Đồng tình với đề xuất được vay tiền từ khoản đóng Quỹ Bảo hiểm xã hội

Mạnh Cường |

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất nghiên cứu cho phép người lao động được vay tiền từ Ngân hàng Chính sách Xã hội dựa trên khoản đóng Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Đề xuất này được phần lớn người lao động đồng tình để có tiền chi trả cho các việc cần trước mắt cũng như an tâm tích lũy hưởng lương hưu về sau.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xem xét số năm, số tiền đóng vào Quỹ hưu trí của người lao động làm căn cứ vay tiền từ ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi. Mỗi người lao động được vay một số tiền nhất định dựa trên thời gian, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tích lũy từ khi bắt đầu đóng đến thời điểm vay.

Anh Trần Ngọc Nguyên (28 tuổi, công nhân ngồi máy) tỏ ra hào hứng: "Nếu đề xuất thông qua, chắc chắn tôi sẽ ủng hộ, ưu tiên lựa chọn vay vốn để giải quyết các khó khăn về tài chính trước mắt. Bản thân tôi dù còn trẻ tuổi nhưng vẫn muốn đóng bảo hiểm xã hội lâu dài để hưởng lương hưu về già. Chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm mới phải rút một lần".

Anh Nguyên cho rằng nếu được vay vốn từ số tiền đóng bảo hiểm xã hội sẽ hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Ảnh: NVCC.
Anh Nguyên cho rằng nếu được vay vốn từ số tiền đóng bảo hiểm xã hội sẽ hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Ảnh: NVCC.

Vợ chồng anh Nguyên đều là công nhân, đóng bảo hiểm xã hội được hơn 10 năm. Vừa xây nhà xong, kinh tế chưa ổn định trong khi hai con lại chuẩn bị vào năm học mới nên rất tốn kém. Nếu đề xuất được thông qua, số tiền vay từ bảo hiểm xã hội sẽ giúp ích được gia đình anh khá nhiều.

Theo nam công nhân, để vay được tiền từ ngân hàng cần tài sản đảm bảo và thủ tục khá phức tạp. Trong khi đó, bảo hiểm xã hội lại là tài sản đảm bảo thiết thực sẵn có giúp anh và người lao động vay vốn dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, anh Nguyên cũng cho rằng khi các khó khăn trước mắt được giải quyết chắc chắn anh và vợ sẽ cố gắng tham gia bảo hiểm xã hội ít nhất là 20 năm. Bởi bản thân anh biết, nghề công nhân chỉ sau 50 tuổi sức khỏe đã khá yếu, khó bám trụ lâu dài. Về già có lương hưu tích lũy vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Chị Phạm Thị Hồng Nhung (37 tuổi) - công nhân may cho hay - để tránh công nhân rút bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội nên triển khai sớm kèm theo nhiều ưu đãi vay vốn từ số tiền tích lũy đóng bảo hiểm xã hội.

Chị Nhung mong muốn sớm triển khai chính sách cho người lao động vay tiền từ khoản đóng Quỹ Bảo hiểm xã hội. Ảnh: NVCC.
Chị Nhung mong muốn sớm triển khai chính sách cho người lao động vay tiền từ khoản đóng Quỹ Bảo hiểm xã hội. Ảnh: NVCC

Vì trong quá trình làm việc, theo chị Nhung, có nhiều công nhân chỉ vì thiếu vài chục triệu đồng nhưng không có nguồn vay mới quyết định rút hết gần 100 triệu đồng bảo hiểm xã hội một lần. "Khi rút xong, tham gia bảo hiểm xã hội lại từ đầu những đã ngoài 40 tuổi rồi thì thời gian đóng không được thêm nhiều vì công nhân khó bám trụ ở ngưỡng 50 tuổi" - chị Nhung nói.

Theo chị Nhung, không chỉ áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi, hạn mức vay lớn mà thủ tục phải đơn giản, tiện lợi. Nếu có thể, nên để người dân vay tiền tại chính cơ quan bảo hiểm xã hội thay vì ra ngân hàng Chính sách. Thậm chí cho phép vay online trên ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam càng thuận lợi cho người có nhu cầu vay.

