Tài tử Hàn gặp khó khi trở lại với phim lãng mạn sau hơn 1 thập kỉ

An Nhiên |

“Tell Me You Love Me” là phim lãng mạn mới Jung Woo Sung đóng cùng Shin Hyun Bin. Tuy nhiên, dự án gặp một số bất lợi.

“Tell Me You Love Me” (tạm dịch: Nói lời yêu em) dựa trên bộ phim tình cảm lãng mạn từng đạt giải thưởng của Nhật Bản.

Phim xoay quanh Cha Jin Woo (Jung Woo Sung) - họa sĩ khiếm thính cảm thấy tự do trong thế giới yên tĩnh của riêng mình và Jung Mo Eun (Shin Hyun Bin) - nữ diễn viên vô danh nhưng có lòng tự trọng cao, luôn nỗ lực theo đuổi ước mơ và tình yêu của mình.

Dù là dự án đánh dấu sự trở lại với phim lãng mạn của tài tử Jung Woo Sung sau 11 năm, kể từ “Padam Padam” (Ru lại hi vọng, 2011-2012), tuy nhiên, phim gặp một số bất lợi.

Cốt truyện quen thuộc

Với “Tell Me You Love Me”, không quá khó để khán giả có thể đoán được diễn biến phim.

Theo mô tuýp thông thường, 2 nhân vật chính Jin Woo và Mo Eun từ những người xa lạ, sẽ tình cờ gặp mặt và xây dựng mối quan hệ lãng mạn. Tuy nhiên, để đồng hành cùng nhau, họ sẽ phải vượt qua những khác biệt về tuổi tác, nghề nghiệp, suy nghĩ...

Truyền thông dự đoán, với cốt truyện này, phim sẽ có lối kể nhẹ nhàng, chậm rãi. Điều này sẽ chỉ phù hợp với một bộ phận khán giả nhất định - những người yêu thích dòng phim lãng mạn đơn thuần, không nhiều kịch tính.

Nữ chính diễn xuất nhạt nhẽo

Đóng cặp với tài tử 50 tuổi trong dự án này là Shin Hyun Bin - nữ diễn viên quen mặt với khán giả Việt trong các phim như “Những bác sĩ tài hoa” (2020-2021), “Hình bóng của tôi (2021), “Cậu út nhà tài phiệt” (2022)...

Tuy nhiên, diễn xuất của ngôi sao sinh năm 1986 nhận về nhiều lời chê hơn khen. Số đông nhận xét, Shin Hyun Bin diễn thiếu đột phá, thường bê “y nguyên” nhân vật trong phim cũ sang vai diễn mới.

Shin Hyun Bin bị lo sẽ thành lỗ hổng của phim. Ảnh: ENA
Shin Hyun Bin bị lo sẽ thành “lỗ hổng” trong phim “Tell Me You Love Me”. Ảnh: ENA

Như trong phim “Cậu út nhà tài phiệt” (đóng cùng Song Joong Ki), ngoài đài từ chậm rãi, thiếu điểm nhấn, nhân vật công tố viên Seo Min Young mà cô đảm nhận luôn xuất hiện với trang phục già nua, vẻ ngoài bơ phờ, thiếu sức sống.

Đó là lí do, thời điểm phim lên sóng, người xem nhiều lần lên tiếng phản đối “loveline” (tuyến tình cảm) của Min Young với nam chính. Không ít người còn mong cảnh tình cảm sẽ được cắt hẳn khỏi phim.

Với màn tái xuất lần này, truyền thông bày tỏ sự lo ngại vì diễn xuất của Shin Hyun Bin sẽ có khả năng sẽ thành “lỗ hổng” của phim, nếu thời gian qua, cô không nỗ lực trau dồi kĩ năng.

Khung chiếu không thuận lợi

Không chỉ lên sóng vào khung chiếu đầu tuần (thứ Hai, thứ Ba) - thời điểm không phải là thuận lợi để đạt tỉ suất người xem cao, mà “Tell Me You Love Me” còn lên sóng trên ENA - một đài kém tiếng ở Hàn Quốc.

Thực tế, kể từ sau “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” (rating cao nhất 17,534%), các tác phẩm chiếu trên đài này đều ghi nhận tỉ suất người xem bết bát.

