Tái hiện đời sống của gia đình “vua Mèo” sau khi tôn tạo dinh thự Hoàng A Tưởng

Bảo Nguyên |

Đây là ý kiến của ông Vàng Văn Lẩu, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Hà tại buổi Hội thảo do Sở Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức ngày 7.5 để đánh giá các giải pháp tôn tạo dinh thự Hoàng A Tưởng.

Dinh thự Hoàng A Tưởng tại thị trấn Bắc Hà được xây dựng từ năm 1914, hoàn thành năm 1921 với lối kiến trúc Á - Âu. Đây là dinh thự của hai cha con Hoàng Yến Chao, Hoàng A Tưởng người dân tộc Tày, cai trị một vùng có đến 70% là dân tộc H'Mông nên vẫn thường được dân gọi là “Dinh thự vua Mèo”.

Do trước đây đã có thời gian tiếp xúc với gia đình họ Hoàng nên ông Vàng Văn Lẩu (sinh năm 1930) hiểu khá rõ về kiến trúc dinh Hoàng A Tưởng. Theo đó, nhà chính giữa là do kiến trúc sư người Trung Quốc xây dựng, còn dãy nhà phía hai bên do kiến trúc sư Pháp thực hiện. Về màu sơn, Dinh thự được sơn màu vàng trắng (trắng chủ đạo). Khuôn viên dinh thự khá rộng rãi, trồng nhiều cây xanh. Xung quanh dinh thự có hàng rào bằng nứa và tháp canh...

“Việc tôn tạo, tu sửa công trình cần nghiên cứu kỹ lịch sử, văn hóa, sự độc đáo để gia tăng giá trị kiến trúc công trình; đặc biệt cần tái hiện sinh động cuộc sống của gia tộc họ Hoàng”, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Hà nhấn mạnh.

Năm 1999, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quyết định công nhận dinh thự cổ Hoàng A Tưởng là di tích cấp quốc gia. Đây cũng là một địa điểm du lịch hấp dẫn mỗi khi du khách đến tham quan, du lịch tại cao nguyên đá Bắc Hà. Ảnh: Bảo Nguyên
Năm 1999, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quyết định công nhận dinh thự cổ Hoàng A Tưởng là di tích cấp quốc gia. Đây cũng là một địa điểm du lịch hấp dẫn mỗi khi du khách đến tham quan, du lịch tại cao nguyên đá Bắc Hà. Ảnh: Bảo Nguyên

Ông Lý Quang Cấn - một người cao niên ở thị trấn Bắc Hà - cũng chia sẻ: Dãy nhà 2 bên ngoài là vợ Hoàng Yến Chao sinh sống; dãy chính giữa bên trong là khu nhà ở, nhà làm việc của Hoàng Yến Chao. Cửa vào dinh thự khá dày (hơn 3 đốt ngón tay), khu vực vòm cửa sơn nhiều màu khác nhau, mặt tiền dãy nhà chính có nhiều hoa văn cầu kỳ, đẹp mắt…

“Tôi đề nghị quá trình tôn tạo cần khôi phục lại một số kiến trúc đã mất trước đây. Quá trình sơn sửa cố gắng tiệm cận như hiện trạng kiến trúc ban đầu của dinh thự”, ông Cấn nói.

Ảnh phối cảnh dinh thự Hoàng A Tưởng sau khi tu bổ.
Ảnh phối cảnh dinh thự Hoàng A Tưởng sau khi tu bổ.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cũng đã đề xuất một số giải pháp trong việc thực hiện tu bổ, cải tạo kiến trúc cảnh quan.

Quan điểm chung cho rằng, việc tôn tạo phải đảm bảo yếu tố lịch sử, văn hóa và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân để dinh Hoàng A Tưởng tiếp tục là điểm nhấn du lịch, văn hóa khi du khách đến tham quan, trải nghiệm tại huyện Bắc Hà.

Cuối năm 2023, dinh thự Hoàng A Tưởng bắt đầu được trùng tu, tôn tạo theo quyết định của tỉnh Lào Cai với kinh phí gần 12 tỉ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025.

Tháng 3.2024, khi công nhân bắt đầu sơn bên ngoài các tòa nhà với màu chủ đạo vàng nhạt, trắng và hồng phấn đã nhận nhiều phản ứng trái chiều của dư luận.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai đầu tư 90 tỉ đồng làm hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Bảo Nguyên |

HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 18 thông qua Nghị quyết sử dụng ngân sách thực hiện dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Diện mạo dinh thự Hoàng A Tưởng trước khi thay “áo mới”

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Trước khi thay “áo mới”, Dinh thự Hoàng A Tưởng ở cao nguyên trắng Bắc Hà mang dáng vẻ rêu phong, cổ kính và thân thuộc với đồng bào dân tộc H’Mông.

Dinh Hoàng A Tưởng - Công trình kiến trúc độc đáo hơn 100 tuổi

Đức Trọng |

Lào Cai - Được biết đến như một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ ở đầu thế kỉ XX, kiến trúc cổ sau 100 năm đến nay vẫn còn được lưu giữ khá nguyên vẹn.

Mỹ xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

Thanh Hà |

Ngày 8.5, Bộ Thương mại Mỹ nghe tranh luận về việc có nên công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không.

Petrolimex sai phạm trong mua bán xăng dầu, thoái vốn ngoài ngành “ì ạch”

Lục Giang |

Kể từ khi kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Petrolimex được ban hành, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành của Tập đoàn này diễn ra “ì ạch”, trong đó việc thoái vốn tại bảo hiểm PJICO dường như vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Tin 20h: Giá vàng tăng sốc, nhiều cửa hàng lùi lịch trả vàng cho khách

NHÓM PV |

Giá vàng tăng sốc, người dân chen chân mua vào; 40 xe điện du lịch ở Quảng Nam bị thiêu rụi chỉ sau 30 phút; Người dân làng biển ngóng chờ "phép màu" từ khơi xa...

Ukraina bất ngờ được trao mỏ khí đốt quan trọng ở Trung Đông

Song Minh |

Iraq vừa trao một mỏ khí đốt quan trọng về mặt chiến lược cho một công ty Ukraina ít được biết đến.

Đề xuất tăng 15% lương hưu khiến nhiều người cao tuổi xúc động

Ngọc Mai |

Lương hưu dự kiến tăng 15% khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024. Trước thông tin này, nhiều người cao tuổi đặt kỳ vọng có thêm khoản tiền góp phần cải thiện đời sống.

Lào Cai đầu tư 90 tỉ đồng làm hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Bảo Nguyên |

HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 18 thông qua Nghị quyết sử dụng ngân sách thực hiện dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Diện mạo dinh thự Hoàng A Tưởng trước khi thay “áo mới”

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Trước khi thay “áo mới”, Dinh thự Hoàng A Tưởng ở cao nguyên trắng Bắc Hà mang dáng vẻ rêu phong, cổ kính và thân thuộc với đồng bào dân tộc H’Mông.

Dinh Hoàng A Tưởng - Công trình kiến trúc độc đáo hơn 100 tuổi

Đức Trọng |

Lào Cai - Được biết đến như một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ ở đầu thế kỉ XX, kiến trúc cổ sau 100 năm đến nay vẫn còn được lưu giữ khá nguyên vẹn.