Thành công của “Exhuma" và kỳ vọng vào thể loại phim huyền bí Hàn Quốc

DƯƠNG HƯƠNG |

Sự bùng nổ của "Exhuma" đánh dấu một thời điểm quan trọng cho thể loại phim huyền bí Hàn Quốc, mở ra kỳ vọng cho các tác phẩm huyền bí sắp tới của Song Hye Kyo, Ma Dong Seok.

Phim huyền bí siêu nhiên "Exhuma" (tựa Việt: Quật mộ trùng ma) đã thu hút 9,45 triệu khán giả đến rạp tại Hàn Quốc, lập kỷ lục mới và tạo ra những ý kiến tranh luận về tác động của nó đối với thể loại phim huyền bí.

Hé lộ câu chuyện về một thầy phong thủy, một người làm nghề tang lễ và các pháp sư bị lôi kéo vào những sự kiện bí ẩn sau khi di dời một ngôi mộ để nhận khoản tiền béo bở, "Exhuma" đã nhanh chóng vượt mốc 8 triệu người xem chỉ sau 18 ngày kể từ khi phát hành.

Với sự thăng tiến nhanh chóng này, bộ phim đình đám đặt mục tiêu trở thành bộ phim huyền bí đầu tiên vượt ngưỡng 10 triệu người xem, đánh bại doanh số của "The Wailing" với 6,87 triệu khán giả.

“Exhuma” sở hữu dàn diễn viên đình đám. Ảnh: Nhà sản xuất
“Exhuma” sở hữu dàn diễn viên đình đám. Ảnh: Nhà sản xuất

Theo Korea Times, thành công của phim nhờ vào cốt truyện hấp dẫn và diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên, bao gồm Choi Min Sik, Kim Go Eun, Yoo Hae Jin và Lee Do Hyun.

Đặc biệt là Lee Do Hyun được đánh giá có vai diễn nổi bật trong thể loại này, đánh dấu bước chuyển biến đáng chú ý đối với sự nghiệp diễn xuất của anh.

Được chỉ đạo bởi Jang Jae Hyun, nổi tiếng với tác phẩm “The Priests” và “Svaha: The Sixth Finger”, “Exhuma” được ca ngợi bởi sự đan xen nhiều thể loại.

Thay vì chỉ tập trung vào kinh dị như những bộ phim huyền bí thông thường, "Exhuma" kết hợp các câu chuyện lịch sử và đạo pháp sư độc đáo của Hàn Quốc, mang đến trải nghiệm khác biệt cho khán giả.

Sự xuất hiện của hai pháp sư trẻ thời hiện đại do Kim Go Eun và Lee Do Hyun đảm nhận, mang lại cho họ biệt danh "pháp sư MZ" vì sự mới mẻ, khác biệt hoàn toàn so với mô tả khuôn mẫu thường thấy về các pháp sư trong thể loại này.

Vai pháp sư của Kim Go Eun và Lee Do Hyun gây ấn tượng. Ảnh: Nhà sản xuất
Vai pháp sư của Kim Go Eun và Lee Do Hyun gây ấn tượng. Ảnh: Nhà sản xuất

Korea Times cho rằng, chưa thể khẳng định hiệu suất mà “Exhuma" mang lại như một dấu hiệu về sự hồi sinh của thể loại huyền bí. Nhưng không thể phủ nhận, thành tích đột phá của tác phẩm trên thị trường phổ thông đã đánh dấu một thời điểm quan trọng cho thể loại này.

Nhiều chuyên gia nhận định, thành công của “Exhuma" là nhờ vào giá trị riêng của nó chứ không phải do xu hướng chung. Đáng chú ý là mục tiêu quảng bá tiếp thị ban đầu của "Exhuma" nhắm đến nhóm khán giả trẻ, nhưng sau đó phim đã thu hút người xem ở mọi lứa tuổi, nhờ vào sự kết hợp của các yếu tố lịch sử và dàn diễn viên thực lực.

Diễn viên Choi Min Sik trong các hoạt động quảng bá phim được giới trẻ yêu thích. Ảnh: Naver
Diễn viên Choi Min Sik trong các hoạt động quảng bá phim được giới trẻ yêu thích. Ảnh: Naver

“Exhuma" mở ra cánh cửa mới cho thể loại huyền bí, nhưng yếu tố chính quyết định thành công vẫn nằm ở kịch bản và diễn xuất.

