Cảnh báo chiêu trò lừa đảo combo du lịch giá rẻ

NGUYỄN THUÝ - TRÍ MINH |

Lợi dụng nhu cầu của người dân đi du lịch tăng cao trong dịp nghỉ hè, nhiều đối tượng trên các hội nhóm mạng xã hội ra sức chào mời các combo du lịch giá rẻ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân. Cụ thể, những đối tượng này tung ra hàng loạt combo (gói sản phẩm nhiều dịch vụ - PV) gồm vé máy bay và khách sạn giá rẻ nhằm “móc túi” khách hàng bằng các chiêu thức tinh vi.

Ra sân bay mới biết không có vé

Theo khảo sát của PV, trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo… với giá chỉ từ 1,5 - 3 triệu đồng/người, du khách có thể đến các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Sapa… và được hưởng trọn bộ vé máy bay khứ hồi, ăn sáng và ngủ tại khách sạn hạng sang. Tin tưởng vào các combo giá rẻ, không ít người mất trắng cả chục triệu đồng từ những đối tượng lừa đảo.

Chị H.T.L (34 tuổi, Hà Nội) đăng bài tìm phòng nghỉ cho chuyến du lịch Quy Nhơn - Bình Định từ ngày 5 - 8.6 và được một tài khoản tên M.A tư vấn. Người này giới thiệu cho chị L. combo 4 ngày 3 đêm bao gồm vé máy bay khứ hồi, phòng nghỉ tại khách sạn 4 sao và miễn phí bữa sáng buffet tại khách sạn với giá 3 triệu đồng/người lớn và 1,5 triệu đồng/trẻ em.

“M.A gửi mã đặt chỗ máy bay, khách sạn và yêu cầu tôi thanh toán đủ combo cho 5 người lớn, một trẻ em. Khi kiểm tra trang cá nhân Facebook và Zalo M.A thấy có nhiều khách chia sẻ ảnh đi du lịch, bình luận dưới bài đăng khen uy tín nên tôi cũng tin tưởng chuyển khoản”, H.T.L chia sẻ.

Sau khoảng 2 giờ, chị L. nhận được những hình ảnh hóa đơn thanh toán đầy đủ. Tuy nhiên, gần ngày bay chị gọi điện xác nhận với hãng hàng không và khách sạn thì nhận được thông báo mã vé bị hủy vì không thanh toán trong 24 giờ.

“Biết tôi đã phát hiện ra việc lừa đảo, đối tượng này lập tức chặn liên lạc khiến tôi không thể gọi điện hay nhắn tin được nữa. Sau đó, tôi kiểm tra lại thì nhận ra giấy tờ căn cước và ảnh thẻ mà người này cung cấp trước đó cũng là giả mạo”, chị L. chia sẻ.

Trước đó, tối ngày 7.6 trong giới kinh doanh du lịch Việt Nam đồng loạt chia sẻ thông tin về một vụ việc gây xôn xao, đoàn khách 144 người đi Phú Quốc (Kiên Giang) gặp sự cố ra sân bay mới biết không có vé.

Những đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ảo, có ảnh và tên được lấy cắp trên mạng. Họ tự xưng là nhân viên hay cộng tác viên của các công ty du lịch lữ hành. Khi thực hiện hành vi của mình, các đối tượng ra sức mời chào, giục khách chuyển tiền để đặt vé trước với lý do đang mùa cao điểm nếu không sẽ hết chỗ. Sau khi đã nhận được tiền chuyển khoản, các đối tượng sẽ chặn mọi liên lạc với khách.

Thận trọng với các chiêu trò

Theo ông Lê Xuân Hưởng - Giám đốc Công ty Du lịch Tầm Nhìn Việt, với những đoàn lớn như 144 người, các công ty du lịch sẽ không mua vé lẻ cho từng khách mà sử dụng các “series booking” đã mua sẵn. Tuy nhiên, các các “series booking” cũng có mã đặt chỗ nhưng khách hàng cũng không thể kiểm tra được.

“Series booking được hiểu đơn giản là các đại lý, công ty du lịch mua một lượng lớn vé giá tốt từ các hãng hàng không nhưng chưa vào tên khách hàng. Số vé này cũng chỉ được bay trong khoảng thời gian nhất định. Phải tới khi công ty gom đủ người, họ mới vào tên và xuất vé, khi đó khách mới có thể kiểm tra. Nếu không đủ khách, bên bán sẽ mất tiền”, ông Hưởng cho biết.

Theo ông Lê Xuân Hưởng, combo du lịch giá rẻ không đồng nghĩa với lừa đảo. “Combo du lịch đang trở thành sản phẩm kinh doanh chủ đạo của các đơn vị lữ hành vì tính hiệu quả cao. Tuy nhiên, khách hàng dễ bị người bán “bẫy” bằng những thông tin mập mờ”, ông Hưởng cho biết.

Theo ông Hưởng, hiện nay, chiêu phổ biến nhất của các đối tượng lừa đảo là làm giả giấy tờ thanh toán hoặc mạo danh những đơn vị uy tín. Bên cạnh đó, những đối tượng này còn sử dụng nhiều hình thức lừa đảo dưới danh nghĩa như thanh lý, trao đổi các combo giá rẻ.

Để đảm bảo có chuyến đi chất lượng, ông Hưởng khuyên khách hàng nên lựa chọn sử dụng dịch vụ của các đơn vị uy tín hoặc ưu tiên mua từ bạn bè, người quen. Nếu mua lần đầu, khách hàng nên kiểm tra kỹ uy tín người bán và giá vé máy bay, phòng khách sạn ở thời điểm đặt. Nếu mức giá quá rẻ khoảng 20-50% so với tự đặt, du khách cần kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

“Khi giao dịch, khách hàng nên làm việc với các bên có email chính thức của công ty. Ngoài ra, với những combo kèm vé máy bay, du khách cần chú ý số hiệu chuyến bay. Mỗi số hiệu chuyến bay thường ứng với hành trình nhất định, không chuyến nào giống chuyến nào”, ông Hưởng cảnh báo.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) trước đó đã có khuyến cáo về combo du lịch giá rẻ. Cụ thể, cơ quan chức năng ghi nhận thông tin người tiêu dùng được quảng cáo hoặc được giới thiệu các gói du lịch giá rẻ, tiết kiệm chi phí lên tới 30-50% so với giá gốc. Tuy nhiên, thực tế đã có nhiều người tiêu dùng phản ánh về chất lượng dịch vụ không đúng như quảng cáo, phải nộp thêm tiền phụ phí hoặc bị cắt giảm dịch vụ, sản phẩm hoặc công ty cung cấp dịch vụ trì hoãn không thực hiện các trách nhiệm cam kết trong hợp đồng giao dịch. Thậm chí, có hiện tượng đối tượng lừa đảo, nhận tiền đặt cọc mua gói du lịch trị giá nhiều tỉ đồng rồi bỏ trốn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều người tiêu dùng.

Để tránh những hệ lụy đáng tiếc, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng tìm hiểu kỹ thông tin về công ty cung cấp dịch vụ du lịch, các chương trình khuyến mãi trước khi lựa chọn sản phẩm; chọn dịch vụ của những công ty uy tín để tránh bị lừa và có đầu mối để phản ánh, khiếu nại khi có vấn đề.

NGUYỄN THUÝ - TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Vạch trần chiêu trò tuyển cộng tác viên bán hàng online

Việt Dũng |

Nhắm đến những người cần việc, cả tin và hám lời, nhóm lừa đảo tung lời hứa “chạy đơn hàng” nhận hoa hồng khiến nhiều nạn nhân sập bẫy, chiếm đoạt từ vài trăm triệu đến cả tỉ đồng. Cơ quan công an đã nhiều lần khuyến cáo và chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo, song không ít người vẫn cả tin dẫn tới mất tiền.

Lừa đảo ra nước ngoài "việc nhẹ lương cao" rồi đòi tiền chuộc

THANH TUẤN |

Gia Lai – Chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan công an 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum nhận được nhiều đơn thư phản ánh của các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Ngoài việc bị mất tài sản giá trị lớn, các nạn nhân còn bị lừa sang Campuchia làm việc, buộc phải nộp tiền để chuộc người về.

Lật tẩy chiêu trò lừa đảo đưa người sang Campuchia trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ năm 2020 đến nay,  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện loại tội phạm lừa đảo mới là tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Người dân xếp hàng săn tour du lịch giá rẻ

AN NGUYÊN - THANH HƯƠNG |

Hàng nghìn lượt khách đã có mặt tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2022 và đổ xô đặt mua các tour du lịch giá rẻ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Vạch trần chiêu trò tuyển cộng tác viên bán hàng online

Việt Dũng |

Nhắm đến những người cần việc, cả tin và hám lời, nhóm lừa đảo tung lời hứa “chạy đơn hàng” nhận hoa hồng khiến nhiều nạn nhân sập bẫy, chiếm đoạt từ vài trăm triệu đến cả tỉ đồng. Cơ quan công an đã nhiều lần khuyến cáo và chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo, song không ít người vẫn cả tin dẫn tới mất tiền.

Lừa đảo ra nước ngoài "việc nhẹ lương cao" rồi đòi tiền chuộc

THANH TUẤN |

Gia Lai – Chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan công an 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum nhận được nhiều đơn thư phản ánh của các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Ngoài việc bị mất tài sản giá trị lớn, các nạn nhân còn bị lừa sang Campuchia làm việc, buộc phải nộp tiền để chuộc người về.

Lật tẩy chiêu trò lừa đảo đưa người sang Campuchia trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ năm 2020 đến nay,  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện loại tội phạm lừa đảo mới là tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Người dân xếp hàng săn tour du lịch giá rẻ

AN NGUYÊN - THANH HƯƠNG |

Hàng nghìn lượt khách đã có mặt tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2022 và đổ xô đặt mua các tour du lịch giá rẻ.