Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản

HOÀNG VINH |

Đám cưới của Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sorato đã được tái hiện rất ấn tượng. 

Chiều 19.8, tại khu vực chùa Cầu, TP. Hội An, chương trình nghệ thuật “Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sorato” được tổ chức. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam” và “Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 16 năm 2018”.

Chuyện kể rằng, thương nhân Araki Sotaro vốn là võ sĩ Samurai. Năm 1588, ông tới Nagasaki và bắt đầu nghề buôn bán, dần trở thành thủ lĩnh các doanh nhân xứ Phù Tang. Khoảng những năm đầu thế kỷ 17, Araki Sotaro sang làm ăn buôn bán tại Hội An và chiếm được cảm tình của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Sau đó, Chúa lập cho ông một tờ thư xác nhận ông đã tự nguyện ở dưới gối (trung thành với Chúa), từ đó ông có nhiều hơn mối quan hệ thân tình với triều đình nhà Nguyễn.

Năm 1619, Chúa Nguyễn đồng ý gả con gái của mình là Công nữ Ngọc Hoa cho Araki Sotaro, với mong muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài tốt đẹp với các thương nhân Nhật. Năm 1620, công nữ Ngọc Hoa lên thuyền theo chồng là Araki Sotaro về sinh sống tại tỉnh Nagasaki của Nhật Bản.

Khi về sinh sống tại Nhật Bản, Công nữ đã dạy các điệu múa An Nam cho người Nhật, có công chẩn tế, xây chùa Phật, dạy nấu nướng bày biện cho người Nhật…

Chuyện kể rằng,  thương nhân Araki Sotaro vốn là võ sĩ Samurai. Năm 1588, ông đã tới Nagasaki và bắt đầu nghề buôn bán dần trở thành thủ lĩnh các doanh nhân xứ Phù Tang. Khoảng những năm đầu thế kỷ 17, Araki Sotaro sang làm ăn buôn bán tại Hội An và chiếm được cảm tình của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Sau đó, Chúa lập cho ông một tờ thư xác nhận ông đã tự nguyện ở dưới gối (trung thành với Chúa) và từ đó ông có nhiều hơn mối quan hệ thân tình với triều đình nhà Nguyễn.
Tái hiện cảnh rước dâu.
Năm 1619, Chúa Nguyễn đồng ý gả con gái của mình là Công chúa Ngọc Hoa cho Araki Sotaro, với mong muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài tốt đẹp với các thương nhân Nhật. Năm 1620, công chúa theo chồng là Araki Sotaro về sinh sống tại Nagasaki.
Công nữ Ngọc Hoa lên thuyền theo chồng là Araki Sotaro về sinh sống tại tỉnh Nagasaki của Nhật Bản.
Khi về sinh sống tại Nhật Bản, Công nữ đã dạy các điệu múa An Nam cho người Nhật, có công chẩn tế, xây chùa Phật, dạy nấu nướng bày biện cho người Nhật…

