Sự nghiệp của Ảnh đế Rồng Xanh - Yoo Ah In thế nào trước bê bối chất cấm?

An Nhiên |

Ảnh đế trẻ nhất Rồng Xanh - Yoo Ah In đang bị cảnh sát Hàn Quốc điều tra vì nghi sử dụng propofol trái phép. Kết luận của vụ việc được dự đoán sẽ ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của sao nam.

Ảnh đế trẻ nhất Rồng Xanh

Yoo Ah In sinh năm 1986, tên thật là Ehm Hong Sik. Từ nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Năm 16 tuổi, anh đầu quân vào công ty làm thực tập sinh và được lên kế hoạch để ra mắt solo.

Tuy nhiên, sau đó Yoo Ah In phát hiện bản thân mắc chứng sợ sân khấu và quyết định rẽ hướng diễn xuất. Bộ phim đầu tay mà anh tham gia là “Sharp 1”, đóng cặp cùng Go Ara và rất thành công.

Nhưng cũng chính vì sự nổi tiếng quá sớm này khiến anh bị choáng váng và phải về quê “ở ẩn” 2 năm để nhìn lại mọi thứ, tìm ra điều bản thân thật sự mơ ước.

Trở lại làng phim, những năm sau đó Yoo Ah In liên tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm với lối diễn cá tính, hóa thân đa dạng.

Tài tử biến hóa đa dạng trên màn ảnh. Ảnh: Lotte.
Tài tử biến hóa đa dạng trên màn ảnh. Ảnh: Lotte.

Các tác phẩm mà anh tham gia có thể kể đến như “Punch”, “Sungkyunkwan Scandal” (Chuyện tình Sungkyunkwan), “Vetaran” (Chạy đâu cho thoát), “Six Flying Dragons” (Lục long tranh bá), “Secret love affair” (Mối tình bí mật), “The Throne” (Bi kịch triều đại)...

Trong số đó, vai diễn thái tử Sado, người luôn khao khát tình yêu nhưng bí bách đến tuyệt vọng trong “The Throne” đã giúp Yoo Ah In vượt qua nhiều tên tuổi gạo cội và nhận về giải thưởng Ảnh đế trẻ nhất Rồng Xanh 2015.

Cùng năm, màn nhập vai ấn tượng trong phim “Six Flying Dragons” giúp anh đã trở thành Thị đế của Baeksang danh giá.

Với thành tích này, nhiều người từng nhận định, năm 2015 là “Ah In Shidae - Thời đại của Yoo Ah In” khi anh luôn là cái tên đứng đầu trong top tìm kiếm yêu thích của người hâm mộ.

Ngoài ra, anh còn được The List (đài tvN) ghi danh trong những diễn viên có cát-xê cao nhất năm. Anh cũng đứng đầu danh sách Diễn viên của năm 2015, theo thống kê của Gallup Korea.

 
2015 được nhận định là “Ah In Shidae - Thời đại của Yoo Ah In”. Ảnh: CJ.

Những gì Yoo Ah In đạt được ở thời điểm đó, số đông nhận định đó là quả ngọt mà anh xứng đáng được nhận vì đã luôn khắt khe mỗi khi nhận vai, luôn làm việc chăm chỉ và nỗ lực tạo dấu ấn đậm nét trong diễn xuất.

Những năm sau đó, Yoo Ah In không ngừng làm mới bản thân. Anh đóng nhiều phim từ điện ảnh đến truyền hình như “Vũ khí nhà văn”, “Burning” (Thiêu đốt), “#Alive”, “Voice of Silence” (Thanh âm im lặng), “Seoul Vibe” (Rượt đuổi Seoul), “Hellbound” (Bản án từ địa ngục).

Ở mỗi tác phẩm, anh dành nhiều thời gian nghiền ngẫm, nghiên cứu kịch bản, nhân vật. Với “Voice of Silence”, anh không chấp nhận đóng không cát-xê vì đây là bộ phim có kinh phí thấp.

Chưa kể, anh còn phải tăng 15 kg, cạo trọc đầu và diễn không thoại. Tuy nhiên, thành quả mà anh nhận được vô cùng xứng đáng. Vai diễn Tae In trong phim một lần nữa giúp Yoo Ah In được xướng tên Ảnh đế tại Rồng Xanh.

Yoo Ah In lần thứ 2 được xướng tên Ảnh đế Rồng Xanh nhờ vai diễn trong “Voice of Silence”. Ảnh: Lotte.
Yoo Ah In lần thứ 2 được xướng tên Ảnh đế Rồng Xanh nhờ vai diễn trong “Voice of Silence”. Ảnh: Lotte.

Sự nghiệp có nguy cơ đi vào ngõ cụt

Khi sự nghiệp đang thăng hoa, Yoo Ah In vướng bê bối bị tình nghi sử dụng propofol trái phép (propofol là chất làm chậm hoạt động của hệ thần kinh, được xem là chất cấm ở Hàn Quốc).

Cụ thể, ngày 6.2, Cảnh sát thủ đô Seoul đã triệu tập và điều tra Yoo Ah In vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Cảnh sát cũng ra lệnh cấm diễn viên xuất cảnh.

Đồng thời, họ yêu cầu Viện Điều tra Khoa học Quốc gia kiểm tra lông trên cơ thể của Yoo Ah In để xác nhận liệu anh có thường xuyên sử dụng propofol hay không.

Đến chiều 10.2, Hankook Ilbo đưa tin, cảnh sát Hàn Quốc thông báo kết quả xét nghiệm chất gây nghiện qua nước tiểu đối với Yoo Ah In.

Trong thông báo mới nhất, nam diễn viên âm tính với propofol, nhưng dương tính với cần sa. Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án của Yoo Ah In.

