Việt Nam trở thành điểm hẹn pháo hoa mới của thế giới

Mai Hương |

Tối nay (8.7), Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 khép lại với màn trình diễn của 2 đội pháo hoa đến từ Italy và Pháp. Qua 4 đêm trình diễn ở vòng loại, DIFF 2023 thu hút khoảng 240.000 lượt khách, cho thấy sự kiện này có sức hút lớn đối với người dân và du khách.

Ấn tượng về một Đà Nẵng mến khách

Đầu tháng 6, DIFF 2023 khai mạc sau 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với chủ đề “Thế giới không khoảng cách”, DIFF 2023 được kì vọng là “cú hích” giúp khôi phục ngành du lịch thành phố Đà Nẵng sau dịch COVID-19.

Trong 4 đêm thi bắn pháo, khán đài hơn 5.000 chỗ đều chật kín chỗ ngồi. Trên các tuyến phố xung quanh khu vực bắn pháo như đường Bạch Đằng, đường Nguyễn Thế Lộc, đường Lý Tự Trọng... hay dọc 2 bờ sông Hàn, trên cầu quay sông Hàn, cầu Rồng nườm nượp dòng người đổ về xem pháo hoa. Hình ảnh biểu diễn trong 4 đêm so tài pháo hoa của vòng loại DIFF 2023 đã chinh phục hàng triệu trái tim.

Là du khách đến từ Cần Thơ, ông Trần Phan Vỹ đã có nhiều dịp được xem pháo hoa tại các mùa DIFF trước đó nhưng lần này quay trở lại Đà Nẵng, cảm xúc trong ông Vỹ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Theo ông Vỹ, mỗi lần được xem pháo hoa tại Đà Nẵng là một xúc cảm khác nhau. Nếu như những năm trước ông khá háo hức, phấn khởi vì sự mới lạ thì lần này ông cảm thấy xúc động sau 3 năm trở lại.

Nói về cảm xúc khi đến Đà Nẵng, ông Edouard Gregoire - Đội trưởng đội Pháp cho biết: “Khi đến Đà Nẵng để tham gia vòng loại, chúng tôi đã có cơ hội đi tham quan Bà Nà Hills, tham quan vòng quanh thành phố Đà Nẵng, Hội An. Mọi thứ rất tốt, từ con người và ẩm thực đều tuyệt vời”.

Ông Edouard Gregoire cho hay, đến với Việt Nam lần này, Đà Nẵng đã để lại cho đội Pháp rất nhiều ấn tượng tốt, khâu tổ chức rất chuyên nghiệp. Đến tham dự DIFF, đội Pháp được đón tiếp nhiệt tình, vì thế những thành viên của đội Pháp cảm thấy hài lòng và có tinh thần thoải mái trước đêm chung kết.

Trong khi đó, ông Damiano Baraldo - Đội trưởng đội Italy cho hay, đội Italy đã đi đến rất nhiều quốc gia để tham gia các cuộc thi pháo hoa, nhưng khi tới Việt Nam thì cảm giác rất khác. Dù đây không phải là lần đầu tiên đội Italy đến Đà Nẵng nhưng mỗi lần đến Đà Nẵng, các thành viên đều cảm thấy mới lạ. Ông Damiano Baraldo cho rằng, các thành viên trong đội đều rất muốn sống ở đây như những người Việt Nam thực sự.

“Chúng tôi thấy Việt Nam đang là ngôi nhà thứ 2. Mọi người rất hòa đồng và thân thiện. Đà Nẵng là một nơi rất đáng sống” - ông Damiano Baraldo chia sẻ.

Khẳng định vị thế du lịch Đà Nẵng

Kéo dài hơn một tháng, DIFF 2023 đã đưa du lịch thành phố Đà Nẵng trở lại đà tăng trưởng mạnh mẽ như thời gian trước dịch COVID-19.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú ước đạt 3.508 nghìn lượt, tăng 116,6% so với cùng kì năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 930 nghìn lượt, cao gấp 11,3 lần cùng kì; khách trong nước đạt 2.578 nghìn lượt, tăng 67,7% so với cùng kì.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng, dự báo, lượng khách lưu trú đêm chung kết ước khoảng 63.200 khách, trong đó, khách quốc tế ước khoảng 19.000 người, khách nội địa ước khoảng 44.200 người. Công suất buồng, phòng khách sạn toàn Đà Nẵng ước khoảng 75%.

Để đáp ứng nhu cầu người xem trực tiếp tăng cao, UBND TP Đà Nẵng đã cho phép đơn vị bổ sung thêm khán đài C và B5 với 1.704 chỗ ngồi. Riêng pháo hoa đã được vận chuyển xuống bãi bắn đợt 1 vào sáng 2.7 và đợt 2 vào ngày 4.7.