Công chúng đang kỳ vọng, liệu những tác phẩm huyền bí sắp tới như “Holy Night: Demon Hunters” có Ma Dong Seok đóng chính , “Dark Nuns” với nữ chính là Song Hye Kyo, liệu có thể bùng nổ như “Exhuma" hay không?

DƯƠNG HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

“Nữ hoàng nước mắt" bùng nổ rating khi để chồng vào bếp nấu cỗ cho lễ giỗ nhà vợ

DƯƠNG HƯƠNG |

"Nữ hoàng nước mắt" đang gây sốt ở Hàn Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới nhờ kịch bản mới lạ, khi vai trò hoàng tử - lọ lem bị đảo ngược. Đồng thời, phim phản ánh những bất công của người phụ nữ trong chế độ phụ hệ đã ăn sâu vào văn hóa, lối sống Á Đông.

Hành động chiều fan gây sốt của diễn viên gạo cội phim “Exhuma"

DƯƠNG HƯƠNG |

Dịch vụ “fan service” của diễn viên gạo cội Choi Min Sik trong hoạt động quảng bá phim “Exhuma” để lại ấn tượng mạnh mẽ.

HYBE lọt top 50 công ty sáng tạo nhất thế giới cùng YouTube, Google nhờ NewJeans

DƯƠNG HƯƠNG |

HYBE là đại diện duy nhất của Hàn Quốc trong Top 50 công ty sáng tạo nhất thế giới năm 2023 do Fast Company công bố.

Cập nhật giá vàng sáng 25.3: Lý do người mua lỗ tới 3,7 triệu đồng/lượng

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng sáng 25.3: Tính đến 5h, giá vàng SJC trong nước niêm yết quanh ngưỡng 78,1 - 80,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.164,5 USD/ounce.

Lật xe tải trên đèo Tằng Quái ở Điện Biên, tài xế vẫn bị kẹt trong cabin

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một vụ tai nạn giao thông lật xe tải xảy ra trên đèo Tằng Quái thuộc huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên khiến tài xế bị kẹt cứng trong cabin.

Quảng Nam: Cây cô đơn hút khách check-in hồ Phú Ninh mùa nước cạn

Diễm My |

Hoàng hôn trên hồ Phú Ninh, Quảng Nam thu hút nhiều du khách tới check-in, chụp ảnh cùng “cây cô đơn” vươn lên từ trảng cỏ xanh mướt.

Tiết lộ mới về vụ phá hoại Nord Stream

Thanh Hà |

Mỹ biết về việc chuẩn bị phá hoại Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc), Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Rzeczpospolita.

Bên trong dự án ở Sa Pa khiến người dân “mắc kẹt” vì không thể mua bán

BẢO NGUYÊN |

Sau điệp khúc hứa giải quyết từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa, đến nay người dân trúng đấu giá đất tại tuyến TM (khu dự phòng Tây Bắc) vẫn chưa thể chuyển nhượng, mua bán vì lý do “trên trời”.

“Nữ hoàng nước mắt" bùng nổ rating khi để chồng vào bếp nấu cỗ cho lễ giỗ nhà vợ

DƯƠNG HƯƠNG |

"Nữ hoàng nước mắt" đang gây sốt ở Hàn Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới nhờ kịch bản mới lạ, khi vai trò hoàng tử - lọ lem bị đảo ngược. Đồng thời, phim phản ánh những bất công của người phụ nữ trong chế độ phụ hệ đã ăn sâu vào văn hóa, lối sống Á Đông.

Hành động chiều fan gây sốt của diễn viên gạo cội phim “Exhuma"

DƯƠNG HƯƠNG |

Dịch vụ “fan service” của diễn viên gạo cội Choi Min Sik trong hoạt động quảng bá phim “Exhuma” để lại ấn tượng mạnh mẽ.

HYBE lọt top 50 công ty sáng tạo nhất thế giới cùng YouTube, Google nhờ NewJeans

DƯƠNG HƯƠNG |

HYBE là đại diện duy nhất của Hàn Quốc trong Top 50 công ty sáng tạo nhất thế giới năm 2023 do Fast Company công bố.