Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm dịp Tết Canh Tý

T. A |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có cuộc kiểm tra bất ngờ vệ sinh an toàn thực phẩm tại Cảng cá Thọ Quang và Chợ đầu mối Hòa Cường ngày cận Tết.

Tại Cảng và Chợ cá Thọ Quang, hàng chục tàu cá đánh bắt xa bờ đã hối hả, tấp nập nối đuôi nhau vào bờ để kịp cung cấp cho thị trường dịp Tết.

Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho biết, những ngày cận Tết, lượng hải sản đổ về từ các vùng biển tăng cao. Ngư dân chủ yếu đánh bắt các loại hải sản có sức tiêu thụ mạnh và giá trị kinh tế như cá thu, cá ngừ, cá cam, cá hố...

Hiện, vẫn còn nhiều tàu cá đang chờ cập bến, kịp thời đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng dịp Tết.

Trong khi đó, tại Chợ đầu mối Hòa Cường, nơi cung cấp hơn 220 tấn rau, củ quả mỗi ngày cho thành phố, công tác quản lý, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), giá cả trong những ngày cận Tết tại đây luôn được tăng cường.

 
Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng thăm hỏi giá cả và tình hình bán Tết của các tiểu thương.

Hàng rau củ quả vào chợ được kiểm soát khá chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ, lấy mẫu kiểm định.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm cho biết, hằng ngày đều thực hiện việc lấy mẫu thực phẩm các loại để phân tích, nếu phát hiện dấu hiệu mất VSATTP sẽ có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Tại buổi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh đã nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát nguồn gốc thực phẩm, kiểm định chất lượng kỹ càng, kiên quyết không để các mặt hàng thực phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe cho người dân trong dịp Tết này.

T. A
TIN LIÊN QUAN

Thực phẩm, trái cây phục vụ Tết bắt đầu tăng giá

L.V |

Từ chiều 23 tháng Chạp, nhiều mặt hàng đã bắt đầu tăng giá, trong đó tập trung vào các loại thịt gia cầm, trái cây, các sản phẩm nông nghiệp là đặc sản sạch…

Chọn mua thực phẩm dịp Tết Âm lịch như thế nào để không hại sức khoẻ?

Thảo Anh |

Tết Âm lịch là dịp mà các gia đình dự trữ thực phẩm nhiều nhất trong năm. Chính vì thế, việc chọn mua thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của bà nội trợ.

Dùng thực phẩm chức năng điều trị bệnh càng nặng thêm

L.Hà |

Người bệnh mắc u xơ tử cung nhưng không điều trị triệt để mà sử dụng thực phẩm chức năng trong thời gian dài. Đến khi khối u quá lớn, nguy hiểm đến tính mạng người bệnh mới vào viện.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thực phẩm, trái cây phục vụ Tết bắt đầu tăng giá

L.V |

Từ chiều 23 tháng Chạp, nhiều mặt hàng đã bắt đầu tăng giá, trong đó tập trung vào các loại thịt gia cầm, trái cây, các sản phẩm nông nghiệp là đặc sản sạch…

Chọn mua thực phẩm dịp Tết Âm lịch như thế nào để không hại sức khoẻ?

Thảo Anh |

Tết Âm lịch là dịp mà các gia đình dự trữ thực phẩm nhiều nhất trong năm. Chính vì thế, việc chọn mua thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của bà nội trợ.

Dùng thực phẩm chức năng điều trị bệnh càng nặng thêm

L.Hà |

Người bệnh mắc u xơ tử cung nhưng không điều trị triệt để mà sử dụng thực phẩm chức năng trong thời gian dài. Đến khi khối u quá lớn, nguy hiểm đến tính mạng người bệnh mới vào viện.