Lệ Thủy, Minh Vương bị lợi dụng hình ảnh, câu view, cần xử lí ra sao?

ĐÔNG DU |

Nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Lệ Thủy, Minh Vương, Kim Cương..., thậm chí có cả cố nghệ sĩ Vũ Linh, bị nhiều người lợi dụng hình ảnh, cắt ghép phát ngôn để câu view, trục lợi, gây bức xúc dư luận.

Nghệ sĩ gạo cội liên tục bị lợi dụng tên tuổi

Vấn nạn nghệ sĩ bị xuyên tạc phát ngôn, cắt ghép hình ảnh, video để câu view, trục lợi xưa nay không hiếm.

Mới đây, ca sĩ Dương Đình Trí lên mạng bức xúc thông báo một kênh YouTube lại dùng tên tuổi, hình ảnh NSND Lệ Thủy (mẹ ruột anh) để tung những thông tin bịa đặt, câu view.

Ca sĩ Đình Trí cho biết, anh và mẹ đang lưu diễn tại Mỹ thì được fan, những người thân quen gửi cho clip mạo danh Lệ Thủy từ kênh YouTube T. Theo đó, có đến hai clip được đăng tải trên kênh này mượn hình ảnh nghệ sĩ Lệ Thủy câu view. Mỗi clip dài chừng 10 phút.

Các clip đều có hình nghệ sĩ Lệ Thủy ghép cùng những người thân liên quan gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh và đặt tít rất sốc như: "Nghệ sĩ Lệ Thủy chửi thẳng mặt P.V ngay tại quán bún bò quá xấu hổ", "Mẹ con P.V đi hát cải lương bị NSND Lệ Thủy đuổi về quá nhục nhã".

Tuy nhiên, khi phóng viên tìm hiểu, nội dung các clip đều không thể hiện đúng tiêu đề video.

Điều đáng nói là các clip này hiện nhận về rất nhiều lượt xem, tương tác. Một số khán giả vì không theo dõi hết clip đã hiểu lầm NSND Lệ Thuỷ và tạo ra tranh luận trên mạng xã hội.

Ngoài ra, nhiều kênh fanpage mạo danh nữ NSND được lập ra để chèo kéo fan, tạo tương tác.

NSND Minh Vương cũng gặp trường hợp tương tự người đồng nghiệp. Cụ thể, nhiều fanpage sử dụng tên và lấy hình ảnh của ông mà không xin phép. Những tài khoản này còn thản nhiên tự xưng là nam nghệ sĩ gạo cội để tương tác với công chúng trên Facebook.

NSND Minh Vương cho biết, ông không dùng Facebook để giao lưu với khán giả. Nam nghệ sĩ nhấn mạnh những fanpage, trang cá nhân về ông trên Facebook là giả mạo.

Cố NSƯT Vũ Linh cũng gặp trường hợp như các đồng nghiệp kể trên. Con gái ông là Hồng Loan từng chia sẻ, một số đối tượng sử dụng các trang cá nhân, fanpage giả mạo của cha cô nhằm mục đích câu view, trục lợi.

Trước NSND Lệ Thuỷ, NSND Kim Cương cũng "kêu trời" khi dăm bữa nửa tháng là trên mạng có thông tin bà qua đời, gặp chuyện chẳng lành để câu view.

Thậm chí, bà nói có tình huống dở khóc dở cười là người thân sau khi xem các clip này đã hoảng sợ và tưởng là sự thật nên gọi điện, lo lắng khiến cuộc sống gia đình bị xáo trộn.

lệ thuỷ minh vương
Nghệ sĩ Lệ Thuỷ bị lợi dụng tên tuổi để câu view. Ảnh: CMH.

Xử phạt tránh nhiều hệ luỵ

Có thể nói, các đối tượng thường nhắm vào các nghệ sĩ danh tiếng nhưng lớn tuổi. Bởi họ không rành công nghệ, thường hiếm dùng mạng xã hội, để dễ tạo các trang giả.

Ngoài câu like, câu view, những người lập ra các fanpage, hội nhóm mạo danh các nghệ sĩ gạo cội còn lôi kéo người dùng bằng những bài đăng chứa đường link tin tức liên quan đến giới giải trí không rõ nguồn gốc, thiếu kiểm chứng.

Thậm chí, nhiều nguồn link bấm vào lại ra những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Nhiều khán giả là fan vì tin tưởng nghệ sĩ nên ấn mua, dẫn đến tiền mất tật mang.

Con trai ruột của NSND Lệ Thủy là ca sĩ Dương Đình Trí từng lên tiếng đính chính. Cụ thể, anh nói: "Những trang fanpage của mẹ tôi đều là giả mạo. Họ đặt tên FC nghệ sĩ Lệ Thuỷ nhưng nội dung chuyên chia sẻ bài viết câu view.