Công nữ Ngọc Hoa chào tạm biệt cha mẹ để lên thuyền về nhà chồng.
Công nữ Ngọc Hoa chào tạm biệt cha mẹ để lên thuyền về nhà chồng.
Nghi thức cũng tái hiện hình ảnh chiếc thuyền rước dâu quay 3 vòng tròn thể hiện sự bái vọng của Công nữ Ngọc Hoa đối với quê cha, đất tổ trước khi theo chồng về Nhật Bản.
Nghi thức cũng tái hiện hình ảnh chiếc thuyền rước dâu quay 3 vòng tròn thể hiện sự bái vọng của Công nữ Ngọc Hoa đối với quê cha, đất tổ trước khi theo chồng về Nhật Bản.
Đám rước trong đám cưới của Công nữ Ngọc Hoa và chồng thương nhân đang biểu diễn.
Đám rước trong đám cưới của Công nữ Ngọc Hoa và chồng thương nhân đang biểu diễn.
Đám rước trong đám cưới của Công nữ Ngọc Hoa và chồng thương nhân đang biểu diễn.
Đám rước trong đám cưới của Công nữ Ngọc Hoa và chồng thương nhân.
Công nữ Ngọc Hoa và chồng thương nhân Nhật Bản Araki Sorato.
Công nữ Ngọc Hoa và chồng thương nhân Nhật Bản Araki Sorato.
Tại buổi trình diễn, đoàn đưa dâu xuất phát từ vòng cung Chùa Cầu đưa tiễn Công nữ Ngọc Hoa và chồng nàng là thương nhân Araki Sotaro lên thuyền diễu hành qua các tuyến đường Trần Phú – Hoàng Văn Thụ - Bạch Đằng, sau đó xuống đi bộ qua Chùa Cầu – Nguyễn Thị Minh Khai – kết thúc tại Châu Ấn thuyền.
Tại buổi trình diễn, đoàn đưa dâu xuất phát từ vòng cung Chùa Cầu đưa tiễn Công nữ Ngọc Hoa và chồng nàng là thương nhân Araki Sotaro lên thuyền diễu hành qua các tuyến đường Trần Phú – Hoàng Văn Thụ - Bạch Đằng, sau đó xuống đi bộ qua Chùa Cầu – Nguyễn Thị Minh Khai – kết thúc tại Châu Ấn thuyền.
Tại buổi trình diễn, đoàn đưa dâu xuất phát từ vòng cung Chùa Cầu đưa tiễn Công nữ Ngọc Hoa và chồng nàng là thương nhân Araki Sotaro lên thuyền diễu hành qua các tuyến đường Trần Phú – Hoàng Văn Thụ - Bạch Đằng, sau đó xuống đi bộ qua Chùa Cầu – Nguyễn Thị Minh Khai – kết thúc tại Châu Ấn thuyền.
HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Tái hiện lại 'Sự tích Hồ Gươm' ở Hoàng Thành Thăng Long

Đăng Khoa |

Nhân dịp kỷ niệm chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4 và ngày Quốc tế Lao động 1.5, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống phục vụ đông đảo khách tham quan.

"Mỹ nam bolero" tái hiện "Con đường xưa em đi" theo phong cách "Hậu duệ mặt trời"

M.T |

Trong MV mới, ca sĩ Nguyễn Ngọc Sơn - Á quân Ai sẽ thành sao 2017 kể câu chuyện tình bằng dòng nhạc bolero nhưng lại lấy cảm hứng hình ảnh từ phim "Hậu duệ mặt trời", các tình khúc đình đám một thời được hòa âm phối khí theo phong cách hiện đại gây tranh cãi.

Lý Nhược Đồng tái hiện hình ảnh Tiểu long nữ sau 22 năm

Nguyên Linh |

Mặc dù đã bước sang tuổi 40 nhưng Lý Nhược Đồng vẫn mang thần thái của một Tiểu long nữ khiến khán giả phải trầm trồ. 

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tái hiện lại 'Sự tích Hồ Gươm' ở Hoàng Thành Thăng Long

Đăng Khoa |

Nhân dịp kỷ niệm chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4 và ngày Quốc tế Lao động 1.5, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống phục vụ đông đảo khách tham quan.

"Mỹ nam bolero" tái hiện "Con đường xưa em đi" theo phong cách "Hậu duệ mặt trời"

M.T |

Trong MV mới, ca sĩ Nguyễn Ngọc Sơn - Á quân Ai sẽ thành sao 2017 kể câu chuyện tình bằng dòng nhạc bolero nhưng lại lấy cảm hứng hình ảnh từ phim "Hậu duệ mặt trời", các tình khúc đình đám một thời được hòa âm phối khí theo phong cách hiện đại gây tranh cãi.

Lý Nhược Đồng tái hiện hình ảnh Tiểu long nữ sau 22 năm

Nguyên Linh |

Mặc dù đã bước sang tuổi 40 nhưng Lý Nhược Đồng vẫn mang thần thái của một Tiểu long nữ khiến khán giả phải trầm trồ.