Thương Tín: Tài tử đóng 300 phim, cuối đời không lo nổi cho vợ con
Thương Tín sinh năm 1956. Ông khởi nghiệp từ gánh hát cải lương nhưng được biết đến nhiều hơn ở lĩnh vực điện ảnh. Ông là diễn viên thành công trong thập kỷ 1980 và 1990.
Vì mê nghệ thuật cải lương, năm mới 13 tuổi, Thương Tín đã bỏ nhà trốn theo một gánh cải lương chỉ để được vào những vai nhỏ lẻ. Sau đó, gia đình gửi ông vào học tại Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ ở Sài Gòn.
Ra trường, ông đầu quân cho Đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi Đoàn Kim Cương. Tại Đoàn Kim Cương, ông được đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với những vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như: Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ…
Thành công với sân khấu cải lương, Thương Tín bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và nhanh chóng được nhiều khán giả biết đến. Một số vai diễn ông thể hiện như vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong "Ván bài lật ngửa", tướng cướp Bạch Hải Đường trong "SBC", Sáu Tâm trong "Biệt động Sài Gòn", Tám Thương trong "Chiến trường chia nửa vầng trăng"...
Ông kể với phóng viên, cả cuộc đời tự hào nhất là đóng đến 300 phim. Trong đó, có những phim trở thành kinh điển được phát đi phát lại vào mỗi dịp Tết.
Về hôn nhân, ông là một nghệ sĩ đào hoa khi có nhiều cuộc tình với nhiều nữ nghệ sĩ. Ông từng có 4 bà vợ nhưng chưa từng tổ chức đám cưới. Sau đó, các mối tình cũng tan vỡ.
Ở tuổi 58, ông hay tin mình lại lên chức... bố. Người vợ trẻ của Thương Tín tên là Kim Chi, lúc đó chỉ 27 tuổi, cùng quê với ông.
Ở tuổi U70, Thương Tín vẫn đi đi, về về giữa Sài Gòn và Phan Rang. Tuy nhiên, tình cảnh của ông lúc về già lại gặp nhiều khó khăn.
Nghệ sĩ Thương Tín cho biết sau ông được xuất viện hồi cuối tháng 2 do bị đột quỵ, cả gia đình gồm vợ và con gái có về quê nghỉ dưỡng. Sau một thời gian, ông trở lại TPHCM ở trọ và kiếm sống bằng vài công việc lặt vặt.
Cách đây không lâu, ông được người bạn giới thiệu cho một trung tâm đa khoa ở TPHCM để xin việc làm. Tuy nhiên, khi đến bác sĩ yêu cầu ông test COVID-19 thì bất ngờ có kết quả dương tính.
Duy Phương: Ly hôn vợ, bán hàng mưu sinh
Duy Phương từng là diễn viên hài nổi tiếng ở thập niên 1990. Ông là một nghệ sĩ khá đa năng khi vừa diễn xuất trên phim ảnh, đóng video nhạc và diễn hài.
Ông là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của miền Nam mang hài kịch ra miền Bắc, được nhiều khán giả yêu mến qua chương trình kịch truyền hình "Trong nhà ngoài phố". Duy Phương còn tham gia vào các phim truyền hình dài tập như Tết Tết Tết, Tay chơi miệt vườn.... Ông có bốn người con, trong đó có Lê Lộc, Duy Phước (con của vợ cũ Lê Giang) là các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng.
Thời trẻ nổi tiếng nhưng về già, ông lại đánh mất hào quang, chật vật mưu sinh.
Ở tuổi 68, diễn viên Duy Phương mỗi ngày chạy xe máy hàng chục cây số từ nhà ở Bình Chánh đến các quận huyện trong TPHCM để giao bánh với mong muốn có tiền cho vợ con hết ở trọ. Dù cuộc sống hiện tại đỡ vất vả nhưng ông vẫn áy náy khi con gái Lê Lộc từng bỏ ra 600 triệu đồng trả nợ khi ông làm ăn thất bại.
Diễn viên hài Duy Phương hiện đang sống với vợ kém ông 20 tuổi tên là Nguyễn Thị Thơm. Thời điểm mở quán ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, bà xã ông luôn bên cạnh. Ngoài cùng vợ làm bánh, ông cũng chăm sóc nhà cửa, nấu ăn để bạn đời được nghỉ ngơi.
Ngoài bán bánh, ông còn được người quen mách nước làm kênh YouTube kiếm thêm tiền. 4 tháng qua, Duy Phương cùng con trai út mở một kênh riêng và không ngờ được khán giả quan tâm.
Năm 2019, ông bất ngờ trở lại diễn xuất trong phim "Bắc Kim Thang". Tuy nhiên, đến nay, Duy Phương chưa có cơ hội với diễn xuất, phim ảnh.