Hà Nội:

Nhiều chương trình vui chơi giải trí đặc sắc trong 3 ngày nghỉ lễ 2.9

L.P |

Trong 3 ngày nghỉ lễ 2.9 năm nay có nhiều chương trình âm nhạc, vui chơi giải trí đặc sắc, hấp dẫn... dành cho người dân và du khách đến với thủ đô.

Sôi nổi các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể thao

Nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2.9 được tổ chức trên địa bàn Hà Nội, gồm: Chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục, thể thao vào ngày 2.9 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Vườn hoa Lý Thái Tổ, trung tâm thị xã Sơn Tây, trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình…

Tổ chức giải Đua xe đạp Hà Nội mở rộng quanh hồ Hoàn Kiếm chào mừng Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9; Phối hợp tổ chức giải Đua xe đạp Cúp truyền hình VTV vào 7h ngày 2.9 tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm.

Tại các quận, huyện, thị xã cũng có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các địa điểm công cộng như sân khấu, trung tâm văn hóa, khu dân cư: Chương trình ca ngợi quê hương, đất nước do Trung tâm Văn hóa TP, CLB Hoa Sữa tổ chức tại trung tâm quận Ba Đình; Biểu diễn các trích đoạn chèo nổi tiếng của Nhà hát Chèo Hà Nội tại quận Bắc Từ Liêm; chương trình ca múa của Đoàn Văn công quân khu 2 - trung tâm quận Cầu Giấy; chương trình biểu diễn của Trung tâm văn hóa TP tại tượng đài Quang Trung - quận Đống Đa…

“Vui Tết Độc lập” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chương trình “Vui Tết Độc lập” được tổ chức suốt tháng 9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), với nhiều hoạt động như chợ vùng cao, giới thiệu ẩm thực, sản vật địa phương, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, lễ hội của đồng bào dân tộc,...

Chương trình “Vui Tết Độc lập” với nhiều hoạt động đặc sắc, tổ chức từ 1-4.9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: LVH.

Điểm nhấn của chương trình được tổ chức trong 4 ngày, từ 1-4.9, với phiên chợ vùng cao với chủ đề “Đến với Hà Giang - Chợ Tết cao nguyên đá Đồng Văn”, giới thiệu các sản vật địa phương, ẩm thực truyền thống của các dân tộc Hà Giang như thắng cố, mèn mén, thịt trâu gác bếp… và các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, giã bánh dày, nhuộm sáp ong…

Cũng trong dịp này, Làng sẽ lần đầu tiên tái hiện “Lễ hội bơi chải truyền thống tỉnh Phú Thọ” cùng nhiều lễ hội đặc sắc khác, như Lễ hội khèn Mông, Lễ vào nhà mới dân tộc Mông, Tết rằm tháng Bảy của dân tộc Dao…

Những chương trình hòa nhạc lớn

Hòa nhạc “Điều còn mãi” diễn ra lúc 14h ngày 2.9 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV1. 

 Hòa nhạc "Điều còn mãi" trở lại vào 14h ngày 2.9.2017 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Chương trình do nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy, với sự tham gia của NSND Ngô Hoàng Quân, NSND Trần Thị Mơ, NSƯT Bùi Lệ Chi, các ca sĩ: Trọng Tấn, Đăng Dương, Lan Anh, Đào Tố Loan, Mạnh Dũng, Diệp Hương, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam và Hợp xướng thiếu nhi Cung thiếu nhi Hà Nội. Tham gia phối khí chương trình là hai nhạc sĩ nổi tiếng: Đỗ Hồng Quân và Trần Mạnh Hùng.

Tối 3.9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Tháng 9 - Nắng thu” chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam và 60 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Chương trình bao gồm những tác phẩm kinh điển của các nhạc sĩ hàng đầu nền âm nhạc nước nhà như: Văn Cao, Đỗ Nhuận, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Văn Tý, Hoàng Vân, Chu Minh, Hoàng Dương, Hồ Bắc, Đỗ Hồng Quân.

Tham gia biểu diễn là các nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Quang Thọ, NSND Ngô Hoàng Quân, NSND Trần Thị Mơ, NSƯT Lê Thị Vành Khuyên, các ca sĩ: Mạnh Dũng, Đào Tố Loan, Hương Diệp, Nguyễn Anh Vũ, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam biểu diễn dưới sự chỉ huy của NSND Phạm Ngọc Khôi và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

L.P
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.