“Tiễn Hợi đón Tý” - nhịp rung thời khắc chuyển giao

Hải An |

Vẽ và bày triển lãm con giáp trước Tết âm lịch là hoạt động thường niên của nhóm họa sĩ G39 tại Hà Nội. Bước sang năm thứ 6, bắt đầu từ con giáp Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, năm nay,  G39 vẽ con giáp Tý -  con giáp khởi đầu vòng tuần hoàn thập nhị địa chi.

Sáng tác tranh con giáp là đề tài quen thuộc trong mỹ thuật Việt Nam, từ các dòng tranh dân gian đến hội họa hiện đại và đã có nhiều tác phẩm để lại dấu ấn.

Dịp cuối năm âm, tranh vẽ con giáp được chú ý nhiều hơn, cả ở người vẽ lẫn người thưởng thức, có lẽ bởi tranh đã mang trong mình sự báo hiệu của thời gian - trời đất - lòng người. Khép lại một năm cũ, mở ra một năm mới - quy luật đổi thay tất yếu luôn được đón chờ bởi sự hân hoan, thành kính của con người.

Tranh vẽ con giáp là đề tài khó, chính bởi sự quen thuộc của nó, đòi hỏi người nghệ sĩ sáng tạo làm ra những tác phẩm mới, không lặp lại những gì đã có trước đó. Đồng thời tác phẩm phải chứa đựng tinh thần thẩm mỹ - nhân văn khi biến một hình tượng quen thuộc trong cuộc sống thành biểu tượng của cái đẹp.

Ở triển lãm này, mỗi họa sĩ đã làm ra một biểu tượng đẹp khác nhau về năm Tý. Với 2 nhóm tác phẩm chính là tranh và gốm, diện mạo thời gian, không gian hiện ra với đầy đủ tính âm - dương của nó. Những bức tranh tương đối vuông vắn bao quanh những tác phẩm gốm tròn, cong; những mảng màu rực rỡ, tươi sáng của hoa lá, phố phường bao bọc những gam trầm của gốm Hương Canh, gốm Bát Tràng; khung cảnh dễ gợi ở người xem sự đủ đầy, hài hòa, gắn kết. Cùng lúc rộn ràng, trầm lắng trước thời khắc cuối năm.

Canh Tý của họa sĩ Nguyễn Hồng Quang là những chú chuột gốm nhỏ xinh, mà màu đất Hương Canh nung qua lửa gần 40 giờ chuyển sang đậm nâu vẫn giữ được nguyên vẻ hài hước, tinh quái, vui nhộn trong tạo hình. Canh Tý của họa sĩ Lâm Đức Mạnh là những chú chuột nhỏ ngự ở bình đào, nhuốm màu hoa trái. Canh Tý của họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng là chuột đàn sum vầy, sung túc bên nhau. Canh Tý của họa sĩ Đỗ Dũng là liền anh, liền chị quan họ du xuân trẩy hội…

Đặc biệt là Canh Tý của họa sĩ Tào Linh, anh vẽ con giáp đúng tuổi sinh của mình. Tào Linh đặc tả những chú chuột ở khuôn mặt, một phần khuôn mặt bằng gam vàng nồng ấm vốn thuộc sở trường đem lại làn gió ấm trong mùa xuân. Ở đó hình ảnh đặc tả quyến rũ người xem, có lẽ đã thỏa mãn để người thưởng lãm không bối rối muốn “tìm” một tạo hình tổng thể Canh Tý chi tiết hơn.

“Tiễn Hợi đón Tý” thức dậy những miền đẹp và dẫn người xem đi vào đó. Người ta có thể cảm nhận được những nồng ấm, ân cần, hương xuân, ký ức. Và khi tất cả tràn ngập, ấy là lúc xuân đã về.

Như tên gọi “Tiễn Hợi đón Tý”, triển lãm mang thông điệp của hai lần chuyển giao: Chuyển giao năm cũ, chuyển giao chu kỳ cũ để chào đón những điều tốt lành trong năm mới, chu kỳ mới.

Triển lãm “Tiễn Hợi đón Tý” diễn ra tại Bar +84, 23 Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ 15.1.2020 (21.12 âm lịch) đến hết 30.1.2020. Các họa sĩ tham gia: Đỗ Dũng, Tào Linh, Nguyễn Hồng Phương, Phan Minh Châu, Lê Thiết Cương, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Quốc Thắng, Bình Nhi, Lê Vi, Nguyễn Minh Hiếu, Trịnh Vũ Hiếu, Phạm Trần Quân, Nguyễn Minh, Việt Anh.

Hải An
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia chỉ cách lau dọn ban thờ đón Tết Âm lịch Canh Tý chuẩn nhất

Thảo Anh - Phương Anh |

Lau dọn ban thờ ngày Tết là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, đúng quy cách và truyền thống để thể hiện lòng thành với gia tiên, thần linh. Chuyên gia phong thuỷ Nguyễn Song Hà đã chỉ ra những bước lau dọn ban thờ đúng cách nhất để người dân tham khảo.

Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm dịp Tết Canh Tý

T. A |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có cuộc kiểm tra bất ngờ vệ sinh an toàn thực phẩm tại Cảng cá Thọ Quang và Chợ đầu mối Hòa Cường ngày cận Tết.

SC Heerenveen vs AZ và những trận cầu tâm điểm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

C.T |

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, ngoại trừ giải Ngoại hạng Anh nghỉ thi đấu 1 tuần, người hâm mộ vẫn có thể theo dõi các trận đấu hấp dẫn tại La Liga, Bundesliga và Serie A. 

Dự báo thời tiết 22.1: Bắc Bộ tiếp tục ấm áp ngày 28 Tết Canh Tý 2020

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết ngày 22.1, miền Bắc tiếp tục ấm dần lên vào trưa và chiều. Trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 25 độ C.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Chuyên gia chỉ cách lau dọn ban thờ đón Tết Âm lịch Canh Tý chuẩn nhất

Thảo Anh - Phương Anh |

Lau dọn ban thờ ngày Tết là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, đúng quy cách và truyền thống để thể hiện lòng thành với gia tiên, thần linh. Chuyên gia phong thuỷ Nguyễn Song Hà đã chỉ ra những bước lau dọn ban thờ đúng cách nhất để người dân tham khảo.

Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm dịp Tết Canh Tý

T. A |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có cuộc kiểm tra bất ngờ vệ sinh an toàn thực phẩm tại Cảng cá Thọ Quang và Chợ đầu mối Hòa Cường ngày cận Tết.

SC Heerenveen vs AZ và những trận cầu tâm điểm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

C.T |

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, ngoại trừ giải Ngoại hạng Anh nghỉ thi đấu 1 tuần, người hâm mộ vẫn có thể theo dõi các trận đấu hấp dẫn tại La Liga, Bundesliga và Serie A. 

Dự báo thời tiết 22.1: Bắc Bộ tiếp tục ấm áp ngày 28 Tết Canh Tý 2020

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết ngày 22.1, miền Bắc tiếp tục ấm dần lên vào trưa và chiều. Trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 25 độ C.