Tệ nạn xâm phạm bản quyền sách vẫn tiếp diễn

MINH THI |

Tự ý thu âm, phát tán sách nói, hay tự dịch một tác phẩm đã được nhà xuất bản khác mua bản quyền, tự ý in sách nối bản không cần xin phép tác giả… đang là vấn nạn hiện nay.

Từ vi phạm sách nói, sách in trong nước...

Mới đây, đại diện Câu lạc bộ (CLB) sách Sài Gòn (Chibooks và Huy Hoàng Bookstore) đã phát hiện thấy Công ty Yeah1 Network có hành vi công khai tuyển dụng cộng tác viên thu âm sách nói không bản quyền từ ngày 7.7. Trong đó có sách của Alphabooks và đã được Alphabooks xác nhận rằng không hề bán bản quyền thu âm làm audio book cho Yeah1.

Sau khi bị phản ứng dữ dội trên mạng xã hội của Yeah1 Network có tên Yeah1 Tuyển dụng, bên Yeah1 ban đầu thừa nhận có kế hoạch tuyển cộng tác viên để thu âm làm tủ sách nội bộ 1.000 đầu sách.

Đến chiều 10.7, đại diện công ty bị phản đối đã liên lạc với dịch giả Lệ Chi - đại diện CLB Sách Sài Gòn - để xin lỗi, cam kết sẽ xóa bỏ thông tin tuyển cộng tác viên đọc sách, xóa group đọc sách.

Tương tự, Nhà xuất bản (NXB) Trẻ vừa phát hiện trang facebook mang tên Nguyễn Ngọc Hưng đang dịch và chia sẻ cuốn sách “Marketing 4.0” của Philip Kotler một cách bất hợp pháp. Trang Facebook này cũng kết nối với trang của Công ty Yeah1 Network cho bản dịch này (ảnh).

Trên thực tế, NXB Trẻ đã mua bản quyền cuốn “Marketing 4.0” của Philip Kotler. Quyển sách đang trong quá trình dịch để chuẩn bị xuất bản. Chính vì thế, NXB Trẻ đã ra thông báo: “Bất cứ cá nhân hoặc đơn vị nào dịch và phát hành cuốn sách này đều là vi phạm bản quyền. Chúng tôi sẽ có những biện pháp cần thiết để xử lý theo đúng Luật Sở hữu trí tuệ và Công ước Berne.”

Ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Cty sách First News, cũng xác nhận hơn 400 đầu sách ăn khách của công ty ông như “Đắc nhân tâm”, “Quẳng gánh lo đi”, “Hạt giống tâm hồn”, “Quà tặng diệu kỳ”... đều bị làm lậu cả sách điện tử, sách nói trên nhiều trang web lẫn mạng xã hội.

Nhà xuất bản Trẻ tố sách đã mua bản quyền bị tác giả trên mạng dịch công khai. Ảnh: T.L

 

Đến in nối bản sách của tác giả Hàn Quốc

Sau nhiều lần gặp đối tác bàn thảo nhưng không thành, mới đây, tác giả Hàn Quốc Woo Bo Hyun lại gửi đơn kêu cứu Cục Xuất bản. Theo đó, ông kiến nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam xem xét xử lý đối với Cty sách MCBooks.

Cụ thể, sau một thời gian hợp tác với Cty MCBooks, ông Woo Bo Hyun phát hiện MCBooks đã vi phạm bản quyền và gian lận thương mại với 7 quyển sách của ông, không thanh toán đúng tiền tác quyền đầy đủ, cung cấp thông tin sai lệch về bản báo cáo số lượng in trong thực tế. Ông nhấn mạnh MCBooks đã vi phạm Luật Bản quyền tác giả và muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Tuy nhiên, không hiểu sao MCbooks vẫn có thể bình tâm in thêm sách của ông.

“Hiện tại MCBooks vẫn hoạt động hết sức bình thường. Không liên kết với NXB Đại học Quốc gia Hà Nội thì MCBooks liên kết với các NXB khác. Dừng cấp phép in sách của tôi thì MCBooks in nối bản. Tôi cứ nghĩ MCBooks im lặng là để né tránh trách nhiệm, hóa ra là dửng dưng ngang nhiên coi thường luật pháp, thách thức tôi, thách thức nhà xuất bản, thách thức Cục Xuất bản, thách thức dư luận...” - ông Woo Bo Hyun chia sẻ.

