 8.4 đến 30.4.2023

Hoàng Bin |

Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2023” gồm 18 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, diễn ra từ ngày 8.4 đến 30.4, tại làng sinh thái Hương Trà, phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam.

Đập tường, cứu 2 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy lúc nửa đêm

Khánh Ngọc |

Lúc 0h35 ngày 28.3, nhận tin báo có đám cháy xảy ra tại địa chỉ 319/2 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng), Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hải Châu đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy, cứu 2 người đang mắc kẹt trong căn nhà thoát nạn.

Chuyên gia: Sẽ có thêm đợt giảm lãi suất điều hành ngay trong tháng 5

Đức Mạnh |

Giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ đang có dấu hiệu chậm lại và áp lực với các doanh nghiệp cũng dần giảm bớt. Ngân hàng Nhà nước từ đó sẽ có thêm không gian để hạ lãi suất.

Quảng bá du lịch Đà Nẵng qua mô hình nhà vệ sinh công cộng

Mai Hương |

Triển khai mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng là một cách quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng thân thiện, mến khách.

Chứng khoán: Cổ phiếu bất động sản sẽ tạo sóng cho thị trường

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán dự báo vẫn có thể tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu trụ có dòng tiền của các quỹ, thậm chí có cơ hội vượt qua vùng kháng cự 1.065 điểm.

Bước ngoặt mới trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Ukraina đã nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên của Anh, Đức và các nước phương Tây khác - bước ngoặt có thể thay đổi cục diện chiến trường.

Quảng Nam: Đưa sinh viên sang Nhật thực tập với chi phí 0 đồng

Hoàng Bin |

Trường Cao đẳng Quảng Nam đang đi tiên phong trong việc đưa sinh viên sang Nhật Bản thực tập miễn phí 100%.

Quảng Nam: Xe tải trọng lớn tung hoành trên đường cấm

Hoàng Bin |

Bất chấp quy định cấm, xe tải trọng lớn và xe khách vẫn ngang nhiên tung hoành trên tuyến đường Võ Chí Công (ĐT 619), Quảng Nam, gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến đường chưa hoàn thiện.

Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2023" sẽ diễn ra từ 8.4 đến 30.4.2023

Hoàng Bin |

Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2023” gồm 18 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, diễn ra từ ngày 8.4 đến 30.4, tại làng sinh thái Hương Trà, phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam.