Lí do phim Hàn Quốc “cưới trước yêu sau” phủ sóng màn ảnh

An Nhiên |

Thời gian tới, nhiều phim Hàn Quốc chủ đề hôn nhân hợp đồng sẽ lên sóng. Vì sao?

Đề tài hôn nhân hợp đồng phủ sóng

Ngày 24.11 tới, phim hài lãng mạn “My Demon” (Chàng ác ma của tôi) kể về hôn nhân hợp đồng giữa Do Do Hee (Kim Yoo Jung) - nữ thừa kế của một gia tộc tài phiệt và Jung Gu Won (Song Kang) - ác quỷ hiện đang bị mất đi sức mạnh sẽ lên sóng.

Cùng ngày, bộ phim “The Story of Park’s Marriage Contract” (Hôn nhân hợp đồng) với chủ đề tương tự cũng sẽ ra mắt khán giả.

Phim xoay quanh chàng trai tài năng nhưng lí trí - Kang Tae Ha (Bae In Hyuk) và Park Yeon Woo (Lee Se Young) - người xuyên không từ thế kỉ 19 ở triều đại Joseon đến hiện tại.

Sau cuộc gặp tình cờ với Tae Ha - người có ngoại hình giống với chồng quá cố ở thời Joseon của mình, Yeon Woo chấp nhận đề xuất kí hợp đồng hôn nhân với anh.

Giữa lúc bận rộn tìm cách trở về Joseon, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Yeon Woo có cảm tình với người chồng hợp đồng của mình.

Lee Se Young - Bae In Hyuk đóng phim “Hôn nhân hợp đồng”. Ảnh: Nhà sản xuất
Lee Se Young - Bae In Hyuk đóng phim “Hôn nhân hợp đồng”. Ảnh: Nhà sản xuất

Ngoài ra, một bộ phim Hàn Quốc khác - “Because I Want No Loss” (tạm dịch: Bởi vì tôi không muốn mất mát) cũng kể về câu chuyện giữa một người phụ nữ kết hôn giả.

Chuyện phim xoay quanh Son Hae Young (Shin Min Ah) - người phụ nữ tổ chức đám cưới giả vì không muốn mất tiền lẫn cơ hội thăng tiến và Kim Ji Wook (Kim Young Dae) - nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi, người chấp nhận làm chú rể như một công việc bán thời gian.

Ngoài ra, một bộ phim cuối tuần khác đang phát sóng “Perfect Marriage Revenge” (Cuộc hôn nhân hoàn hảo) cũng lấy đề tài tương tự.

Tuy nhiên, phim có thêm yếu tố trả thù khi Han Yi Joo (Jung Yoo Min) lên kế hoạch kết hôn theo hợp đồng với Seo Do Guk (Sung Hoon) để trả thù gia đình và người chồng ban đầu của mình - Jung Se Hyeok.

Vì sao thành xu hướng?

Từ trước đến nay, hôn nhân hợp đồng hay “cưới trước yêu sau” đã là chủ đề phổ biến trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Theo đó, mô tuýp chung của thể loại phim này đều là các nhân vật kết hôn rồi sau đó nảy sinh tình cảm. Dù biết trước kết thúc, nhưng cách kể chuyện khác nhau về các cuộc hôn nhân giả đều tạo được sự chú ý và kích thích nhất định đến người xem.

Trước đó, nhiều tác phẩm của Hàn Quốc thuộc đề tài này từng nhận được sự yêu thích từ khán giả. Trong đó, có thể kể đến như “Hoàng cung”, “Hôn nhân không hẹn hò, “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Định mệnh anh yêu em”, “Cuộc đời đầu tiên”...

“Cuộc đời đầu tiên” là phim Hàn Quốc được yêu thích khi khai thác chủ đề hôn nhân hợp đồng. Ảnh: CMH
“Cuộc đời đầu tiên” là phim Hàn Quốc được yêu thích khi khai thác chủ đề hôn nhân hợp đồng. Ảnh: CMH

Ở hiện tại, dù cho đây không phải là đề tài mới mẻ, song Yoon Seok Jin - giáo sư văn học Hàn Quốc tại Đại học Quốc gia Chungnam (Hàn Quốc), đồng thời là nhà phê bình phim truyền hình cho biết, đây vẫn là “chất liệu” có thể khai thác.

“Ngày nay, hôn nhân không còn quan trọng như xưa nữa mà chủ yếu là “ảo tưởng về hôn nhân” người xem muốn thấy trong các bộ phim truyền hình.

Đó là lí do các nhà làm phim cố gắng phản ánh sự thay đổi này trong nhận thức của xã hội về hôn nhân. Vậy nên không quá khó hiểu khi hôn nhân hợp đồng vẫn thu hút được sự chú ý và là một chất liệu tốt cho dòng phim truyền hình ở hiện tại” - Giáo sư Yoon nói cùng YNA.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Phim “Người yêu dấu 2” của Nam Goong Min dự kiến tăng thêm 2 tập

An Nhiên |

Theo nhà sản xuất, có khả năng, phim cổ trang lãng mạn - “Người yêu dấu” sẽ tăng thêm 2 tập - từ 10 tập lên thành 12 tập cho mùa 2.

Xu hướng tôn vinh nữ giới của phim Hàn Quốc tiếp tục gia tăng

An Nhiên |

Thời gian qua, nhiều phim Hàn Quốc lấy phụ nữ là trung tâm câu chuyện. Truyền thông đánh giá, xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng.

Dàn sao trẻ cạnh tranh trong các phim Hàn Quốc tháng 11

An Nhiên |

Trong tháng 11, nhiều phim Hàn Quốc mới ra mắt khán giả. Nổi bật là phim của Pyo Ye Jin, Park Bo Young, Nam Joo Hyuk…

Hé mở số phận Khu đô thị 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng

Quang Dân |

Từ vai trò là dự án 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng, Khu đô thị Our City chính thức đổi chủ về tay các nhà đầu tư trong nước.

Nhân viên thư viện Nha Trang có nguy cơ mất việc sau kỳ thi viên chức

Hữu Long |

Khánh Hòa - Vì không có quyết định công nhận trúng tuyển viên chức giáo dục, hàng loạt nhân viên thư viện ở Nha Trang buộc phải thi tuyển viên chức tới đây. Nếu không thi, họ sẽ đối diện với nguy cơ mất việc. Còn nếu thi, họ buộc phải cạnh tranh với những người trẻ…

Đề nghị đẩy nhanh việc trả lại tiền cho người bệnh phải ra ngoài mua thuốc

Thùy Linh - Phạm Đông |

Tranh luận với Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu Quốc hội cho biết, nhiều cử tri phàn nàn suốt thời gian qua, họ đi khám chữa bệnh nhưng phải mua thuốc ở bên ngoài, gây nhiều khó khăn.

Tạm giữ 2 hành khách hỏi "để súng ở đâu" trên máy bay ở Đà Nẵng

Thùy Trang |

Sáng 8.11, Cảng vụ hàng không miền Trung cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 hành khách để làm rõ vụ việc 2 người này trao đổi thông tin liên quan đến việc có súng trong hành lý trên một chuyến bay tại sân bay Đà Nẵng.

Phim Đất rừng phương Nam phải sửa, rõ ràng khâu duyệt có vấn đề

PHẠM ĐÔNG - CƯỜNG NGÔ |

Nói về bộ phim Đất rừng phương Nam, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An cho rằng, chất lượng kiểm định và trách nhiệm chưa cao. Những nội dung nếu đã coi là sai sót thì phải sửa, thậm chí cắt bỏ, chứ không thể đổi tên là xong.

Phim “Người yêu dấu 2” của Nam Goong Min dự kiến tăng thêm 2 tập

An Nhiên |

Theo nhà sản xuất, có khả năng, phim cổ trang lãng mạn - “Người yêu dấu” sẽ tăng thêm 2 tập - từ 10 tập lên thành 12 tập cho mùa 2.

Xu hướng tôn vinh nữ giới của phim Hàn Quốc tiếp tục gia tăng

An Nhiên |

Thời gian qua, nhiều phim Hàn Quốc lấy phụ nữ là trung tâm câu chuyện. Truyền thông đánh giá, xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng.

Dàn sao trẻ cạnh tranh trong các phim Hàn Quốc tháng 11

An Nhiên |

Trong tháng 11, nhiều phim Hàn Quốc mới ra mắt khán giả. Nổi bật là phim của Pyo Ye Jin, Park Bo Young, Nam Joo Hyuk…