Vừa qua, trên diễn đàn Pann tại Hàn Quốc rộ lên chủ đề bàn luận về những bản hit đỉnh nhất của từng thế hệ idol Kpop.
Theo đó, cộng đồng mạng xứ Hàn chọn ra 8 ca khúc "đỉnh nhất của từng thế hệ" chia theo nghệ sĩ, nhóm nhạc nam và nữ.
Cụ thể, danh sách các ca khúc đỉnh nhất trong 4 thế hệ idol Kpop gồm: Gen 1: Candy (H.O.T), Eternal Love (Fin.K.L); Lies (BIGBANG), Tell Me (Wonder Girls); Gen 3: Growl (EXO), Cheer Up (TWICE); Gen 4: Sugar Rush Ride (TXT), Hype Boy (NewJeans).
Có thể thấy, cả 8 ca khúc kể trên đều là những bản hit đình đám 1 thời Kpop, góp phần đưa tên tuổi của nghệ sĩ, nhóm nhạc thể hiện lên tầm cao mới.
Đáng chú ý, danh sách không có bất kỳ ca khúc nào của 2 nhóm nhạc nổi tiếng nhất nhì Kpop hiện nay - Blackpink và BTS.
Theo đó, các ca khúc nổi tiếng nhất gen 3 Kpop là Growl của EXO và Cheer Up của TWICE. Kết quả kể trên khiến cộng đồng mạng không khỏi dấy lên nhiều tranh cãi, đặc biệt là với cộng đồng fan của 2 nhóm nhạc BTS và Blackpink.
Bởi, xét về thành tích, BTS sở hữu 2 bản hit Spring Day và Dynamite "phá đảo" nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế.
Spring Day còn là bài hát của nhóm nhạc nam bám trụ lâu nhất trên BXH Melon năm 2016.
Dynamite cũng mang về nhiều thành tích "khủng" khi ra mắt năm 2020. Về lượng lượt xem trên YouTube của 2 ca khúc này cũng vượt xa Growl của EXO.
Bên cạnh đó, Love Scenario của iKON cũng được xem là một ca khúc nổi bật của Gen 3 Kpop, được khán giả Hàn Quốc đặc biệt yêu thích và đem về nhiều thành tích đáng nể.
Do đó, nhiều người đặt câu hỏi kết quả mà EXO đạt được liệu có thực sự xứng đáng?
Tương tự, chiến thắng của TWICE với Cheer Up khiến nhiều người đặt lên bàn cân so sánh cùng Blackpink.
Từ khi ra mắt, gần như mỗi ca khúc của nhóm Blackpink đều là một bản hit được công chúng đón nhận nhiệt tình. Đặc biệt, Duu-Du Duu-Du đã đem về 2,1 tỉ lượt xem với vô số thành tích lớn nhỏ cả trong và ngoài nước.
Mặt khác, không thể phủ nhận thành công của Growl và Cheer Up vào thời điểm ra mắt.
Growl từng được xem là "bản hit quốc dân" khi phát hành vào năm 2013, giúp EXO nổi tiếng hơn tại châu Á và tiến gần hơn trên con đường chinh phục thị trường Âu Mỹ. Trong khi đó, Cheer Up xuất hiện trên khắp các đường lớn, ngõ nhỏ tại Hàn Quốc và được xem là "ca khúc quốc dân" năm 2016.
Ngoài ra, nhiều người cho rằng tại thời điểm đó, với sự cạnh tranh của quá nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc gen 2 còn đang hoạt động, cộng thêm mạng xã hội chưa thực sự phát triển, khiến lượng lượt xem thua kém các ca khúc của BTS, Blackpink là điều dễ hiểu.
Bên cạnh tranh cãi về các bài hát đỉnh nhất thế hệ 3 Kpop, 2 bài hát dẫn đầu gen 4 là Hype Boy (NewJeans) và Sugar Rush Ride (TXT) cũng gây tranh cãi. Trong khi bài hát debut của NewJeans tạm được coi là bản hit hàng đầu dù chưa thể nổi tiếng bằng các đàn anh, đàn chị thế hệ trước thì TXT với Sugar Rush Ride có vẻ quá mờ nhạt trong thị trường Kpop hiện nay.
Một số dân mạng Hàn Quốc để lại bình luận: "Bất ngờ khi không có BTS và Blackpink", "Không phải Growl, phải là Dynamite của BTS", "Army làm trò gì vậy? Thừa nhận Growl đi. Đây đúng là bản hit đỉnh nhất của idol nam gen 3", "Growl hot thật nhưng không đến mức được như vậy", "Cảm nhận rõ idol nam gen 4 flop đến mức nào"...