Ước mơ giản dị của những người chèo đò ở Tràng An

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hòa theo tiếng mái chèo vỗ nước lao xao bên mạn đò, cuộc trò chuyện của chúng tôi với những người lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới) càng thêm thi vị.

Mong khách du lịch đến Tràng An ngày càng đông

Hiện nay tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) có trên 3.000 lao động làm nghề chèo đò phục vụ du khách tham quan. Trong đó, phụ nữ chiếm đến 70%, họ đều là người địa phương và đã gắn bó với nghề chèo đò ở đây gần 10 năm.

Cô Nguyễn Thị Tươi - một trong những người đã có thâm niên chèo đò phục vụ du khách ở đây đã gần 10 năm chia sẻ, đa phần những người chèo đò ở đây đều ở độ tuổi từ 50 trở lên. Với nghề chèo đò, vào mùa lễ hội nhiều lắm một người chỉ chèo được khoảng 2 - 3 chuyến một ngày, nhưng vào những ngày bình thường có khi 5 - 7 hôm mới có một chuyến.

Không phải khi nào chèo xong một chuyến quay về bến là được đón khách luôn mà còn phải chờ sự điều tiết từ Ban Quản lý khu du lịch.

“Ở đây chúng tôi chèo chuyến nào thì tính tiền chuyến đấy, bình quân mỗi tháng thu nhập cũng được từ 5 - 6 triệu đồng. Những người trẻ họ đi làm công nhân ở các công ty còn lại những người phụ nữ cao tuổi như chúng tôi công ty họ không nhận nên phải bám vào nghề này để kiếm cơm” - cô Tươi chia sẻ.

Công việc chèo đò tại Tràng An khá vất vả, mỗi chuyến cả đi lẫn về khoảng 15km và phải mất khoảng 3 giờ đồng hồ mới về đến bến. Vất vả là thế, xong những người chèo đò ở đây luôn yêu nghề và tự hào khi được quảng bá hình ảnh đẹp của quê hương mình đến với du khách trong nước và quốc tế.

“Trong suốt hành trình thăm quan kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, chúng tôi luôn giới thiệu đến du khách về những sự tích, những điểm tham quan tại Tràng An, để làm sao du khách đến một lần là nhớ mãi và muốn quay chở lại với Tràng An. Làm ở đây chở chuyến nào thì được tính tiền chuyến đó, chính vì vậy Tràng An càng đông khách thì thu nhập của chúng tôi cũng tăng lên” - chị Nguyễn Thị Tuyến - một lái đò ở Tràng An chia sẻ.

Ước mơ về cuộc sống thanh bình

Tranh thủ lúc khách lên tham quan đền Trình, cô Nguyễn Thị Ngát (63 tuổi) với dáng người thấp đậm giở làn lấy cơm ra ăn. Cô Ngát tâm sự, nghề chèo đò nơi đây như “làm dâu trăm họ” nên giờ giấc nghỉ ngơi, ăn uống cũng thất thường vì phụ thuộc vào thời điểm khởi hành của khách.

Vì vậy cơm nước phải “túc trực” trên đò để khi nghỉ ngơi là tranh thủ ăn. Công việc bắt đầu từ sáng sớm và đến tối mới về đến nhà, thu nhập bình quân mỗi tháng của cô cũng được 5 triệu đồng.

“Số tiền tuy không lớn, nhưng ở cái tuổi này rồi mình tự lo cho bản thân được, không phải nhờ vả làm phiền đến con cái là mừng rồi chú à” - cô Ngát chia sẻ.

