Bên trong dự án ở Sa Pa khiến người dân “mắc kẹt” vì không thể mua bán

BẢO NGUYÊN |

Sau điệp khúc hứa giải quyết từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa, đến nay người dân trúng đấu giá đất tại tuyến TM (khu dự phòng Tây Bắc) vẫn chưa thể chuyển nhượng, mua bán vì lý do “trên trời”.

Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều người dân cho biết, năm 2021, họ tham gia và trúng đấu giá nhiều lô đất tại tuyến TM tổ 3, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa. Sau đó, họ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, phí và đóng tiền xây nhà cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai.
Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều người dân cho biết, năm 2021, họ tham gia và trúng đấu giá nhiều lô đất tại tuyến TM tổ 3, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa. Sau đó, họ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, phí và đóng tiền xây nhà cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai.
Tuy nhiên, đến khi nhận nhà, hạ tầng dự án vẫn đang triển khai ì ạch, đường chưa được trải bê tông asphalt, cột điện chiếu sáng chưa lắp, hệ thống thoát nước chưa có, dẫn đến ngập lụt, nước tràn vào nhà mỗi khi trời mưa…
Tuy nhiên, đến khi nhận nhà, hạ tầng dự án vẫn đang triển khai ì ạch, hệ thống thoát nước chưa có, dẫn đến ngập lụt, nước tràn vào nhà mỗi khi trời mưa…
Dự án lắp cột đèn chiếu sáng nhưng chưa lắp đèn. Chưa có đan rãnh, chưa có vạch kẻ đường; Điện, nước chưa cấp chờ đến từng hộ gia đình...
Dự án lắp cột đèn chiếu sáng nhưng chưa lắp đèn, chưa có đan rãnh, chưa có vạch kẻ đường; Điện, nước chưa cấp chờ đến từng hộ gia đình...
Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai đã nhiều lần có văn bản đề nghị thị xã Sa Pa đôn đốc hạ tầng kỹ thuật tuyến đường TM để thực hiện bàn giao cho khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Dù vậy sau thời gian dài, tiến độ vẫn “giậm chân tại chỗ”.
Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai đã nhiều lần có văn bản đề nghị thị xã Sa Pa đôn đốc hạ tầng kỹ thuật tuyến đường TM để thực hiện bàn giao cho khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Dù vậy sau thời gian dài, tiến độ vẫn “giậm chân tại chỗ”.
Ông Phùng Quang Minh - một khách hàng mua nhà của dự án - cho biết: “Đỉnh điểm của sự vô lý khi tháng 5.2023, chúng tôi nộp hồ sơ chuyển nhượng nhà đất thì Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Sa Pa trả lại với lý do khu vực này chưa được bổ sung về bảng giá đất và cơ quan thuế không có cơ sở để thực hiện“.
Ông Phùng Quang Minh - một khách hàng mua nhà của dự án - cho biết: “Đỉnh điểm của sự vô lý khi tháng 5.2023, chúng tôi nộp hồ sơ chuyển nhượng nhà đất thì Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Sa Pa trả lại với lý do khu vực này chưa được bổ sung về bảng giá đất và cơ quan thuế không có cơ sở để thực hiện“.
Bên trong một căn hộ 90m2 từng được chủ đấu giá đất và đóng tiền xây nhà tổng giá 2,8 tỉ đồng.
Bên trong một căn hộ 90m2 từng được chủ đấu giá đất và đóng tiền xây nhà tổng giá 2,8 tỉ đồng.
“Cả 2 dãy dự án hơn 50 căn nhưng bây giờ để không, chúng tôi không thể hoàn thiện nhà để ở và cũng không thể chuyển nhượng mua bán. Nhiều người lỡ vay ngân hàng, giờ lâm cảnh nợ nần, liên tục bị ngân hàng hối thúc“, ông Đỗ Việt Hoàng - một nhà đầu tư khác tại dự án cho hay.
“Cả 2 dãy dự án hơn 50 căn nhưng bây giờ để không, chúng tôi không thể hoàn thiện nhà để ở và cũng không thể chuyển nhượng mua bán. Nhiều người lỡ vay ngân hàng, giờ lâm cảnh nợ nần, liên tục bị ngân hàng hối thúc“, một nhà đầu tư khác tại dự án cho hay.
Văn Phòng đăng ký đất đai thị xã Sa Pa cho biết, qua đối chiếu với quyết định ban hành Quy định bảng giá đất 5 năm của địa phương chưa được bổ sung về giá đất tại tuyến TM tổ 3 phường Phan Si Phăng. Chính vì vậy đơn vị này chưa có căn cứ xác định vị trí, đoạn đường để chuyển thông tin địa chính và cơ quan thuế.
Theo Văn Phòng đăng ký đất đai thị xã Sa Pa, do chưa có bảng giá đất nên đơn vị này chưa có căn cứ xác định vị trí, đoạn đường để chuyển thông tin địa chính và cơ quan thuế.
Trong đơn thư trả lời khiếu nại của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cũng cho hay: Đến nay, tuyến đường TM chưa được cập nhật, bổ sung vào bảng giá đất 5 năm của tỉnh Lào Cai nên theo quy định chưa có cơ sở để tính thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ khi người dân thực hiện quyền sử dụng đất.
Trong đơn thư trả lời khiếu nại của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cũng cho hay: Đến nay, tuyến đường TM chưa được cập nhật, bổ sung vào bảng giá đất 5 năm của tỉnh Lào Cai nên theo quy định chưa có cơ sở để tính thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ khi người dân thực hiện quyền sử dụng đất.
Dự án tuyến đường TM (khu dự phòng Tây Bắc) cách trung tâm thị xã Sa Pa chưa đầy 2km.
Dự án tuyến đường TM (khu tái định cư Tây Bắc) cách trung tâm thị xã Sa Pa chưa đầy 2km.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết: “Hội đồng giá của tỉnh Lào Cai và thống nhất phương án liên quan đến tuyến đường giao thông TM. Dự kiến tại kỳ họp HĐND bất thường ngày 28.3 tới đây, tỉnh Lào Cai sẽ đưa bảng giá đất vào Nghị quyết để giải quyết những bức xúc của người dân”.
Ngày 24.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa khẳng định: “Hội đồng giá của tỉnh Lào Cai vừa họp và thống nhất phương án liên quan đến tuyến đường giao thông TM. Dự kiến tại kỳ họp HĐND bất thường tới đây, tỉnh Lào Cai sẽ đưa bảng giá đất vào Nghị quyết để giải quyết những bức xúc của người dân”. Ảnh: Bảo Nguyên
BẢO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Loạt hộ dân bị mắc kẹt ở Sa Pa vì mua nhà nhưng không thể chuyển nhượng