Bà Nadia Wong Abdullah - Giám đốc điều hành Global 2000, đơn vị phụ trách các đội pháo hoa tham dự lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 cho biết, năm 2023, sau 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã quay trở lại và mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đáng nhớ trong 4 đêm vòng loại.

“Vai trò của lễ hội pháo hoa chính là kích cầu, mang lại cho điểm đến nhiều du khách. Khi tổ chức lễ hội pháo hoa hàng năm thì mọi người sẽ biết trước và lên kế hoạch định kì. Ngoài ra, các đơn vị về du lịch cũng rất quan trọng, ví dụ như tung ra các gói combo vé xem pháo hoa kết hợp du thuyền…” - bà Nadia Wong Abdullah nói.

Bà Nadia Wong Abdullah nói thêm, Đà Nẵng nên tạo ra lịch lễ hội để tích hợp với lễ hội của các nước, để mọi người biết nhiều hơn về DIFF và lên kế hoạch đi du lịch hàng năm. Việc xây dựng một hạ tầng đồng bộ cho lễ hội pháo hoa rất quan trọng. Nếu có thêm những nơi cho khách du lịch mua sắm, giải trí,... thì du khách sẽ dành nhiều thời gian tại Đà Nẵng hơn.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Italy và Pháp gấp rút chuẩn bị cho đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Thuỳ Trang - Mai Hương |

Hiện tại, các thành viên đội Italy và đội Pháp đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối để tranh tài trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 (DIFF 2023).

Công bố 2 đội vào chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

Mai Hương |

Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 đã công bố danh sách 2 đội pháo hoa lọt vào chung kết.

Chờ đợi sự bùng nổ của Ba Lan và Anh tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Mai Hương |

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 sẽ tiếp tục với màn trình diễn giữa 2 đội Ba Lan và Anh với chủ đề “Vũ điệu của thiên nhiên” vào tối 24.6.

Đội Úc và Ý tự tin tranh tài tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

Mai Hương |

Hiện, hai đội Martarello của Ý và Howard & Sons Pyrotechnics của Úc đang trong quá trình chuẩn bị cho phần trình diễn của mình tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - cú hích cho phát triển du lịch

Thanh Hải |

Sau 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 - đã được tổ chức trở lại với 5 đêm trình diễn vào mỗi dịp cuối tuần (từ 2.6 - 8.7.2023). Chính quyền Đà Nẵng kỳ vọng đây là cú hích mạnh mẽ cho du lịch.

Lễ hội pháo hoa trở lại, Đà Nẵng kỳ vọng đón 1,5 triệu lượt khách

Thanh Hương |

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2023) chính thức trở lại, hứa hẹn thắp lên "hi vọng rực rỡ" không chỉ cho thành phố biển mà cả ngành du lịch nước nhà.

63 năm du lịch tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác

Nhật Hạ |

Ngành du lịch Việt Nam đánh dấu 63 năm xây dựng và phát triển qua các thời kỳ lịch sử, với nhiều thành tựu và đóng góp ngày càng to lớn.

Người dân 15 năm mòn mỏi chờ sổ đỏ ở Hoà Bình, việc thu sổ đỏ là trái phép

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hoà Bình - Liên quan đến việc hàng trăm người dân ở huyện Kim Bôi 15 năm mòn mỏi chờ cấp đổi sổ đỏ, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cho biết, Sở không có chỉ đạo, không nắm được việc này và việc thu sổ đỏ là trái phép.

Italy và Pháp gấp rút chuẩn bị cho đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Thuỳ Trang - Mai Hương |

Hiện tại, các thành viên đội Italy và đội Pháp đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối để tranh tài trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 (DIFF 2023).

Công bố 2 đội vào chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

Mai Hương |

Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 đã công bố danh sách 2 đội pháo hoa lọt vào chung kết.

Chờ đợi sự bùng nổ của Ba Lan và Anh tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Mai Hương |

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 sẽ tiếp tục với màn trình diễn giữa 2 đội Ba Lan và Anh với chủ đề “Vũ điệu của thiên nhiên” vào tối 24.6.

Đội Úc và Ý tự tin tranh tài tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

Mai Hương |

Hiện, hai đội Martarello của Ý và Howard & Sons Pyrotechnics của Úc đang trong quá trình chuẩn bị cho phần trình diễn của mình tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - cú hích cho phát triển du lịch

Thanh Hải |

Sau 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 - đã được tổ chức trở lại với 5 đêm trình diễn vào mỗi dịp cuối tuần (từ 2.6 - 8.7.2023). Chính quyền Đà Nẵng kỳ vọng đây là cú hích mạnh mẽ cho du lịch.

Lễ hội pháo hoa trở lại, Đà Nẵng kỳ vọng đón 1,5 triệu lượt khách

Thanh Hương |

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2023) chính thức trở lại, hứa hẹn thắp lên "hi vọng rực rỡ" không chỉ cho thành phố biển mà cả ngành du lịch nước nhà.