Trao giải thưởng Văn nghệ dân gian 2022: Sụt giảm về số lượng và chất lượng

Thảo Quyên |

Sáng ngày 10.12, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức lễ phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và trao giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2022.

Trong số 48 công trình đủ điều kiện theo quy chế Giải thưởng của Hội có 16 công trình Ngữ văn và lý luận văn hóa dân gian; 18 công trình Phong tục tập quán, lễ hội, địa chí văn hóa; 6 công trình nghệ thuật biểu diễn; 3 công trình tạo hình và kiến trúc; 5 công trình văn hóa ẩm thực, nghề cổ truyền và tri thức dân gian.

Trong số đó có 4 giải Nhì B, 4 giải Nhì A, 12 giải Ba B, 12 giải khuyến khích và 5 tặng phẩm.

Trao thưởng cho những tác giả đạt giải. Ảnh: Thảo Quyên
Trao thưởng cho những tác giả đạt giải. Ảnh: Thảo Quyên

Năm 2022, Hội Văn nghệ dân gian nhận được số lượng dự giải không nhiều như mọi năm. So với năm 2021, năm nay, số lượng dự giải ít hơn 21 công trình, tập trung chủ yếu ở 3 chuyên ngành:

Phong tục tập quán, lễ hội, địa chí văn hóa (giảm 10 công trình); Văn hóa ẩm thực, nghề cổ truyền và tri thức dân gian (giảm 6 công trình); Ngữ văn và lý luận văn hóa dân gian (giảm 5 công trình). 

Hội viên Bùi Xuân Đính đạt giải Nhì B. Ảnh: Thảo Quyên
Hội viên Bùi Xuân Đính đạt giải Nhì B. Ảnh: Thảo Quyên

Không chỉ sụt giảm về số lượng công trình mà chất lượng công trình dự thi năm nay cũng giảm sút nhiều so với năm ngoái.

Không có công trình nào đạt giải Nhất, Nhì A, ngược lại, số công trình đạt giải Khuyến khích rất nhiều.

Trong số 4 công trình được giải Nhì B có công trình “Bách khoa làng Việt cổ truyền” của hội viên Bùi Xuân Đính. Đây là một trong những công trình nổi bật, nghiên cứu về làng Việt cổ. Tuy nhiên, công trình này cũng chưa thể gọi là Bách khoa khi mà không phải các mục đều viết theo kiểu bách khoa, phần lớn chỉ được viết ở dạng một từ điển tường nghĩa.

Hơn nữa, tên công trình là “Bách khoa làng Việt cổ truyền” nhưng tác giả chỉ tập trung vào văn hóa làng xã ở Bắc Bộ, vắng bóng hoàn toàn miền Trung và miền Nam. 

Ông Vũ Quang Liễn được tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật dân gian Việt Nam. Ảnh: Thảo Quyên
Ông Vũ Quang Liễn được tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật dân gian Việt Nam. Ảnh: Thảo Quyên

Nguyên nhân là đặc thù công việc phải đi đến tận nơi, gặp gỡ nghệ nhân, cùng tham gia vào các sinh hoạt văn hóa, tâm linh của đồng bào. Tuy nhiên những năm qua do dịch bệnh kéo dài nên gặp không ít những khó khăn.

Qua mỗi mùa giải, Hội văn nghệ dân gian đều rút kinh nghiệm. Ban tổ chức bày tỏ niềm hy vọng những mùa giải sau sẽ có nhiều công trình tham gia dự thi đạt chất lượng cao.


Thảo Quyên
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm nhà giáo dự hội diễn văn nghệ Khúc hát từ những mái trường

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Ngày 15.11, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022), Sở GDĐT tỉnh và Công đoàn Ngành GDĐT tỉnh đã tổ chức Hội diễn văn nghệ toàn ngành với chủ đề “Khúc hát từ những mái trường”.

Hội thi văn nghệ nhà giáo đang công tác trong ngành giáo dục quận Bình Thủy

Thành Nhân |

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022), trong 2 ngày 12 – 13.11, LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy tổ chức hội diễn văn nghệ ngành giáo dục và đào tạo quận Bình Thủy.

Đà Nẵng: Hơn 1.090 đoàn viên, nhà giáo tham gia hội diễn văn nghệ

Văn Trực |

Đà Nẵng - Tối 12.11, Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình vinh danh “Nhà giáo là cán bộ công đoàn tiêu biểu” và hội diễn văn nghệ “Khúc ca người gieo hạt” nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hàng trăm nhà giáo dự hội diễn văn nghệ Khúc hát từ những mái trường

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Ngày 15.11, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022), Sở GDĐT tỉnh và Công đoàn Ngành GDĐT tỉnh đã tổ chức Hội diễn văn nghệ toàn ngành với chủ đề “Khúc hát từ những mái trường”.

Hội thi văn nghệ nhà giáo đang công tác trong ngành giáo dục quận Bình Thủy

Thành Nhân |

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022), trong 2 ngày 12 – 13.11, LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy tổ chức hội diễn văn nghệ ngành giáo dục và đào tạo quận Bình Thủy.

Đà Nẵng: Hơn 1.090 đoàn viên, nhà giáo tham gia hội diễn văn nghệ

Văn Trực |

Đà Nẵng - Tối 12.11, Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình vinh danh “Nhà giáo là cán bộ công đoàn tiêu biểu” và hội diễn văn nghệ “Khúc ca người gieo hạt” nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.