Tổng cục Du lịch ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử

Thanh Hương |

Mới đây, Trung tâm Thông tin du lịch chính thức ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch.

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cũng như chất lượng trải nghiệm đối với người dùng, trang thông tin điện tử chính thức ra mắt với một giao diện mới. 

Trong những năm qua, website đã tập trung cung cấp kịp thời và chính xác những thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL đối với lĩnh vực du lịch trên toàn quốc, cũng như các sự kiện, hoạt động nổi bật của ngành du lịch Việt Nam.

Với chất lượng thông tin cung cấp, website đã trở thành nguồn thông tin tin cậy, nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các bên liên quan trong ngành và các cơ quan thông tấn báo chí, hàng năm thu hút hàng chục triệu lượt truy cập.

Trong nỗ lực ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục hồi ngành du lịch sau đại dịch, Trung tâm Thông tin du lịch đã đổi mới giao diện trang thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch với những tính năng công nghệ và tiện ích mới mẻ.

 
Tổng cục Du lịch cũng cho ra mắt ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn. Ảnh: TCDL 

Điểm nổi bật nhất là giao diện website đã được đổi mới hoàn toàn theo hướng mở, tận dụng chiều rộng của màn hình, tạo sự thoáng đãng về không gian, bảo đảm sự hiện đại, năng động, đồng thời phù hợp với đặc thù của lĩnh vực du lịch.

Thiết kế wesbite được đổi mới theo tiêu chí lấy độc giả làm trung tâm, tăng kích thước font chữ, ảnh, tiêu đề tin bài tạo sự thu hút đối với người xem. Đồng thời, giao diện được bố trí với những điểm nhấn chủ đạo thông qua các banner hình ảnh dạng panorama, khối thông tin nổi bật và khác biệt.

Người dùng cũng có thể trải nghiệm các ứng dụng đa phương tiện mới như video clip, phóng sự ảnh, Infographics vốn rất phổ biến trong bối cảnh phát triển công nghệ số. Đáng chú ý, website được tích hợp kết nối với các tài khoản mạng xã hội của Tổng cục Du lịch trên Facebook, YouTube và Zalo, tạo thuận lợi cho độc giả tiếp tục trải nghiệm và thực hiện tương tác trên nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, khách truy cập website có thể tiếp cận ngay với những ứng dụng công nghệ mới nhất mà Tổng cục Du lịch đã phát triển như ứng dụng Du lịch Việt Nam, ứng dụng Quản trị và kinh doanh du lịch, Thẻ du lịch thông minh, Vé điện tử, hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam…

Độc giả cũng có thể đăng ký nhận bản tin du lịch được Trung tâm Thông tin du lịch xây dựng hàng tháng, cập nhật về tình hình hoạt động, xu hướng thị trường cũng như các thông tin du lịch đáng chú ý ở trong nước và quốc tế.

Nhân sự kiện này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Nguyễn Lê Phúc đánh giá: “Trong thời gian qua, trang thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch đã thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến các chủ trương, chính sách về phát triển du lịch, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, vị trí của ngành du lịch, mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Việc ra mắt giao diện mới vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả truyền thông trong công tác quản lý Nhà nước của Tổng cục Du lịch, hỗ trợ sự phục hồi của ngành du lịch trong bối cảnh mới.

Đây là một nỗ lực của Tổng cục Du lịch nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, tận dụng những thành tựu, tiến bộ của công nghệ hỗ trợ phát triển du lịch.

Tôi đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Thông tin du lịch với vai trò là đơn vị đầu mối về công tác truyền thông và chuyển đổi số, đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm và hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao”.

Ông Hoàng Quốc Hòa - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin du lịch cho biết: “Giao diện mới của trang thông tin điện tử Tổng cục Du lịch được thiết kế lại theo hướng lấy độc giả làm trung tâm, tăng cường các tiện ích phục vụ độc giả, phù hợp với xu hướng hiện đại, năng động.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, tìm tòi, phát huy sự sáng tạo trong tập thể viên chức, người lao động, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác truyền thông cũng như ứng dụng công nghệ mới để mang lại những tiện ích tốt nhất cho người dùng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước và xúc tiến quảng bá của Tổng cục Du lịch”.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Việt Nam bứt phá để đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế

Huyền Châu |

Để đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022, du lịch Việt Nam còn rất nhiều bài toán cần giải quyết từ khâu quảng bá đến chính sách visa dành cho du khách.

Du lịch Việt Nam phục hồi, phương án cạnh tranh thị trường quốc tế ra sao?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Việt Nam liên tục nằm trong nhóm các điểm đến du lịch có tăng trưởng cao trên thế giới. Tuy nhiên, hiện lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều thách thức, việc tìm ra những lời giải cho các "bài toán" sẽ thu hút khách quốc tế đến nhanh và nhiều hơn.

Tổng cục Du lịch giới thiệu clip Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam

Thanh Hương |

Nhân kỷ niệm 62 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 – 9.7.2022), Tổng cục Du lịch chính thức ra mắt video clip “Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam” giới thiệu nhiều hình ảnh đẹp của Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Du lịch Việt Nam bứt phá để đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế

Huyền Châu |

Để đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022, du lịch Việt Nam còn rất nhiều bài toán cần giải quyết từ khâu quảng bá đến chính sách visa dành cho du khách.

Du lịch Việt Nam phục hồi, phương án cạnh tranh thị trường quốc tế ra sao?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Việt Nam liên tục nằm trong nhóm các điểm đến du lịch có tăng trưởng cao trên thế giới. Tuy nhiên, hiện lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều thách thức, việc tìm ra những lời giải cho các "bài toán" sẽ thu hút khách quốc tế đến nhanh và nhiều hơn.

Tổng cục Du lịch giới thiệu clip Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam

Thanh Hương |

Nhân kỷ niệm 62 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 – 9.7.2022), Tổng cục Du lịch chính thức ra mắt video clip “Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam” giới thiệu nhiều hình ảnh đẹp của Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.