Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và hành trình “hút mật tháng Ba”

Hoàng Anh |

Lễ khai mạc triển lãm “Nhà báo vẽ nhà báo” và bộ sưu tập áp phích chống dịch COVID-19 của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sẽ được tổ chức tại vào sáng 3.3 tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hà Nội).

Là cây bút phóng sự được nhiều bạn đọc yêu thích, trong thời gian bị căn bệnh tai biến quái ác hoành hành và bị cách ly do dịch COVID-19, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẫn say mê làm thơ, in sách, viết báo, viết văn, giảng dạy trực tuyến. Và đặc biệt, người “họa sĩ nghiệp dư” đã tích cực vẽ tranh áp phích tuyên truyền chống dịch và khoảng 400 chân dung các đồng nghiệp với tiêu chí “Cách ly dịch nhưng không cách ly bút”.

Với một nhà báo, cây bút là sức mạnh. Ngay trong chính nghịch cảnh, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẫn không bao giờ nguội tắt niềm đam mê với những trang viết, bản vẽ. Ông chia sẻ rằng: “Tôi thích vẽ chân dung, vì khi vẽ chân dung là khi tôi nhớ về những kỷ niệm, những tình cảm với nhân vật đó. Thật thú vị khi thấy sau ít phút, trên nền giấy trắng tinh hiện lên một gương mặt mà mình thương mến. Tôi vẽ theo kiểu ký họa chứ không vẽ truyền thần. Khi vẽ, tôi có cảm giác như mình đang được nói chuyện với nhân vật”.

Một số tranh chân dung do nhà báo Huỳnh Dũng Nhân thực hiện. Ảnh: BTC
Một số tranh chân dung của đồng nghiệp do nhà báo Huỳnh Dũng Nhân thực hiện. Ảnh: HND

Có lẽ chính những kỷ niệm, những hồi ức và tình cảm chân thành mà nhà báo đặt vào trong từng nét vẽ đã thổi hồn cho những bức chân dung ấy trở nên “thật” và “đời” hơn bao giờ hết. Mỗi bức tranh đều chứa đựng những câu chuyên riêng tạo nên một dấu ấn đặt biệt về Huỳnh Dũng Nhân.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân viết tiếp cho hành trình hơn 40 năm đi “hút mật tìm hoa”, làm đẹp cho đời của mình bằng triển lãm “Nhà báo vẽ nhà báo”. Triển lãm sẽ được mở cửa từ ngày 3-15.3 với hai cụm tranh chính: Cụm thứ nhất - tuyển tập 100 tranh chân dung các nhà báo (khổ tranh 70x90) kèm bản gốc (khổ A3, A4).

Cụm thứ hai là bộ sưu tập tranh áp phích chống dịch của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân kết hợp với bộ sưu tập mẫu áo dài thời trang họa tiết của nhà thiết kế Minh Hạnh thực hiện trong năm 2021.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sinh năm 1955, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành, nguyên Phó Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam (khóa VIII - IX), Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, Tổng Biên tập tạp chí Nghề báo, giảng viên báo chí của một số cơ sở đào tạo báo chí trong nước… Ông nghỉ hưu từ năm 2015.

Hoàng Anh
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm tranh đường phố tại khuôn viên cầu Rồng, Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh phối hợp với viện Pháp Việt Nam tổ chức triển lãm tranh đường phố "Viet Nam Urban Art" từ ngày 25.2- 17.3.2022.

Đà Nẵng: Triển lãm ảnh Portraits de Femmes/Chân dung phụ nữ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Viện Pháp Việt Nam tại Đà Nẵng và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng kể những câu chuyện cảm động về phụ nữ Việt Nam qua triển lãm “Portraits de Femmes/Chân dung phụ nữ”.

Ninh Bình: Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 26.11, tại Ninh Bình, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế". Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Triển lãm tranh đường phố tại khuôn viên cầu Rồng, Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh phối hợp với viện Pháp Việt Nam tổ chức triển lãm tranh đường phố "Viet Nam Urban Art" từ ngày 25.2- 17.3.2022.

Đà Nẵng: Triển lãm ảnh Portraits de Femmes/Chân dung phụ nữ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Viện Pháp Việt Nam tại Đà Nẵng và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng kể những câu chuyện cảm động về phụ nữ Việt Nam qua triển lãm “Portraits de Femmes/Chân dung phụ nữ”.

Ninh Bình: Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 26.11, tại Ninh Bình, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế". Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam.