Vay tiền

Việt Văn |

Cô than thở cho bạn vay tiền mà cứ bị lần lữa suốt tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Lúc nào cũng điệp khúc quen thuộc: tao đang kẹt quá, sắp tới xong vụ này, tao trả hết cả gốc lẫn lãi. Nhưng trên Facebook cá nhân, bạn suốt ngày khoe đi chơi du lịch chỗ này chỗ kia, quần là áo lượt, váy vóc này nọ, check in toàn chỗ “sang chảnh”, làm cô phát điên chờ lời giải thích từ bạn. Cái nhận được chỉ là một icon cười ngoác miệng: Sống ảo mà!

Cô không phải là trường hợp ngoại lệ, nhiều người cũng rơi vào trạng thái đó và cảm giác như mình bị lừa, bị coi thường. Ít tiền thì coi như bị mất và tống khứ được một nhân vật từng là bạn, nhiều tiền thì đúng là ám ảnh về sự ngây dại của bản thân.

Một chiến hữu cùng làm với tôi, kể lại có người quen hỏi vay một số tiền vào thời điểm đó là khá lớn, anh đề nghị người quen kia cho thời hạn trả và trình bày giải pháp kiếm tiền trả nợ. Nếu thấy ổn, anh mới cho vay. Còn không, cực chẳng đã, anh cho luôn một số nhỏ và nói thẳng chỉ có bằng ấy, coi như giúp đỡ lúc cơ hàn.

Mấy hôm rồi, một KOL uy tín viết trên mạng nêu trường hợp có cậu học trò hỏi vì sao khi cậu vay tiền thì bạn rất thân không cho vay, nhưng bạn đó lại cho người khác không thân vay tiền. Có phải cậu học trò bị nhầm về quan hệ tình cảm, ngộ nhận về khái niệm thân, sơ. KOL cho rằng, cậu học trò có thể không sai, câu chuyện nằm ở khía cạnh khác. Người ta không cho vay tiền không phải vì không quý bạn, mà bởi vì không có niềm tin tài chính vào bạn. Cho vay nhiều khi là mất bạn, thì thà không cho còn hơn. Vị KOL khả kính kia nhấn mạnh: Tiền bạc rất quan trọng, nhưng tình cảm còn quan trọng hơn, cho nên cư xử với tiền bạc cần phải có nguyên tắc, nhất là khi nó liên quan tới tình cảm!

Nhớ lại bộ phim nổi tiếng “Người Bắc Kinh ở New York” dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tào Quế Lâm có đoạn Vương Khởi Minh - anh chàng nhà nghèo lên New York lập nghiệp một lần thiếu tiền cực chẳng đã phải đến nhà người đàn bà giàu có A Xuân - người yêu anh say đắm dù biết anh đã có vợ - để vay tiền. Sau cơn mây mưa, Minh rụt rè hỏi vay tiền - A Xuân đã cười bảo: nói chuyện tiền nong phải mặc quần áo cho tử tế và trước khi lên cầu thang cô nói thêm: Đừng bao giờ lẫn lộn chuyện tình cảm và tiền bạc!

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Năm học 2023-2024, sinh viên có thể vay tiền học tập tới 40 triệu đồng/năm

Vân Trang |

Năm học 2023-2024, nhiều trường đại học đưa ra các chính sách hỗ trợ, cho phép sinh viên vay tiền học tập với lãi suất 0%.

Sinh viên khó khăn được vay tiền với lãi suất 0% trong năm học mới

Chân Phúc |

Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG TPHCM) cho biết sẽ triển khai chương trình vay ưu đãi học tập, lãi suất 0% nhằm hỗ trợ sinh viên khó khăn cho năm học 2023 - 2024.

Cảnh giác chiêu lừa đảo cho vay tiền online lãi suất thấp

THU GIANG |

Chỉ cần căn cước công dân, dù có nợ xấu vẫn có thể vay hàng trăm triệu đồng là những lời quảng cáo ''mật ngọt'' đang được nhiều đối tượng cho vay tiền online lãi suất thấp trên mạng xã hội áp dụng. Chiêu trò này đã khiến không ít người sập bẫy và phải nhận cái kết đắng.