Đặc biệt, những người quản trị viên còn tự xưng là mẹ tôi để kêu gọi like hình, viết dòng trạng thái hằng ngày tâm tình với khán giả".

Theo Luật sư Trần Minh - Văn phòng luật L&P, TPHCM - cho biết hành vi xuyên tạc phát ngôn của người khác, gây hiệu ứng trái chiều từ dư luận, cần xử lí mạnh tay tránh làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của người khác.

Luật sư Trần Minh cho hay, về vấn đề xử lý hành chính cần theo quy định tại điểm g, khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ có quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, hành vi xuyên tạc phát ngôn của người khác, gây hiệu ứng trái chiều từ dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của người khác sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Với những trường hợp nặng hơn, cần truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó “Tội làm nhục người khác” (điều 155), phạt cảnh cáo từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm; hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm tùy theo mức độ vi phạm, tính chất của hành vi.

“Tội vu khống” (điều 156) - hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật sẽ phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm tùy theo mức độ vi phạm, tính chất của hành vi.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

NSND Minh Vương tái xuất sân khấu sau bạo bệnh, mong giúp đỡ NSƯT Hùng Minh

ĐÔNG DU |

Biết tin đồng nghiệp bệnh nặng, NSND Minh Vương tái xuất sân khấu biểu diễn để hỗ trợ NSƯT Hùng Minh có kinh phí trị bệnh.

Con gái NSƯT Vũ Linh nhờ pháp luật xử lí những người bôi nhọ, tung tin sai

ĐÔNG DU |

Trao đổi với phóng viên sáng 27.10, Hồng Loan cho biết sẽ nhờ luật sư can thiệp để bảo vệ danh dự khi bị một số cá nhân xúc phạm và vu khống cô bất hiếu với người cha quá cố là NSƯT Vũ Linh.

Công an xác định bản chất vụ việc của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp khác Ngọc Trinh

ĐÔNG DU |

Tối 25.10, Công an TP Thủ Đức, TPHCM cho biết, việc anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chạy xe máy chồng đầu không có dấu hiệu phạm tội, bản chất khác với vụ của người mẫu Ngọc Trinh.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn ông Lý Khắc Cường từ trần

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từ trần.

Triều cường ở TPHCM vượt mức 1,7m, người dân chèo thuyền giữa đường

Mỹ Lệ - Như Quỳnh |

Triều cường dâng cao trên 1,7m, vượt mức báo động III, khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập sâu, việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Vạch trần thế giới ngầm game NFT: Trùm cuối thu lợi từ giao dịch 2.000 tỉ/ngày

Nhóm PV |

Game NFT thời gian qua đã trở thành "cơn sốt" với giới đầu tư tài sản kỹ thuật số. 2 triệu USD, 5 triệu USD, thậm chí có thể lên tới 90 triệu USD (hơn 2.000 tỉ đồng/ngày) giao dịch trên “chợ game” một ngày, lớn hơn cả giao dịch trên sàn chứng khoán của một doanh nghiệp hàng đầu về bất động sản tại Việt Nam. Lợi nhuận kếch xù cùng những giao dịch triệu USD này được chính nhà phát hành game NFT thừa nhận trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Hà Nội sẽ khởi công cầu vượt qua sông Hồng hơn 3.400 tỉ đồng

Thu Giang |

Dự án đầu tư và xây dựng cầu vượt Vân Phúc (ranh giới hành chính giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc) sẽ được khởi động vào quý II/2024, tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng.

Các chương trình mục tiêu quốc gia có nguy cơ bị cắt 13.000 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Với các chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn Quốc hội cho phép chuyển nguồn năm 2022 đến 31.12.2024 để tránh bị cắt khoảng 13.000 tỉ đồng.

NSND Minh Vương tái xuất sân khấu sau bạo bệnh, mong giúp đỡ NSƯT Hùng Minh

ĐÔNG DU |

Biết tin đồng nghiệp bệnh nặng, NSND Minh Vương tái xuất sân khấu biểu diễn để hỗ trợ NSƯT Hùng Minh có kinh phí trị bệnh.

Con gái NSƯT Vũ Linh nhờ pháp luật xử lí những người bôi nhọ, tung tin sai

ĐÔNG DU |

Trao đổi với phóng viên sáng 27.10, Hồng Loan cho biết sẽ nhờ luật sư can thiệp để bảo vệ danh dự khi bị một số cá nhân xúc phạm và vu khống cô bất hiếu với người cha quá cố là NSƯT Vũ Linh.

Công an xác định bản chất vụ việc của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp khác Ngọc Trinh

ĐÔNG DU |

Tối 25.10, Công an TP Thủ Đức, TPHCM cho biết, việc anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chạy xe máy chồng đầu không có dấu hiệu phạm tội, bản chất khác với vụ của người mẫu Ngọc Trinh.