Sứ mệnh mới của ngành xuất bản

Huyền Chi |

Danh ngôn có câu “Sách là người bạn tốt nhất của tuổi già, đồng thời cũng là người chỉ dẫn tốt nhất của tuổi trẻ”, phần nào nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách trong quá trình trưởng thành, học tập, giải trí của con người.

Tạo môi trường văn hóa đọc lành mạnh

Trong thời đại 4.0, công nghệ bùng nổ tác động trực tiếp và xoay chuyển ngành xuất bản, từ cách tiếp cận thị trường, quy trình, cách thức xuất bản, phương thức đọc, tiếp nhận từ phía độc giả, công tác quản lý xuất bản, vấn đề bản quyền...

Ở phía bạn đọc, nhu cầu đọc sách và tiếp cận tri thức tăng nhanh mang đến cả cơ hội lẫn thách thức cho ngành xuất bản: Độc giả có nhu cầu đọc những cuốn sách bán chạy trên thị trường quốc tế trong thời gian sớm nhất; thị trường đòi hỏi nhiều đầu sách đa dạng về thể loại, chủ đề với chất lượng tốt; xu hướng đọc sách điện tử (ebook) yêu cầu các nhà xuất bản phải chuyển đổi số đồng bộ, hiện đại...

Con số 70% người Việt Nam sử dụng internet mở ra hướng đi mới trong việc tiếp cận văn hoá đọc nhưng cũng đặt ra bài toán giải quyết vấn đề xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng. Trong bối cảnh đó, khái niệm “sách giả” tồn tại ở nhiều dạng thức (sách nói, sách điện tử, sách in...) và cần phải tìm giải pháp phù hợp để đối phó, ngăn chặn.

Đồng thời, bạn đọc cũng cần tẩy chay sách giả, sách lậu bằng việc không mua bán, trao đổi, tuyên tuyền sách giả, sách lậu và tìm mua sách ở những địa chỉ tin cậy, có uy tín. Khi độc giả ý thức được việc mua xuất bản thật chính là bảo vệ lợi ích của bản thân thì khi đó nạn xuất bản phẩm giả, lậu mới được đẩy lùi.

Muốn hình thành, phát triển một nền văn hóa đọc lâu dài, bền vững, phải hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng và thói quen đó phải hình thành từ tuổi thơ, từ trong môi trường gia đình và trường học. Khi ấy, việc đọc mới trở thành một hoạt động thường
xuyên, có lựa chọn rõ ràng để hướng tới những nhận thức cao hơn.

Tăng cường xuất bản sách có giá trị

Trước những vấn đề của ngành xuất bản, TS Giản Tư Trung - Hiệu trưởng trường Doanh Nhân PACE, Viện trưởng Viện Giáo Dục IRED - cho rằng, sách có vai trò tiên phong trong công cuộc chấn hưng giáo dục và khai minh xã hội, nhưng không phải sách nào cũng thực hiện đúng vai trò này.

Ông Giản Tư Trung đánh giá: “Trong hoạt động xuất bản hiện nay, ta có thể hình dung có năm nhóm đối tượng làm sách: Đầu nậu làm sách, con buôn làm sách, doanh nhân làm sách, nhà giáo dục làm sách, nhà văn hóa làm sách”.

“Đầu nậu” dùng để chỉ những đầu sách in lậu, làm giả, xâm phạm tác quyền để thu lợi bất chính. Con buôn không làm sách lậu mà xuất bản ồ ạt những đầu sách bán chạy, trong đó phần lớn là sách vô bổ.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - chia sẻ, những năm trước, sách vô bổ là nội dung xáo xào, tổng hợp. Đến nay, sách vô bổ có cách thức mới là cài cắm những nội dung nhảm nhí xen lẫn giữa những trang sách có giá trị, đánh lừa người đọc.

TS Giản Tư Trung cho rằng, doanh nhân làm sách coi sách như một loại hàng hóa, họ sẽ kinh doanh những đầu sách thu hút độc giả, còn nhà giáo dục thì làm sách với mục tiêu góp phần giải quyết nhu cầu tri thức và nhu cầu phát triển năng lực của một đối tượng nào đó trong xã hội. Cuối cùng, nhà văn hóa làm sách với mong muốn tạo ra những cuốn sách nhằm góp phần khai minh xã hội, là một phần sứ mệnh của ngành xuất bản.

