Đà Nẵng: Trưng bày sản phẩm làng nghề để phục vụ du khách dịp lễ 30.4-1.5

Anh Thư |

Dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, hàng trăm sản phẩm làng nghề truyền thống được trưng bày tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phục vụ du khách.

Hoạt động trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống nằm trong chuỗi các hoạt động trong chương trình "Khai trương mùa du lịch biển năm 2023" nhằm góp phần làm phong phú các hoạt động lễ hội của TP Đà Nẵng.

Không gian trải nghiệm có sự tham gia của các làng nghề như: Làng gốm Thanh Hà (Hội An); Nghề đan lưới (Hội An); Nghề làm lồng đèn (Hội An) ...

Không gian trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống. Ảnh: Anh Thư
Không gian trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống. Ảnh: Anh Thư

Hoạt động trưng bày nhằm giới thiệu những nét đẹp của làng nghề thủ công truyền thống tới người dân và du khách quốc tế. Bên cạnh đó còn là dịp để nghệ nhân làng nghề giao lưu, cùng nhau giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Khi đến đây, du khách không chỉ được chứng kiến quy trình sản xuất sản phẩm thủ công mà còn được trò chuyện với nghệ nhân để hiểu rõ hơn về văn hóa, thuần phong mỹ tục của địa phương.

Đặc biệt, du khách còn có những trải nghiệm thú vị khi được trực tiếp tham gia vào quá trình tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh.

Du khách có những trải nghiệm thú vị tại không gian trưng bày. Ảnh: Anh Thư
Du khách có những trải nghiệm thú vị tại không gian trưng bày. Ảnh: Anh Thư

Ông Phạm Văn Hòa, người đã có hơn 65 năm gắn bó với nghề đan lưới truyền thống ở Hội An chia sẻ: "Nhà nước và thành phố đã có những hoạt động ý nghĩa giúp cải thiện đời sống của người dân làng nghề, giúp những người như tôi có cơ hội giao lưu gặp gỡ, phát huy những giá trị truyền thống của làng quê.

Đây là cũng là cơ hội để tôi giới thiệu những sản phẩm lưới đan thủ công của địa phương đến với khách du lịch".

ng Phạm Văn Hòa
Ông Phạm Văn Hòa chỉnh trang lại những chiếc lưới để giới thiệu đến khách du lịch tại Đà Nẵng. Ảnh: Anh Thư

Anh Nguyễn Viết Lâm - Nghệ nhân làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà, TP Hội An) cho biết: "TP Đà Nẵng đã tạo cho các làng nghề và người nghệ nhân như tôi một không gian văn hóa làng nghề rất ý nghĩa.

Đây là cơ hội để tôi được gặp gỡ và giới thiệu về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình với nhiều vị khách trong và ngoài nước. Và càng vui hơn khi họ hào hứng học cách làm gốm và mua về làm quà kỷ niệm".

Khách du lịch trải nghiệm làm gốm truyền thống. Ảnh: Anh Thư
Khách du lịch trải nghiệm làm gốm truyền thống. Ảnh: Anh Thư

Các sản phẩm làng nghề truyền thống đều mang tới cho du khách những trải nghiệm thú vị, bao gồm cả khách trong nước lẫn quốc tế. Tất cả các gian hàng đều được gắn liền với hình ảnh mái nhà tranh, tạo ra nét đặc sắc phù hợp với văn hóa Việt.

Hoạt động trưng bày diễn ra từ ngày 28.4 đến 3.5 tại Công viên Biển Đông.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Đà Nẵng đông đúc người dân về quê nghỉ lễ 30.4-1.5

Mai Hương |

Ngày 29.4, hàng nghìn người dân đã đổ về bến xe trung tâm trên địa bàn TP Đà Nẵng đón xe về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Người dân mệt mỏi chờ đợi đón xe từ Đà Nẵng về quê nghỉ lễ 30.4-1.5

Mai Hương - Thanh Nguyên |

Ngày 29.4, tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng, đông đúc người dân đã có mặt để đón xe, trở về quê nghỉ lễ 30.4-1.5.

Sân bay Đà Nẵng nườm nượp khách du lịch dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Mai Hương - Thanh Nguyên |

Dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước đã đổ về sân bay Đà Nẵng để du lịch, tham quan và nghỉ dưỡng.

Trực tiếp U22 Myanmar 0-0 U22 Timor Leste, hiệp 2: Thế trận cân bằng

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U22 Myanmar vs U22 Timor Leste tại bảng A SEA Games 32.

Mối nguy hiểm tại khu vực những bàn tay khổng lồ trên biển Hải Tiến

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại những bàn tay khổng lồ trên bãi biển Hải Tiến sau khi hoàn thiện có phần nhếch nhác, bong tróc, lộ ra những chiếc đinh vít nhô lên và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho du khách.

Người dân lũ lượt trở về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Nhóm PV |

Các cửa ngõ Hà Nội, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã tấp nập người trở về dù hôm nay (2.5) chưa phải ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ.

3 ngày nghỉ lễ, 4.574 ca nhập viện, 56 ca tử vong vì tai nạn giao thông

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, sau 3 ngày nghỉ lễ, 2.876 trường hợp phải đến bệnh viện khám, 4.574 người bệnh phải nhập viện, 1.145 ca phải chuyển viện, 56 ca tử vong do tai nạn giao thông.

Quan điểm trái chiều về việc gia đình không con cái

NGUYỄN DUY |

Gần đây, khi thuật ngữ DINKs (Dual Income, No Kids: Hai thu nhập, không con cái) trở nên phổ biến. Có người dần quan tâm đến cấu trúc gia đình phi truyền thống nhưng cũng có người phản đối DINKs này.

Bến xe Đà Nẵng đông đúc người dân về quê nghỉ lễ 30.4-1.5

Mai Hương |

Ngày 29.4, hàng nghìn người dân đã đổ về bến xe trung tâm trên địa bàn TP Đà Nẵng đón xe về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Người dân mệt mỏi chờ đợi đón xe từ Đà Nẵng về quê nghỉ lễ 30.4-1.5

Mai Hương - Thanh Nguyên |

Ngày 29.4, tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng, đông đúc người dân đã có mặt để đón xe, trở về quê nghỉ lễ 30.4-1.5.

Sân bay Đà Nẵng nườm nượp khách du lịch dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Mai Hương - Thanh Nguyên |

Dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước đã đổ về sân bay Đà Nẵng để du lịch, tham quan và nghỉ dưỡng.