Chỉ có một số phim đạt rating ở mức trung bình, có thể kể đến như “Đối tác hoàn hảo” (cao nhất 3,175%), “Người xa lạ (cao nhất 5,532%), “Lương tâm kẻ bắt cóc” (cao nhất 5,245%)...

Theo đó, điểm cộng lớn nhất của tác phẩm đến từ Jung Woo Sung. Tài tử vốn là diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc, có thể “cân” được nhiều vai diễn khác nhau.

Jung Woo Sung là điểm sáng của “Tell Me You Love Me”. Ảnh: ENA
Jung Woo Sung là điểm sáng của phim. Ảnh: ENA

Bên cạnh đó, việc phim được đồng sản xuất bởi biên kịch “Mây họa ánh trăng” - Kim Min Jung và đạo diễn “Mùa hè yêu dấu của chúng ta” - Kim Yoon Jin, hứa hẹn mang đến cho khán giả những khung hình nên thơ, đậm chất lãng mạn.

“Tell Me You Love Me” dự kiến ​​ra mắt vào ngày 27.11.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Lí do phim Hàn Quốc “cưới trước yêu sau” phủ sóng màn ảnh

An Nhiên |

Thời gian tới, nhiều phim Hàn Quốc chủ đề hôn nhân hợp đồng sẽ lên sóng. Vì sao?

Phim mới của Park Bo Young, câu chuyện ấm áp dành cho người trưởng thành

An Nhiên |

12 tập phim “Chút nắng ấm mỗi ngày” (Park Bo Young đóng) mang đến cho khán giả câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước nhưng cũng đủ xoa dịu trái tim.

Xu hướng tôn vinh nữ giới của phim Hàn Quốc tiếp tục gia tăng

An Nhiên |

Thời gian qua, nhiều phim Hàn Quốc lấy phụ nữ là trung tâm câu chuyện. Truyền thông đánh giá, xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng.

Câu lạc bộ Hà Nội thắng trận đầu tiên tại AFC Champions League

NHÓM PV |

Câu lạc bộ Hà Nội ngược dòng đánh bại Wuhan Three Towns 2-1 trên sân Mỹ Đình.

Tin 20h: Những lưu ý về xử lý kỷ luật khi công chức sinh con thứ 3

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Tận thấy sự hoang tàn của bệnh viện xây dựng 6 năm chưa xong ở Cần Thơ; Thu nhập thấp, danh phận bấp bênh, cán bộ y tế học đường chán nản vì mặc cảm; Những lưu ý về xử lý kỷ luật khi công chức sinh con thứ 3...

Bộ trưởng KHĐT tiếc nuối khi Intel gác kế hoạch đầu tư thêm 1 tỉ USD vào Việt Nam

Vương Trần - Thùy Linh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ tiếc nuối trước thông tin Intel gác kế hoạch mở rộng sản xuất chip ở Việt Nam.

Rà soát việc xử phạt các doanh nghiệp xả thải làm ô nhiễm sông Sa Lung

HƯNG THƠ |

Ngày 8.11, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị xác nhận, liên quan đến tình trạng ô nhiễm ở sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh) mà Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh, hiện đơn vị này đang tổ chức rà soát hình thức xử phạt vi phạm hành chính của các doanh nghiệp vi phạm.

Bộ Y tế tìm giải pháp cho việc bệnh nhân phải ra ngoài mua thuốc

Thanh Hà |

Bộ Y tế nghiên cứu các giải pháp để khắc phục tình trạng người dân khám chữa bệnh nhưng phải mua thuốc ở bên ngoài, gây nhiều khó khăn.

Lí do phim Hàn Quốc “cưới trước yêu sau” phủ sóng màn ảnh

An Nhiên |

Thời gian tới, nhiều phim Hàn Quốc chủ đề hôn nhân hợp đồng sẽ lên sóng. Vì sao?

Phim mới của Park Bo Young, câu chuyện ấm áp dành cho người trưởng thành

An Nhiên |

12 tập phim “Chút nắng ấm mỗi ngày” (Park Bo Young đóng) mang đến cho khán giả câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước nhưng cũng đủ xoa dịu trái tim.

Xu hướng tôn vinh nữ giới của phim Hàn Quốc tiếp tục gia tăng

An Nhiên |

Thời gian qua, nhiều phim Hàn Quốc lấy phụ nữ là trung tâm câu chuyện. Truyền thông đánh giá, xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng.