Triển lãm Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc hé lộ bí mật phát triển của Kpop

Thanh Vũ |

Kỷ niệm 30 năm Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc 22.12.1992 - 22.12.2022, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp cùng Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ Thuật Việt Nam thực hiện Dự án Kpop Here Now mang đến góc nhìn mới về toàn cảnh văn hóa Hàn Quốc.

Triển lãm Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc tại nước ngoài năm 2022 là sự kiện thường niên được tổ chức ở 5 quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Hiện tại, làn sóng Kpop đang khuynh đảo ở nhiều quốc gia trên thế giới. Để có sự hào nhoáng như ngày hôm nay, Kpop đã phải trải qua quá trình phát triển lâu năm.

Trong triển lãm lần này, bản chất của Kpop được khám phá thông qua nguồn gốc, lịch sử và tương lai. Kpop sẽ là một làn sóng sáng tạo mới được tạo ra bởi sự giao thoa của thời đại và các nền văn hóa khác nhau.

Làn sóng của sự biến đổi (1950 – 1980). Ảnh: Thanh Vũ
Làn sóng của sự biến đổi (1950 – 1980). Ảnh: Thanh Vũ

Ban đầu, Kpop xuất phát từ sự giao thoa gặp gỡ tình cảm của người Hàn Quốc với âm nhạc đại chúng của phương Tây – được du nhập thông qua các căn cứ quân sự Hoa Kỳ vào những năm 1950.

Sự rung động đến từ “cú sốc văn hóa” đã tạo ra sự mới mẻ và cùng với tác động của thời đại, một lần nữa, hòa nhập với nền văn hóa mới, tạo thành một kết cấu đa dạng và sáng tạo để phù hợp với thế giới.

Ở thời kì trước, Kpop chỉ được lan truyền rộng rãi nhờ có sự phát triển của vô tuyến, nhưng với “sự ra đời của siêu sao thống trị một thời đại mới”, Kpop đã tích hợp văn hóa đại chúng và thử nghiệm nhiều loại hình âm nhạc mới mẻ đầy màu sắc.

Làn sóng của tính đa dạng I (1990 – 2000), nghe nhạc bằng điện thoại thông minh. Ảnh: Thanh Vũ
Làn sóng của tính đa dạng I (1990 – 2000), nghe nhạc bằng điện thoại thông minh. Ảnh: Thanh Vũ

Sự bắt đầu của văn hóa Fandom, sự ra đời của các từ khóa “K” bằng nghệ thuật truyền thông (media art) và kỹ thuật chiếu hình ảnh. Tương lai của Kpop đang giao tiếp với thế hệ tương lai và sáng tạo nên nền văn hóa mới.

Ông Song Tae Jun quản lý dự án chia sẻ: “Mọi người thường biết đến Kpop qua thông tin truyền thông như video, hình ảnh hoặc là đến trực tiếp xem biểu diễn nhưng đó chỉ là một mặt.

Kpop có một bề dày mà chúng ta không khám phá hết được. Mặc dù Kpop trông ngày xưa rất là “quê mùa”, đơn sơ nhưng với sự kiện này không phải show ra ánh hào quang của Kpop.

Như câu nói “Con người không có lịch sử thì sẽ không có tương lai”.

Đây là một sự kiện rất là hay và ý nghĩa, cũng có những trải nghiệm ở đây rất tốt nên là sẽ mong có sự quan tâm của mọi người”.

Ông Song Tae Jun trả lời phỏng vấn. Ảnh: Thanh Vũ
Ông Song Tae Jun trả lời phỏng vấn. Ảnh: Thanh Vũ

Kpop vẫn đang chuyển động vào thời khắc này, không ngừng biến đổi và phát triển thành văn hóa đại chúng mang tính thời đại thông qua việc luôn luôn tích hợp và dung hòa từ quá khứ đến hiện tại.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng và trau chuốt về cả mặt âm thanh lẫn hình ảnh với một hình tượng mang tính toàn diện hơn, hứa hẹn sẽ tiếp tục đưa Kpop tới nhiều thành công mang tính toàn cầu hơn nữa.

Làn sóng của tương lai (K-POP gặp gỡ tương lai). Ảnh: Thanh Vũ
Làn sóng của tương lai (Kpop gặp gỡ tương lai). Ảnh: Thanh Vũ

Ông Nguyễn Đăng Chương, giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ Thuật Việt Nam, đơn vị đồng tổ chức chia sẻ: “Mục tiêu của triển lãm là thể hiện cho công chúng thấy được sự nỗ lực quá trình phát triển của Kpop như thế nào để đến được ngày hôm nay.

Và tương lai Kpop sẽ không chỉ hướng đến Hàn Quốc mà còn hướng tới các quốc gia trên thế giới với các mục tiêu, chủ đề truyền tải những thông điệp liên quan tới hòa bình thế giới và nhân văn hơn".

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

K-pop đưa Blackpink sang Trung Đông

Huyền Chi |

Sức ảnh hưởng của Blackpink và K-pop đã lan sang Trung Đông - một thị trường ít được các công ty giải trí khai thác.

Ông Suk Jin Young: BTS, K-pop xóa nhòa khác biệt bằng thông điệp phổ quát

Mi Lan - Maika |

Phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc - ông Suk Jin Young về sự thành công vượt bậc của các nhóm nhạc Kpop như BTS, Blackpink.

Điều gì làm nên đẳng cấp khác biệt của Blackpink ở K-Pop?

Huyền Chi |

Blackpink đã mở ra cánh cửa mới, đưa K-pop vươn ra toàn cầu, đồng thời xoay chuyển cục diện nền âm nhạc đại chúng Hàn Quốc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

K-pop đưa Blackpink sang Trung Đông

Huyền Chi |

Sức ảnh hưởng của Blackpink và K-pop đã lan sang Trung Đông - một thị trường ít được các công ty giải trí khai thác.

Ông Suk Jin Young: BTS, K-pop xóa nhòa khác biệt bằng thông điệp phổ quát

Mi Lan - Maika |

Phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc - ông Suk Jin Young về sự thành công vượt bậc của các nhóm nhạc Kpop như BTS, Blackpink.

Điều gì làm nên đẳng cấp khác biệt của Blackpink ở K-Pop?

Huyền Chi |

Blackpink đã mở ra cánh cửa mới, đưa K-pop vươn ra toàn cầu, đồng thời xoay chuyển cục diện nền âm nhạc đại chúng Hàn Quốc.