Thế khó của Tổng cục Du lịch khi được tổ chức thành Cục Du lịch

Phạm Huyền |

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng nếu Tổng cục chỉ còn là Cục, các hoạt động quảng bá, xúc tiến hay quan hệ với đối tác nước ngoài đều bị ảnh hưởng.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ. Trong đó, công văn đề cập đến mô hình của Tổng cục Thể dục Thể thao và Tổng cục Du lịch.

Công văn cho biết: "Đối với 2 Tổng cục gồm Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch: Căn cứ các quan điểm, nguyên tắc, định hướng chỉ đạo của Ban chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xây dựng phương án tổ chức lại Tổng cục Thể dục thể thao thành một cục thuộc bộ, Tổng cục Du lịch thành một cục thuộc bộ, bảo đảm tinh gọn, giảm cấp trung gian theo tinh thần nghị quyết số 18-NQ/TW".

Nhận định về việc này, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng quyết định trên có ba tác động lớn, bởi tính chất đặc biệt của ngành kinh tế này so với các ngành khác: Du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, được đặc thù bởi tính liên ngành và liên vùng.

 
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Ảnh: TCDL

Về tính liên ngành, bà Hương lấy dẫn chứng về hai năm ngành du lịch đóng băng vì COVID-19, khi những ngành cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho ngành du lịch từ giao thông, thương mại, nông nghiệp đều chịu ảnh hưởng. Do đó, ngành du lịch tác động đến nguồn thúc đẩy các ngành kinh tế khác. “Khi vị thế của Tổng cục Du lịch bị giảm xuống, tiếng nói của cơ quan với các ngành khác hạn chế, sự phối hợp cũng sẽ bị hạn chế”, bà Hương đánh giá.

Thứ hai, quyết định trên tác động đến tính liên vùng trong quản lý, xúc tiến và phát triển du lịch. Thực tế, mỗi tỉnh, địa phương đều có cơ quan quản lý du lịch. Nhưng để phát triển các sản phẩm đa dạng ở từng địa phương và kéo dài thời gian lưu trú, sử dụng dịch vụ của du khách, hoạt động du lịch cần sự liên kết giữa các vùng.

“Giờ phát triển du lịch các vùng Tây Bắc, Việt Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, ai sẽ là người cầm trịch, điều phối các hoạt động liên vùng như vậy? Vị thế của Tổng cục Du lịch xứng tầm thì công tác điều phối sẽ hiệu quả hơn. Nếu Tổng cục Du lịch chỉ là Cục, vị thế với các địa phương đã giảm sút, chưa nói đến địa vị khi điều phối liên vùng, hoạt động liên kết giữa các địa phương”, bà Hương nhấn mạnh.

Thứ ba, quan hệ đối tác với các cơ quan du lịch nước ngoài của Tổng cục Du lịch sẽ bị ảnh hưởng, theo bà Hương. Các nước như Indonesia có Bộ Du lịch; Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia có Tổng cục Du lịch. Khi Tổng cục Du lịch Việt Nam chỉ còn là Cục, vị thế sẽ không tương quan khi giữ các mối quan hệ hợp tác quốc tế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh thay mặt ngành Du lịch Việt Nam nhận giải thưởng Điểm đến hàng đầu châu Á 2019 do World Travel Awards trao tặng tại Phú Quốc. Năm nay, World Travel Awards đề cử Tổng cục Du lịch Việt Nam cho giải thưởng Cơ quan Du lịch hàng đầu Châu Á (Asia's Leading Tourist Board 2022). Ảnh: Trung tâm Thông tin du lịch
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh thay mặt ngành Du lịch Việt Nam nhận giải thưởng Điểm đến hàng đầu châu Á 2019 do World Travel Awards trao tặng tại Phú Quốc năm 2019. Ảnh: TTTTDL

Cuối cùng, bà Hương cho rằng phương án tổ chức lại Tổng cục Du lịch thành một Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần được cân nhắc dựa trên tinh thần Nghị quyết 08- NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 16.1.2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, Nghị quyết 08-NQ/TW yêu cầu cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia, tạo điều kiện cho phát triển du lịch.

Theo văn bản mới nhất, Bộ Nội vụ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ theo quy định tại Văn bản số 1132/BNV-TCBC ngày 25.3.2022 của Bộ Nội vụ, qua đó gửi Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ trước ngày 20.8.2022, trình Chính phủ trước ngày 31.8.2022.

Tổng cục Du lịch là tổ chức trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Du lịch có 10 đơn vị: 1- Vụ Kế hoạch, Tài chính; 2- Vụ Tổ chức cán bộ; 3- Vụ Lữ hành; 4- Vụ Khách sạn; 5- Vụ Thị trường du lịch; 6- Vụ Hợp tác quốc tế; 7- Văn phòng; 8- Viện nghiên cứu phát triển du lịch; 9- Tạp chí Du lịch; 10- Trung tâm Thông tin du lịch. Tổng cục Du lịch có Tổng cục trưởng và không quá bốn Phó Tổng cục trưởng.


Phạm Huyền
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Du lịch ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử

Thanh Hương |

Mới đây, Trung tâm Thông tin du lịch chính thức ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch.

Tổng cục Du lịch giới thiệu clip Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam

Thanh Hương |

Nhân kỷ niệm 62 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 – 9.7.2022), Tổng cục Du lịch chính thức ra mắt video clip “Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam” giới thiệu nhiều hình ảnh đẹp của Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Du lịch Việt sẽ đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022

Thanh Hương thực hiện |

SEA Games lần thứ 31 vừa qua đánh dấu sự trở lại, sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế của Việt Nam sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Có thể nói, đây là một kênh xúc tiến tại chỗ hiệu quả của du lịch Việt Nam. Ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch đã có buổi trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động.

Tổng cục Du lịch giới thiệu video clip quảng bá nhằm hưởng ứng SEA Games 31

Thanh Hương |

Ngày 30.4, Tổng cục Du lịch chính thức giới thiệu video clip quảng bá du lịch mới nhất nhằm hưởng ứng sự kiện SEA Games 31 tới đây.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tổng cục Du lịch ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử

Thanh Hương |

Mới đây, Trung tâm Thông tin du lịch chính thức ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch.

Tổng cục Du lịch giới thiệu clip Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam

Thanh Hương |

Nhân kỷ niệm 62 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 – 9.7.2022), Tổng cục Du lịch chính thức ra mắt video clip “Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam” giới thiệu nhiều hình ảnh đẹp của Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Du lịch Việt sẽ đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022

Thanh Hương thực hiện |

SEA Games lần thứ 31 vừa qua đánh dấu sự trở lại, sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế của Việt Nam sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Có thể nói, đây là một kênh xúc tiến tại chỗ hiệu quả của du lịch Việt Nam. Ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch đã có buổi trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động.

Tổng cục Du lịch giới thiệu video clip quảng bá nhằm hưởng ứng SEA Games 31

Thanh Hương |

Ngày 30.4, Tổng cục Du lịch chính thức giới thiệu video clip quảng bá du lịch mới nhất nhằm hưởng ứng sự kiện SEA Games 31 tới đây.