Rộn ràng chuẩn bị cho Lễ hội rước đèn Trung thu TP Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sau 3 năm liên tiếp không được tổ chức thì năm nay, Lễ hội Trung thu TP Phan Thiết sẽ diễn ra, hứa hẹn một đêm hội rước đèn nhộn nhịp, đầy sắc màu và thu hút du khách cho thành phố biển này.

Lễ hội Trung thu năm 2023 của TP Phan Thiết, Bình Thuận với chủ đề “Chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh, Thiếu nhi Phan Thiết vui Tết Trung thu, học hành chăm ngoan - Làm theo lời Bác” sẽ diễn ra vào 18h tối ngày 27.9 (nhằm ngày 13.8 âm lịch) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết.

Một lồng đèn lớn có hình tháp nước Bình Thuận trong Lễ hội Trung thu TP Phan Thiết những năm trước. Ảnh: Duy Tuấn
Một lồng đèn lớn có hình tháp nước Bình Thuận trong Lễ hội Trung thu TP Phan Thiết những năm trước. Ảnh: Duy Tuấn

Lễ hội thu hút sự tham gia của 21 đơn vị gồm 18 phường, xã và 3 trường học trên địa bàn thành phố với gần 2.500 em học sinh các khối Tiểu học và Trung học cơ sở tham gia rước đèn.

Các lồng đèn nhỏ do các em học sinh cầm đi rước đèn. Ảnh: Việt Thắng
Các lồng đèn nhỏ do các em học sinh cầm đi rước đèn. Ảnh: Việt Thắng

Tham gia lễ hội này, mỗi phường, xã làm 1 lồng đèn lớn có gắn bảng tên của đơn vị. Hình dáng của chiếc lồng đèn phù hợp với chủ đề của lễ hội như các hình ảnh đặc trưng về quê hương, thủy hải sản, thanh long, di tích lịch sử - văn hóa, du lịch biển… nhằm giới thiệu hình ảnh Bình Thuận đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Theo sau mỗi lồng đèn lớn của các đơn vị là 80 lồng đèn nhỏ của 80 em học sinh.

Không khí rước đèn trung thu những năm trước tại TP Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn
Không khí rước đèn trung thu những năm trước tại TP Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn

Cung đường rước đèn là các tuyến đường trung tâm TP Phan Thiết. Không chỉ rước đèn mà các lồng đèn lớn và lồng đèn nhỏ đều được Ban tổ chức chấm điểm và công bố kết quả.

Thi công lồng đèn lớn cho các đơn vị. Ảnh: Phạm Duy
Thi công lồng đèn lớn của các đơn vị. Ảnh: BTC

Do đó, những ngày này, tại một số tuyến đường ở TP Phan Thiết rất dễ nhìn thấy hình ảnh các đơn vị tất bật làm các lồng đèn. Có đơn vị tự làm, có đơn vị thì lên ý tưởng và phối hợp cùng đơn vị thi công để làm những chiếc lồng đèn lớn. Các trường học cũng đang khẩn trương chuẩn bị những chiếc lồng đèn nhỏ cho các em học sinh rước đèn trong lễ hội.

Các công đoạn được thực hiện để hoàn tất một chiếc lồng đèn cho đêm hội. Ảnh: BTC
Các công đoạn được thực hiện để hoàn tất một chiếc lồng đèn cho đêm hội. Ảnh: BTC

Thời gian qua, Lễ hội Trung thu Phan Thiết không chỉ là sân chơi thú vị và hấp dẫn cho các em thiếu nhi trong dịp Trung thu, mà còn là một lễ hội tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Phan Thiết.