Sự nghiệp của nam tài tử đang đứng trước nguy cơ sụp đổ nếu bê bối dùng chất cấm là sự thật. Ảnh: Nhà sản xuất Netflix.
Sự nghiệp của nam tài tử đang đứng trước nguy cơ sụp đổ nếu bị kết tội sử dụng chất cấm. Ảnh: Nhà sản xuất Netflix.

Tuy nhiên, sau đó, UAA - công ty quản lý Yoo Ah In phản hồi: “Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói rằng Yoo Ah In có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa. Chúng tôi đang kiểm tra sự thật và đánh giá tình hình trên”.

Thông tin này hiện đang là cú sốc với giới giải trí Hàn Quốc, khi Yoo Ah In được biết đến là diễn viên hàng đầu, “biểu tượng của tuổi trẻ”, người đảm nhận nhiều vai diễn nặng ký, giành nhiều giải thưởng phim ảnh danh giá.

Số đông khán giả bày tỏ sự thất vọng và tiếc nuối với nam tài tử khi bê bối chất cấm đang đe dọa đến sự nghiệp diễn xuất mà anh gây dựng 20 năm qua.

Nhất là khi ở hiện tại, Yoo Ah In đang là nam chính trong 4 phim điện ảnh lẫn truyền hình đình đám.

Theo Nate thống kê, “The Match” - tác phẩm mà anh hợp tác với Lee Byung Hun, dự kiến ra mắt vào tháng 4 đang được thảo luận để dời lịch phát sóng. Trong khi đó, “Hi.5” dự kiến ra rạp vào tháng 6 cũng đang chịu sự ảnh hưởng tương tự.

Hai bộ phim khác là “Goodbye Earth” (dự kiến lên sóng vào cuối năm) và “Hellbound 2” (lên lịch khởi quay vào tháng 6) cũng đang trong trạng thái chờ kết luận từ cơ quan điều tra để có phương án xử lý.

Bởi nếu Yoo Ah In bị kết tội sử dụng chất cấm, các tác phẩm nói trên có khả năng sẽ bị hoãn chiếu vô thời hạn hoặc phải thay đổi diễn viên để có thể ra mắt khán giả, tránh việc sẽ vướng vào làn sóng tẩy chay của công chúng.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho tái xuất: Người được yêu thích, người mờ nhạt

An Nhiên |

Sau thành công của phim “Những bác sĩ tài hoa”, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho đồng loạt tham gia phim mới. Tuy nhiên, sức hút từ các tác phẩm mà cặp tài tử này xuất hiện ghi nhận sự khác biệt.

Sự trở lại hụt hơi của Kang Sora - mỹ nhân nóng bỏng từng hẹn hò Hyun Bin

An Nhiên |

“Trở thành người xa lạ?” là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Kang Sora - tình cũ Hyun Bin - sau khi sinh con. Phim được kỳ vọng nhưng không thể bứt phá về tỉ suất người xem.

Ảnh đế Yoo Ah In bị điều tra vì nghi sử dụng chất cấm

Dương Hương |

Yoo Ah In đang bị cấm xuất cảnh khỏi Hàn Quốc sau khi bị tình nghi sử dụng chất cấm propofol.

Sát ngày lễ tình nhân 14.2: Chợ hoa thưa khách, giá tăng cao

Khôi Dương - Duy Thành |

Hàng năm sát dịp lễ tình nhân, nhiều thương lái từ các tỉnh thành lân cận thường đến chợ hoa lớn của Hà Nội để nhập hàng. Năm nay tiểu thương tại chợ  Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) cho biết lượng khách đổ về khá thưa thớt.

Điểm nhấn Arsenal 1-1 Brentford: Bước ngoặt cho cuộc đua vô địch?

Văn An |

Arsenal để Brentford cầm chân với tỉ số 1-1 ngay tại Emirates trong khuôn khổ vòng 23 Premier League.

Vụ 2 tàu hàng va nhau trên sông Lòng Tàu: Đưa tàu về cảng Cát Lái giám định

MINH QUÂN |

TPHCM - Hai tàu chở hàng tông nhau trên sông Lòng Tàu được lai dắt về cảng Cát Lái để giám định.

Trung Quốc công bố thiết kế sân bay mới cực độc đáo

Song Minh |

Ma Yanson, một trong những kiến trúc sư nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, đã công bố kế hoạch về một dự án sân bay mới cực độc đáo.

Con vào lớp 1: Chọn trường tốt hay trường phù hợp?

Phương Hiền - Dương Anh |

Mùa tuyển sinh đầu cấp đang nóng dần lên, đây cũng là khoảng thời gian các bậc phụ huynh đau đầu trong việc chọn trường cho con theo học, đặc biệt đối với những phụ huynh có con học lớp 1.

Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho tái xuất: Người được yêu thích, người mờ nhạt

An Nhiên |

Sau thành công của phim “Những bác sĩ tài hoa”, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho đồng loạt tham gia phim mới. Tuy nhiên, sức hút từ các tác phẩm mà cặp tài tử này xuất hiện ghi nhận sự khác biệt.

Sự trở lại hụt hơi của Kang Sora - mỹ nhân nóng bỏng từng hẹn hò Hyun Bin

An Nhiên |

“Trở thành người xa lạ?” là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Kang Sora - tình cũ Hyun Bin - sau khi sinh con. Phim được kỳ vọng nhưng không thể bứt phá về tỉ suất người xem.

Ảnh đế Yoo Ah In bị điều tra vì nghi sử dụng chất cấm

Dương Hương |

Yoo Ah In đang bị cấm xuất cảnh khỏi Hàn Quốc sau khi bị tình nghi sử dụng chất cấm propofol.