Tin dịch vụ "bùng" nợ khi vay tiền online, nhiều người nợ chồng thêm nợ

BẢO THOA |

Lợi dụng cách vay tiền nhanh gọn, không cần nhiều thủ tục rườm rà của các ứng dụng cho vay tiền online, làn sóng "bùng" nợ đã rộ lên thời gian gần đây. Cũng từ đó, các hội nhóm "bùng" ứng dụng (app) vay tiền, chia sẻ cách đối phó với chủ nợ và dịch vụ xoá nợ được lập ra.

Đồng tình với đề xuất được vay tiền từ khoản đóng Quỹ Bảo hiểm xã hội

Mạnh Cường |

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất nghiên cứu cho phép người lao động được vay tiền từ Ngân hàng Chính sách Xã hội dựa trên khoản đóng Quỹ Bảo hiểm xã hội.

EU đặt mục tiêu mở rộng, sắp thảo luận về việc kết nạp Ukraina

Khánh Minh |

Chủ tịch Hội đồng châu Âu tuyên bố EU nên đặt mục tiêu mở rộng vào năm 2030, kết nạp Ukraina và một số nước khác.

Phụ huynh TPHCM vất vả tìm mua sách giáo khoa cho con

Chân Phúc |

Năm học mới đang đến gần, bên cạnh sự háo hức, chờ đón của các em học sinh thì đi kèm với đó là nỗi lo của các bậc phụ huynh về chuyện học phí, sách giáo khoa, đồng phục...

Những vụ chuyển nhượng đất trái pháp luật tại Măng Đen

THANH TUẤN |

Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có khí hậu ôn hòa, trong lành, nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, du lịch. Tuy nhiên, nhiều sai phạm về đất, đặc biệt là việc mua bán, chuyển nhượng đất trái quy định pháp luật đang gây bức xúc trong dư luận.

Năm học 2023-2024, sinh viên có thể vay tiền học tập tới 40 triệu đồng/năm

Vân Trang |

Năm học 2023-2024, nhiều trường đại học đưa ra các chính sách hỗ trợ, cho phép sinh viên vay tiền học tập với lãi suất 0%.

Sinh viên khó khăn được vay tiền với lãi suất 0% trong năm học mới

Chân Phúc |

Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG TPHCM) cho biết sẽ triển khai chương trình vay ưu đãi học tập, lãi suất 0% nhằm hỗ trợ sinh viên khó khăn cho năm học 2023 - 2024.

Cảnh giác chiêu lừa đảo cho vay tiền online lãi suất thấp

THU GIANG |

Chỉ cần căn cước công dân, dù có nợ xấu vẫn có thể vay hàng trăm triệu đồng là những lời quảng cáo ''mật ngọt'' đang được nhiều đối tượng cho vay tiền online lãi suất thấp trên mạng xã hội áp dụng. Chiêu trò này đã khiến không ít người sập bẫy và phải nhận cái kết đắng.

Tin dịch vụ "bùng" nợ khi vay tiền online, nhiều người nợ chồng thêm nợ

BẢO THOA |

Lợi dụng cách vay tiền nhanh gọn, không cần nhiều thủ tục rườm rà của các ứng dụng cho vay tiền online, làn sóng "bùng" nợ đã rộ lên thời gian gần đây. Cũng từ đó, các hội nhóm "bùng" ứng dụng (app) vay tiền, chia sẻ cách đối phó với chủ nợ và dịch vụ xoá nợ được lập ra.

Đồng tình với đề xuất được vay tiền từ khoản đóng Quỹ Bảo hiểm xã hội

Mạnh Cường |

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất nghiên cứu cho phép người lao động được vay tiền từ Ngân hàng Chính sách Xã hội dựa trên khoản đóng Quỹ Bảo hiểm xã hội.