LONG NGUYỄN - BẢO NGUYÊN |

Lào Cai - Hơn 1 năm qua, hàng chục người đã mua nhà đất tại dự án mới của Sa Pa, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, phí nhưng đến khi muốn chuyển nhượng thì không thể vì thiếu khung pháp lý.

Khách du lịch đến Sa Pa phải qua tuyến đường Fansipan ngổn ngang đất, đá

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Việc thi công ì ạch, không có biện pháp đảm bảo giao thông tại Dự án thi công nâng cấp tuyến đường Fansipan đang gây khó khăn, trở ngại lớn đến việc đi lại của người dân và khách du lịch đến Sa Pa.

Cần 2.500 tỉ đồng "thay áo mới" hạ tầng giao thông quá tải Sa Pa

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Du khách đông là tín hiệu vui đối với du lịch Sa Pa nhưng cũng là nỗi lo khi hạ tầng giao thông sau 10 năm chưa được nâng cấp dẫn đến quá tải.

Cập nhật giá vàng sáng 26.3: Vàng SJC rơi tự do, mất mốc 80 triệu đồng/lượng

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 26.3: Tính đến 5h, giá vàng SJC trong nước niêm yết quanh ngưỡng 78,1 - 80,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.164,5 USD/ounce.

Điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong bất thường sau vụ đòi nợ

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Người phụ nữ 60 tuổi tử vong bất thường sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện và trước đó có người đến đòi nợ. Công an đã tiến hành trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Người dân nghi vấn cây sao đen trăm tuổi ở Hà Nội bị bức tử trước khi đốn hạ

Thu Giang |

Nhiều người dân sinh sống tại khu vực phố Lò Đúc (Hà Nội) đang cảm thấy tiếc nuối và bày tỏ nghi vấn cây sao đen hàng trăm năm tuổi trước số nhà 65 bị bức tử trước khi đốn hạ, đào gốc sáng 25.3.

Nhận định tuyển Việt Nam - Indonesia, lượt về vòng loại thứ 2 World Cup

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình tấn công dù phía trước họ sẽ là không ít cạm bẫy từ đối thủ Indonesia.

Nga chỉ rõ chủ mưu chính vụ tấn công khủng bố nhà hát

Ngọc Vân |

RT đưa tin, ngày 25.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall hôm 22.3 là một nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa Nga và phục vụ lợi ích của Chính phủ Ukraina.

Loạt hộ dân bị mắc kẹt ở Sa Pa vì mua nhà nhưng không thể chuyển nhượng

LONG NGUYỄN - BẢO NGUYÊN |

Lào Cai - Hơn 1 năm qua, hàng chục người đã mua nhà đất tại dự án mới của Sa Pa, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, phí nhưng đến khi muốn chuyển nhượng thì không thể vì thiếu khung pháp lý.

Khách du lịch đến Sa Pa phải qua tuyến đường Fansipan ngổn ngang đất, đá

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Việc thi công ì ạch, không có biện pháp đảm bảo giao thông tại Dự án thi công nâng cấp tuyến đường Fansipan đang gây khó khăn, trở ngại lớn đến việc đi lại của người dân và khách du lịch đến Sa Pa.

Cần 2.500 tỉ đồng "thay áo mới" hạ tầng giao thông quá tải Sa Pa

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Du khách đông là tín hiệu vui đối với du lịch Sa Pa nhưng cũng là nỗi lo khi hạ tầng giao thông sau 10 năm chưa được nâng cấp dẫn đến quá tải.