Đoàn rước đèn đi qua các tuyến đường trung tâm TP Phan Thiết mang lại sắc màu rực rỡ thu hút người dân, du khách. Ảnh: Duy Tuấn
Những năm trước, đoàn rước đèn đi qua các tuyến đường trung tâm TP Phan Thiết mang lại sắc màu rực rỡ thu hút người dân, du khách. Ảnh: Duy Tuấn

Lễ hội Trung thu Phan Thiết đã được Sách kỉ lục Việt Nam – Vietbooks công nhận là “Lễ hội rước đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam” và được tỉnh Bình Thuận công nhận là 1 trong 5 lễ hội truyền thống phục vụ phát triển du lịch.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

64 đèn Trung thu khổng lồ trong đêm khai hội Thành Tuyên 2023

Việt Bắc |

Tuyên Quang - 64 mô hình đèn Trung thu khổng lồ, lung linh sắc màu được diễu hành trong Đêm hội Thành Tuyên 2023. Các mô hình được lấy ý tưởng từ các nhân vật lịch sử, câu chuyện cổ tích.

Xóm lồng đèn lớn nhất TPHCM không ngủ những ngày cận kề Trung thu

KHÁNH LINH - NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Chỉ khoảng một tuần nữa là đến Tết Trung thu, cả xóm lồng đèn Phú Bình (Quận 11) ai nấy đều tất bật ngày đêm với những chiếc lồng đèn.

Lần đầu tiên hơn 500 trẻ đón Tết Trung thu ở Khu công nghiệp Suối Dầu

Phương Linh |

Tết Trung thu dành cho hơn 500 trẻ em là con đoàn viên, người lao động lần đầu tiên được Công đoàn tổ chức tại Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 28.9: Việt Nam đã có huy chương vàng

NHÓM PV |

Trong ngày 28.9, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn tại ASIAD 19 gồm Bắn súng, Bóng bàn, Boxing, Bóng đá nữ, Bơi, Thể dục dụng cụ, Golf, Cờ tướng, Thể thao điện tử, Taekwondo.

Dự báo thời gian kết thúc mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

MINH HÀ |

Ngày và đêm 28.9, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Dự báo mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến hết ngày mai (29.9).

Khoáng sản Bình Định nợ lương người lao động hơn 12 tỉ đồng

Thanh Giang |

Tính đến cuối tháng 6.2023, báo cáo tài chính của Khoáng sản Bình Định cho biết, đơn vị này đang nợ lương nhân viên hơn 12 tỉ đồng.

Nguyên nhân vụ nổ ở hầm gửi xe nhưng chuông báo cháy không reo

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một vụ nổ gây tiếng động lớn xảy ra ở tầng hầm để xe của chung cư. Cơ quan chức năng cho biết, vụ nổ chỉ diễn ra trong tích tắc, nguồn nhiệt, khói không đủ để tác động lên đầu báo cháy.

Công nhân về quê, chủ trọ ế phòng phải bán bánh mì trang trải cuộc sống

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Công nhân tại các khu công nghiệp bị giảm việc hoặc mất việc, đột ngột thất nghiệp, họ trả phòng trọ về quê. Còn các chủ trọ rơi vào cảnh "ế" phòng, đành chạy xe ôm, bán bánh mì để trang trải cuộc sống.

64 đèn Trung thu khổng lồ trong đêm khai hội Thành Tuyên 2023

Việt Bắc |

Tuyên Quang - 64 mô hình đèn Trung thu khổng lồ, lung linh sắc màu được diễu hành trong Đêm hội Thành Tuyên 2023. Các mô hình được lấy ý tưởng từ các nhân vật lịch sử, câu chuyện cổ tích.

Xóm lồng đèn lớn nhất TPHCM không ngủ những ngày cận kề Trung thu

KHÁNH LINH - NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Chỉ khoảng một tuần nữa là đến Tết Trung thu, cả xóm lồng đèn Phú Bình (Quận 11) ai nấy đều tất bật ngày đêm với những chiếc lồng đèn.

Lần đầu tiên hơn 500 trẻ đón Tết Trung thu ở Khu công nghiệp Suối Dầu

Phương Linh |

Tết Trung thu dành cho hơn 500 trẻ em là con đoàn viên, người lao động lần đầu tiên được Công đoàn tổ chức tại Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.