Hà Anh Tuấn: “Tôi muốn người viết nhạc trẻ phải sống được”

Minh Thi |

Nhiều người ngạc nhiên khi một ca sĩ nhiều ý tưởng, tính toán khôn ngoan như Hà Anh Tuấn lại kết hợp với nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng trong vệt MV gần đây, từ “Người con gái ta thương”, “Tháng 4 là lời nói dối của em” và mới đây là “Tái bút anh yêu em”. Nhưng không, Hà Anh Tuấn có cái lý riêng của anh.
Đó là vì anh vẫn muốn song hành cùng một nhạc sĩ đương đại, mang hơi thở của âm nhạc mới mẻ để chinh phục giới trẻ, song song cùng trào lưu “See sing share” - cover lại những ca khúc nổi tiếng một thời. Một ca sĩ tưởng không ưa thích công nghệ mới như Hà Anh Tuấn vẫn thực hiện livestream, ra kênh Youtube riêng, thậm chí, tích cực quay MV- thay vì trước đây anh không mặn mà việc này cho lắm. Kết quả bất ngờ, khi “Tháng 4 là lời nói dối của em” đạt hơn 16 triệu views trên kênh youtube của anh, còn hiệu quả livestream công bố thông tin của “Fragile Concert” 2017 thì ngoài sức mong đợi - hơn 3.000 vé bán sạch trong 2 tiếng. Điều đó cho thấy Hà Anh Tuấn bắt nhịp cùng giới trẻ rất nhanh và giọng ca văn minh này đang từng bước thực hiện các dự án thu hút khán giả của mình một cách khoa học, bài bản.
Xin anh cho biết MV “Tái bút anh yêu em” mang ý nghĩa thế nào trong giai đoạn chuẩn bị cho nhiều dự án trong năm nay và năm 2018?
-Ý đồ lớn nhất là mỗi người có cảm nhận MV “Tái bút anh yêu em” theo kiểu riêng của mình. Ai hiểu sao thì hiểu. Cái kết của MV “Tháng tư là lời nói dối của em”, anh chàng đứng ở hồ, nhìn lên và nghĩ người yêu của mình đã chết rồi. Nhưng đến MV này thì anh mới chính là người chết. Anh chỉ phát hiện mình chết khi đi ngang cô người yêu mà cô không nhìn thấy anh.
Rất vô tình, chúng tôi nảy sinh ý tưởng kịch bản này khi nghe lời bài hát “Tái bút anh yêu em” của Phạm Toàn Thắng. Bài hát này có trước “Tháng 4 là lời nói dối của em”, không ai hát nên chỉ Hà Anh Tuấn phát hiện và hát thôi.
Cái quan trọng như anh nói trong MV mới này, là giữ được cảm xúc cho người hát và truyền tới người nghe. Thế còn cái mới?
-11 năm đi hát, tôi đi tìm giá trị âm nhạc mới của mình và luôn cảm thấy đơn độc. Có công bằng không khi chúng ta luôn đòi hỏi người nghệ sĩ lúc nào cũng có cái mới? Đôi khi ta cân nhắc giữa cái mới và cái hay. Lần này, với Hà Anh Tuấn, MV “Tái bút anh yêu em” cho tôi cảm xúc khi xem và khi diễn xuất cũng không “đơ” chút nào. Bài pop ballad nay xoáy mạnh về nội dung bài hát, nên tôi muốn người ta nghe xong phải hiểu nội dung và nhớ nhất về ca từ, chứ không chỉ nhớ đến nụ hôn giữa Thanh Hằng và Hà Anh Tuấn.
Nếu nói Hà Anh Tuấn không hợp hát những bài hát nhẹ nhàng, dễ đi vào tai nghe mọi người như thế này, vì anh luôn tìm kiếm những giá trị để nâng âm nhạc của mình (đơn cử là dự án See sing share), anh nghĩ sao?
-See sing share mùa 2 thành công là món quà đặc biệt với tôi, vì thực hiện dự án ở Đà Lạt, chỉ đơn giản vì đó là nơi tôi muốn đi chơi và đứng hát những gì mình thích, rồi share cho mọi người. Sau See sing share ở Đà Lạt, tôi sẽ thực hiện dự án cover những bài hát cũ nổi tiếng, sẽ thực hiện live show vào năm 2018. Ngoài ra còn chơi thêm cuộc chơi mới là chơi nhạc mới tinh của những người không phải ai cũng biết đến để thử xem khán giả của mình là người như thế nào.
Còn việc kết hợp với Phạm Toàn Thắng, là vì tôi tìm thấy ở anh là người bạn tri kỷ. Lâu lắm rồi không có nhạc sĩ trẻ nào có full concert. Nếu có chương trình bán vé lớn thì toàn tên tuổi đại thụ. Tôi chơi cuộc chơi này có thể thất bại, nhưng hiện nay đã không thể thất bại, khi tôi hát cùng những người trẻ với thông điệp: Người làm nhạc trẻ phải sống được, chơi được âm nhạc của mình trên sân khấu. MV “Tái bút anh yêu em” sẽ là khởi đầu của dự án âm nhạc hợp tác với Phạm Toàn Thắng trong năm 2017. Nếu tôi không làm được những thứ như thế thì tôi nên dừng lại và an toàn quay về với những bài hát cũ. Thế nhưng không làm, thì không có chất liệu, làm sao 10 năm nữa, biết đâu tôi lại quay trở về cover những bài của Phạm Toàn Thắng?
Anh có thể nói về dự án See sing share của anh sắp tới?
-Âm nhạc mà tôi chọn có thể có người thích, người không. Nhưng tinh thần, khí chất của một con người khó thay đổi, trừ khi ai trả giá quá cao (cười). Khi nào tôi thấy mệt mỏi thì tự động trở về với See sing share. Cảm giác đứng hát những bài mình thích dưới cái cây cô đơn thật hạnh phúc. Trên con đường đi tìm cái mới thế này vẫn có những người như Phạm Toàn Thắng. Sau Hồ Hoài Anh, Võ Thiện Thanh, tôi đã tìm ra những bạn trẻ mới, những tri kỷ mới. Con đường của tôi thênh thang quá. Nên cứ share những gì mình thích, vì cái share đó là không mua được.
-Xin cảm ơn anh.
Minh Thi
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.