Trong câu chuyện cùng những người chèo đò nơi đây, chúng ta có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng, ân cần với du khách của những người con cố đô và xen lẫn trong đó là tình yêu với nghề. Hàng ngày họ được tiếp xúc với nhiều du khách từ khắp các địa phương, nhiều nước trên thế giới cũng là niềm vui. Ẩn sâu trong những câu chuyện của những lái đò ở Tràng An đó là ước mơ về một cuộc sống thanh bình của những người chèo đò nơi đây. Với họ, cuộc sống bình an, giản dị là được gắn bó với nghề ngay trên mảnh đất quê hương, có thêm thu nhập và được góp sức quảng bá hình ảnh quê nhà đến với du khách.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Về miền di sản Tràng An

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, sáng ngày 26.4, lễ hội Tràng An năm 2024 được tổ chức với nhiều sắc màu văn hóa ý nghĩa.

Điểm nghẽn cần được khai thông của du lịch Tràng An

Quỳnh Trang |

Ninh Bình là mảnh đất giàu tiềm năng du lịch, cơ hội phát triển càng được nhân lên khi ngày 23.6, quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Thế nhưng, Di sản Tràng An vẫn chưa được tận dụng để khai thác hết tiềm năng vốn có.

Những lao động chèo đò, kiêm "hướng dẫn viên" du lịch tại Tràng An

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Không chỉ là công việc để có thu nhập, nuôi sống gia đình, những người chèo đò ở bến thuyền Tràng An còn là "hướng dẫn viên" du lịch, để chuyền tải những câu chuyện về di sản, về văn hóa và con người Cố đô đến với du khách.

Gần 3.000 lái đò Tràng An làm việc hết công suất, người dân xếp hàng 2 giờ để lên thuyền

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tại khu du lịch sinh thái Tràng An, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đây để tham quan khiến khu du lịch này rơi vào tình trạng quá tải.

Dortmund chiếm lợi thế trước PSG tại bán kết Champions League

NGUYỄN ĐĂNG |

Rạng sáng 2.5 (giờ Việt Nam), Borussia Dortmund đánh bại PSG 1-0 tại bán kết lượt đi UEFA Champions League. Kết quả giúp đội bóng nước Đức tạm chiếm ưu thế để tranh vé vào chung kết.

Nỗ lực giải tỏa áp lực cho học sinh khối 9

Tường Vân |

Cuộc đua giành suất vào lớp 10 các trường THPT công lập tại các tỉnh thành như Hà Nội, TPHCM,... chưa bao giờ bớt nóng. Nguyên nhân chính, theo các chuyên gia giáo dục, là bởi kỳ vọng của phụ huynh quá lớn, trong khi hệ thống trường công lập không thể đáp ứng hết nhu cầu này.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao quà cho gia đình nạn nhân vụ nổ lò hơi 6 người chết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khuya 1.5, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai thăm hỏi, động viên và trao quà cho 5 gia đình có công nhân tử vong trong vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu vào sáng 1.5.

Mưa đá gây thiệt hại cho hàng trăm hộ dân miền núi Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đợt nắng nóng gay gắt vừa chấm dứt, trận mưa đá đã làm hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn huyện Tương Dương bị ảnh hưởng.

Về miền di sản Tràng An

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, sáng ngày 26.4, lễ hội Tràng An năm 2024 được tổ chức với nhiều sắc màu văn hóa ý nghĩa.

Điểm nghẽn cần được khai thông của du lịch Tràng An

Quỳnh Trang |

Ninh Bình là mảnh đất giàu tiềm năng du lịch, cơ hội phát triển càng được nhân lên khi ngày 23.6, quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Thế nhưng, Di sản Tràng An vẫn chưa được tận dụng để khai thác hết tiềm năng vốn có.

Những lao động chèo đò, kiêm "hướng dẫn viên" du lịch tại Tràng An

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Không chỉ là công việc để có thu nhập, nuôi sống gia đình, những người chèo đò ở bến thuyền Tràng An còn là "hướng dẫn viên" du lịch, để chuyền tải những câu chuyện về di sản, về văn hóa và con người Cố đô đến với du khách.

Gần 3.000 lái đò Tràng An làm việc hết công suất, người dân xếp hàng 2 giờ để lên thuyền

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tại khu du lịch sinh thái Tràng An, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đây để tham quan khiến khu du lịch này rơi vào tình trạng quá tải.