Khi được hỏi về vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Cường - đại diện của MCBooks cho rằng vẫn còn có những “hiểu lầm” giữa hai bên đến nay chưa giải quyết được. Ông cũng từng gặp trực tiếp ông Woo Bo Hyun, nhưng đến nay cả hai bên đều chưa thống nhất được quan điểm cũng như chuyện thanh toán nhuận bút.

Vào ngày 11.7, Văn phòng phía Nam - Hội Xuất bản Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh đã có cuộc họp với các thành viên CLB Sách Sài Gòn nhằm trao đổi về vấn đề tác quyền. Qua phản ánh của các đơn vị, Văn phòng phía Nam của Hội Xuất bản Việt Nam nhận thấy tình trạng sao chép, vi phạm bản quyền trên mạng đang ngày càng diễn biến trầm trọng và phức tạp.

Chính vì vậy, Văn phòng phía Nam - Hội Xuất bản Việt Nam đề nghị tất cả các đơn vị xuất bản, phát hành sách cần phải chung tay, phối hợp đấu tranh với người vi phạm bằng các động thái như phối hợp với nhau (share các bài phát hiện những trường hợp vi phạm) để phản ánh rộng rãi trên Facebook, website... tạo nên tiếng nói mạnh mẽ phê phán tình trạng này. Nếu đơn vị nào có những tác phẩm, sách bị xâm hại bản quyền thì nên phản ánh ngay về văn phòng Hội. Trong email phản ánh cần nêu rõ: Liệt kê các tác phẩm bị vi phạm bản quyền, tên các đơn vị xâm phạm bản quyền, có hình ảnh rõ ràng để làm chứng cứ trình báo (chụp màn hình)... Sau khi tổng hợp đầy đủ chứng cứ, Văn phòng Hội sẽ phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật tìm ra biện pháp đấu tranh và xử lý thích hợp.

 

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Du lịch sinh thái miền Tây hút khách dịp đầu Xuân

Văn Sỹ |

Tranh thủ những ngày đầu năm, khi hương xuân còn lan tỏa khắp nơi, nhiều gia đình đã cùng nhau đi du lịch đó đây để vui chơi, thư giãn sau một năm dài lao động, làm việc căng thẳng. Tại miền Tây những ngày đầu Xuân Quý Mão, các điểm du lịch sinh thái thu hút rất đông khách đến tham quan và mọi người rất thích thú với khung cảnh đậm chất Nam bộ.

Huấn luyện viên Park có thể ngẩng cao đầu sau khi chia tay bóng đá Việt Nam

AN NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã đăng tải bài viết tri ân huấn luyện viên Park Hang-seo sau những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Châu Á nói chung trong 5 năm qua.

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Hồ Chí Minh ngày đầu xuân

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Công Thương: Năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam

Cường Ngô |

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do kinh tế thế giới có xu hướng tăng chậm lại. Do đó, cần thực hiện tổng thể các giải pháp căn cơ để tháo gỡ.

Săn tour du lịch giá rẻ, coi chừng rơi vào bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người du xuân, tìm kiếm các tour du lịch giá rẻ hợp với túi tiền, song cơ quan chức năng cảnh báo cần cẩn trọng để tránh sập bẫy tội phạm lừa đảo.

Vỡ mộng làm giàu, nhà đầu tư tìm cách bán nhanh đất nền

ANH HUY |

Khi thị trường khó khăn, mọi giao dịch gần như đóng băng, không ít các nhà đầu tư đất nền đang có dấu hiệu “xuống sức” do chịu cảnh chôn vốn, gồng mình trả lãi, buộc phải rao bán nhanh để thu tiền về dù phải chịu lỗ.

Giới chuyên môn nói gì về thành tích phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành?

DI PY |

Với doanh thu gần 120 tỉ đồng của "Nhà bà Nữ" sau 4 ngày công chiếu, giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng về một cú hích đưa điện ảnh Việt trở lại mạnh mẽ sau khoảng thời gian khó khăn năm 2022.

Người dân xếp hàng dài tại Văn Miếu xin chữ đầu năm

MINH HÀ |

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp đầu năm, hàng nghìn người dân Thủ đô lại đến xin chữ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám với ước vọng học hành, thi cử đỗ đạt và gặp nhiều may mắn.