Hải Phòng: Dừng buổi biểu diễn của Jimmii Nguyễn

Mai Chi |

Sáng 8.4, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo của UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xác nhận, buổi họp fan của Jimmii Nguyễn đêm 7.4 đã bị dừng vì chưa thông báo về buổi diễn tới UBND quận.

Theo đó, biên bản về sự việc của đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Văn hóa thông tin quận Ngô Quyền, Thanh tra sở Văn hóa thể thao, Công an quận Ngô Quyền và đại diện UBND phường Lạch Tray ghi nhận: Tối 7.4, tại hội trường của Cung Việt Tiệp có khoảng 500 người đang xem ca sĩ Jimmii Nguyễn biểu diễn.

UBND quận Ngô Quyền cho biết, theo quy định, buổi biểu diễn không tổ chức thu tiền song vẫn phải UBND cấp quận, huyện.

Hình ảnh giới thiệu về buổi biểu diễn của Jimi Nguyễn tối 7.4. Ảnh: Đại An
Hình ảnh giới thiệu về buổi biểu diễn của Jimi Nguyễn tối 7.4. Ảnh: Đại An

Ông Dương Mạnh Hải - người đại diện tổ chức chương trình buổi biểu diễn nhân dịp họp fan của Jimmii Nguyễn tối 7.4 - đã thừa nhận việc tổ chức chương trình khi chưa được cơ quan chức năng chấp thuận là chưa đúng quy định.

Còn ông Lê Đức Cường - đại diện Câu lạc bộ những người hâm hô của ca sĩ Jimmii Nguyễn - cho hay: Trước đó, ông đã gửi văn bản đề nghị Phòng văn hóa Thông tin quận Ngô Quyền hướng dẫn thực hiện các quy định để tổ chức biểu diễn liên hoạn gặp mặt những người hâm mộ ca sĩ Jimmii Nguyễn.

Đến ngày 14.3, Phòng Văn hóa thông tin quận Ngô Quyền cũng đã có văn bản trả lời ông Lê Đức Cường, khẳng định việc câu lạc bộ tổ chức liên hoan, gặp gỡ người hâm mộ của ca sĩ Jimi Nguyễn là hoạt động biểu diễn, cần thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Tuy nhiên, sau đó, ông Lê Đức Cường không quay trở lại phòng Văn hóa thông tin quận Ngô Quyền để thông báo tới UBND quận Ngô Quyền.

Phiếu vào cửa buổi biểu diễn
Phiếu vào cửa buổi biểu diễn.

Đoàn kiểm tra xác định đây là hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong tổ chức biểu diễn nghệ thuật nên đã yêu cầu dừng buổi biểu diễn, lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động biểu diễn nghệ thuật nói trên. Sau khi bị dừng, khán giả lục tục ra về.

Cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ nghi bán hàng dưới hình thức hội thảo ở Hải Phòng

Băng Tâm - Vũ Thu Trang |

Công an phường Đông Hải 1 (quận Hải An, Hải Phòng) đang vào cuộc xác minh, làm rõ hoạt động của nhóm cá nhân giới thiệu sản phẩm, bán hàng, tặng quà dưới hình thức hội thảo trên địa bàn.

Hải Phòng: Dùng táo đỏ Trung Quốc đóng gói giả sản phẩm nguồn gốc Hàn Quốc

Hà Vi |

Tối 7.4, Cục quản lý thị trường TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản và gia vị sạch.

Hải Phòng: Hơn 20 khách sạn bị thu hồi giấy chứng nhận an ninh trật tự

Mai Dung |

Sáng 7.3, Công an TP.Hải Phòng thông báo danh sách 35 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, trong đó chủ yếu là nhà nghỉ, khách sạn.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Hoang tàn dự án tái định cư nghìn tỉ "xây xong xin đập" tại Hà Nội

Tuyết Lan |

Hà Nội - Toạ lạc ở vị trí đẹp, trung tâm của khu đô thị có hạ tầng giao thông thuận tiện, nhưng 3 tòa nhà tái định cư N3 - N4 - N5 tại Khu đô thị Sài Đồng (Long Biên) bỏ không, hoang hoá nhiều năm nay gây mất mỹ quan, lãng phí.

3 tháng đầu năm xảy ra 28 vụ chống người thi hành công vụ

Việt Dũng |

Chỉ trong 3 tháng đầu năm, toàn quốc đã xảy ra 28 vụ việc chống người thi hành công vụ, trong đó có hơn 50% số vụ xảy ra khi tài xế bị kiểm tra nồng độ cồn.

Tiền Giang: Trung tâm đăng kiểm 63-02D hoạt động trở lại sau khi bị khám xét

Thành Nhân |

Trưa 10.4, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị Công an tỉnh Tiền Giang khám xét thu giữ nhiều tài liệu và tạm ngưng hoạt động đến 19h cùng ngày. Đến ngày 11.4, trung tâm đăng kiểm này đã hoạt động trở lại.

Điều tra vụ nghi bán hàng dưới hình thức hội thảo ở Hải Phòng

Băng Tâm - Vũ Thu Trang |

Công an phường Đông Hải 1 (quận Hải An, Hải Phòng) đang vào cuộc xác minh, làm rõ hoạt động của nhóm cá nhân giới thiệu sản phẩm, bán hàng, tặng quà dưới hình thức hội thảo trên địa bàn.

Hải Phòng: Dùng táo đỏ Trung Quốc đóng gói giả sản phẩm nguồn gốc Hàn Quốc

Hà Vi |

Tối 7.4, Cục quản lý thị trường TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản và gia vị sạch.

Hải Phòng: Hơn 20 khách sạn bị thu hồi giấy chứng nhận an ninh trật tự

Mai Dung |

Sáng 7.3, Công an TP.Hải Phòng thông báo danh sách 35 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, trong đó chủ yếu là nhà nghỉ, khách sạn.