Ngoài doanh thu “khủng”, trông đợi gì ở hội sách?

MINH THI |

Chỉ trong hai ngày, doanh thu của Hội sách TPHCM lần 10 - 2018 đã đạt 10,2 tỉ đồng, tăng từ 27-36% so với năm 2017. Ngoài doanh thu “khủng”, hội sách còn là nơi đưa ra nhiều ý tưởng mới lạ nhằm thu hút độc giả trẻ đến với các cuộc giao lưu và khám phá nhu cầu đọc của chính mình.

Cơ hội đạt doanh thu cao

Theo BTC, doanh thu trong ngày đầu hội sách đã đạt con số 5 tỉ đồng, cao hơn 36% so với ngày đầu của hội sách lần thứ 9. Ngày thứ hai, tổng doanh thu đạt 5,2 tỉ (tăng 27%).

Những đầu sách bán chạy nhất trong hai ngày đầu là “Thám tử Conan” tập 93, “Lớp học mật ngữ” tập 7, “Có một ai đó đã đổi thay”, “Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ”, “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” và “Nguồn cội”.

Hội sách năm nay thu hút sự tham gia của 175 đơn vị xuất bản, phát hành trong nước, 40 đơn vị nước ngoài đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và vùng lãnh thổ Đài Loan. Con số 300.000 đầu sách với 30 triệu bản gồm các thể loại được trưng bày tại đây cho thấy quy mô năm nay lớn hơn hẳn mọi năm.

Kẹt xe và đông nghịt người đến hội sách vào ngày khai mạc 19.3 và các buổi tối tiếp theo. Bởi lẽ, độc giả đến không chỉ mua sách, tìm những cuốn mới ra lò đáp ứng thị hiếu của họ, mà còn tham gia nhiều chương trình giao lưu tác giả, tác phẩm. Không những thế, giá bìa sách đều được giảm từ 10-20%, vào 3 ngày cuối, các đơn vị được tự do giảm giá đến 50%.

“Một trong những nguyên nhân đầu tiên góp phần tạo nên thành công của sự kiện này là nét sáng tạo, năng động của các đơn vị xuất bản, làm sách khi cùng ngồi lại và cho ra nhiều ý tưởng làm nghề. Ngoài ra, sự đồng thuận của các nhà quản lý, sở ban ngành, UBND thành phố cũng giúp hội sách từ một hoạt động tự phát trở thành sự kiện văn hóa của thành phố, từ một chương trình mang tầm vóc địa phương trở thành ngày hội quy tụ các đơn vị trong và ngoài nước cùng tham gia. 20 năm qua, hình ảnh cha dẫn con, vợ cùng chồng, ông chở cháu... nô nức đi hội sách đã trở thành nét đẹp văn hóa của thành phố” - ông Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc nhà xuất bản Trẻ - phân tích.

Còn theo ông Phạm Minh Thuận - Tổng Giám đốc Fahasa, có một hiện tượng dễ thấy là ngày càng nhiều các công ty sách, truyền thông văn hóa tham gia Hội sách, chứ không phải các nhà xuất bản. Họ có tầm nhìn và muốn phát triển thương hiệu, lên kế hoạch lâu dài cho tương lai, chứ không chỉ muốn bán sách.

Nhiều ý tưởng tiếp cận độc giả trẻ

Không phải ngẫu nhiên, ngay từ hai ngày đầu tiên (20-21.3), số lượng sách bán ra đạt mức ấn tượng như thế. Có thể nói, với 100 hoạt động khác nhau trong suốt tuần diễn ra hội, độc giả có thể chu du bất tận vào thế giới sách suốt một tuần lễ. Nội dung các cuộc giao lưu và hội thảo khá phong phú, từ ra mắt bộ sách “Chuyện Đông - Chuyện Tây” của học giả An Chi, cuộc trò chuyện “Tư duy tối giản và định kiến xã hội” cùng ra mắt sách “Người tối giản” của tác giả Phạm Thu Giang, “Đối thoại những thế hệ cầm bút” và ra mắt thương hiệu sách Sống… đến chủ đề “Yêu thử: Thử để vấp ngã và trưởng thành, bạn có dám”, talkshow “Ra trường không hoang mang”, “Cùng con nhận biết và phòng chống bạo hành - Con yêu, bố mẹ luôn ở đây!”

Dịp này, nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân cũng ra mắt sách “Những mảnh sử rời” nhiều thú vị liên quan đến sử liệu Việt Nam và Trung Quốc, nhân vật và những đóng góp vào sử liệu, bảo tồn di sản.

Vào ngày 25.3 sẽ có tổng kết và trao giải cuộc thi “Người Việt viết sách” do Công ty CP Văn hoá Sách Sài Gòn tổ chức để hiểu thêm nhu cầu và tâm tư của độc giả.

Nhằm tìm kiếm những bản thảo của người Việt có chất hơn để phục vụ bạn đọc, Alpha Books đặt vấn đề người viết nên chọn hướng tiếp cận nào: Viết theo nhu cầu thôi thúc của bản thân hay viết theo thị hiếu của bạn đọc, bạn đọc đang kỳ vọng gì vào những tác giả trong nước?

Nhà xuất bản Trẻ tổ chức chương trình cho tác giả Isabelle Muller tặng chữ ký và giới thiệu quyển sách Loan - từ cuộc đời một con chim phượng hoàng (ngày 23.3).

Tại gian hàng Sách Phương Nam còn có buổi gặp gỡ giữa nhà văn Nguyễn Đông Thức và bạn đọc (ngày 23.3) để giới thiệu “Diễm đi đâu”, “Cuộc trùng phùng trong mơ”. Nhà văn sẽ cùng với tác giả Nguyên Hương giao lưu tại gian hàng Nhà xuất bản Kim Đồng với chủ đề “Yêu thương thật trong thời đại ảo” (ngày 21.3).

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.