Chia sẻ về lãi suất vay, chị Nhung kiến nghị nên cao nhất là 8%, thấp hơn lãi suất ngân hàng 1 - 2 %. Bởi nếu lãi suất quá cao, người lao động sẽ cân nhắc việc rút bảo hiểm xã hội chứ không muốn mang theo tâm lý đi làm rồi chỉ chăm chăm vào việc trả nợ.

Còn về hạn mức vay, theo nữ công nhân nên cho phép người lao động được vay tối đa 70% thậm chí là 80% số tiền căn cứ vay. Số tiền làm căn cứ vay chính là tổng số tiền người lao động được hưởng nếu rút bảo hiểm xã hội một lần.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Nhiều đối tượng giả danh nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Hà Anh |

Liên quan đến hình thức lừa đảo giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã liên tục đưa ra cảnh báo, khuyến cáo người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính cần cảnh giác để không bị đối tượng xấu lợi dụng và lừa đảo.

Ai được điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội theo lương cơ sở

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi có quá trình tham gia, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Vậy tôi có thuộc đối tượng được điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội theo lương cơ sở không?

Quy định về cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi khám chữa bệnh tại Trạm y tế phường nơi sinh sống. Điều trị xong, tôi xin cấp giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội nhưng không được cấp. Vậy Trạm y tế phường có được cấp giấy nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội không?

Thủ môn Kim Thanh cản phá tình huống phạt đền của ngôi sao tuyển nữ Mỹ

HOÀNG HUÊ |

Thủ môn Kim Thanh có pha cứu thua xuất sắc cho tuyển nữ Việt Nam khi cản phá thành công tình huống penalty của đội tuyển nữ Mỹ ở trận ra quân World Cup nữ 2023.

Nhà giàu khóc ròng vì bỏ chục tỉ mua shophouse để cho thuê 5 triệu/tháng

ANH HUY |

Những shophouse, nhà liền kề có diện tích từ 80-90 mét vuông xây 4 tầng đã hoàn thiện đang được nhiều môi giới và chủ nhà rao cho thuê với giá rẻ bất ngờ 5 triệu đồng/tháng.

Dẹp chiêu bán hàng mới đang làm loạn trước cổng bệnh viện Bạch Mai

Tô Thế |

Hà Nội - Trước đây, nhiều người dân lợi dụng khi lực lượng chức năng không có mặt đã tổ chức bán hàng ngay trên đường ray tàu hỏa trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đến nay, bằng sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, tình trạng trên đã gần như được dẹp bỏ. Tuy nhiên, những người bán hàng rong lại tìm ra phương thức khác để hoạt động.

“Vua bãi rác” Võ Hoài Nam và những điều ít biết

Bình An |

Trở lại màn ảnh trong bộ phim vừa lên sóng “Món quà của cha”, NSƯT Võ Hoài Nam trong vai ông Nhân – người làm nghề vớt xác. Ông Nhân với tạo hình tóc bạc trắng, khắc khổ, trong bi kịch mất vợ.

Tuyển sinh 2023: Lợi thế khi chọn trường đại học top đầu

Nhóm PV |

Theo các chuyên gia tư vấn tuyển sinh, quan điểm chọn trường hay chọn ngành trước luôn là câu hỏi được đặt ra mỗi mùa tuyển sinh. Cả 2 quan niệm đều không sai tuy nhiên nếu cân nhắc chọn các trường đại học top đầu sau đó lựa chọn ngành học ưa thích và phù hợp, các thí sinh có thể có cơ hội việc làm rộng mở với tấm bằng đại học từ những trường danh tiếng.

Nhiều đối tượng giả danh nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Hà Anh |

Liên quan đến hình thức lừa đảo giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã liên tục đưa ra cảnh báo, khuyến cáo người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính cần cảnh giác để không bị đối tượng xấu lợi dụng và lừa đảo.

Ai được điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội theo lương cơ sở

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi có quá trình tham gia, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Vậy tôi có thuộc đối tượng được điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội theo lương cơ sở không?

Quy định về cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi khám chữa bệnh tại Trạm y tế phường nơi sinh sống. Điều trị xong, tôi xin cấp giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội nhưng không được cấp. Vậy Trạm y tế phường có được cấp giấy nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội không?