Những năm qua, tỉ lệ người Việt đọc sách đã tăng, thế nhưng còn rất nhiều công việc phải làm để phát triển văn hóa đọc văn minh, đồng bộ, hiệu quả. Về lâu dài, việc xuất bản những cuốn sách tầm thường, vô bổ sẽ góp phần khiến người Việt xa rời văn hóa đọc.

Tại Việt Nam, với hệ thống 57 nhà xuất bản, trên 450 triệu bản sách/năm, việc xây dựng văn hóa đọc sách lành mạnh, hiệu quả và tiến bộ là một nhu cầu thiết yếu trong xã hội, bởi đọc sách là nhu cầu tinh thần cần thiết của con người.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Ngành Xuất bản đang thai nghén để tái sinh

Chí Long |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong ngành xuất bản sách và một số biện pháp tháo gỡ tại Hội nghị Triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm 2024.

Ngành xuất bản phải thay mới, nâng cấp, mở rộng để theo kịp hành vi đọc

Huyền Chi |

Trong nhiều năm gần đây, ngành xuất bản Việt Nam đã có hành trình phát triển mạnh mẽ. Xuất bản phẩm đa dạng về chủ đề, nội dung và hình thức, từ sách giáo trình, kỹ năng, kinh tế, kinh doanh đến chính trị, văn hóa, nghệ thuật, pháp luật… phản ánh sự đa dạng về nhu cầu của xã hội.

Chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết với ngành xuất bản

Ái Vân |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết với ngành xuất bản.

Hỏa hoạn ở phòng giao dịch một ngân hàng ở Quảng Trị lúc nửa đêm

HƯNG THƠ |

Nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn tại một phòng giao dịch ngân hàng ở tỉnh Quảng Trị đang được cơ quan chức năng điều tra.

Động đất thế kỷ rung chuyển bờ đông nước Mỹ

Thanh Hà |

Động đất mạnh 4,8 độ richter làm rung chuyển vùng Đông Bắc của Mỹ sáng 5.4, giờ địa phương. Thống đốc New York Kathy Hochul gọi đây là "một trong những trận động đất lớn nhất ở Bờ Đông trong thế kỷ qua".

Đề nghị tặng danh hiệu anh hùng, huân chương với 4 tướng, tá công an

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài những cá nhân được xét tặng danh hiệu Anh hùng, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba, ngành công an còn có các quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Giá vàng nhẫn tăng giá sốc, lãi tới 3,2 triệu/lượng sau 1 tháng đầu tư

Khương Duy |

Bất chấp những thông tin xoay quanh đề xuất thay đổi phương án sản xuất vàng miếng, bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, giá vàng trong nước trong một tháng qua liên tục tăng mạnh, đặc biệt là vàng nhẫn. Nếu mua vàng vào một tháng trước, nhà đầu tư thu về khoản lãi khá cao.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở Quảng Ninh, Hưng Yên, Yên Bái, Bắc Giang

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua (từ ngày 1.4 - 5.4), các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hưng Yên, Sóc Trăng, Yên Bái, Bắc Giang... đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, bầu nhân sự.

Ngành Xuất bản đang thai nghén để tái sinh

Chí Long |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong ngành xuất bản sách và một số biện pháp tháo gỡ tại Hội nghị Triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm 2024.

Ngành xuất bản phải thay mới, nâng cấp, mở rộng để theo kịp hành vi đọc

Huyền Chi |

Trong nhiều năm gần đây, ngành xuất bản Việt Nam đã có hành trình phát triển mạnh mẽ. Xuất bản phẩm đa dạng về chủ đề, nội dung và hình thức, từ sách giáo trình, kỹ năng, kinh tế, kinh doanh đến chính trị, văn hóa, nghệ thuật, pháp luật… phản ánh sự đa dạng về nhu cầu của xã hội.

Chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết với ngành xuất bản

Ái Vân |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết với ngành xuất bản.