Từ hữu nghị đến “đồng minh tự nhiên”
Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại tại Khách sạn Hilton Đà Nẵng (50 Bạch Đằng, Đà Nẵng) và trực tuyến trên Zoom Meeting.
Tham dự hội thảo có Ngài Yakabe Yoshinori, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng; GS Shiraishi Masaya, Chủ tịch Hội Việt Nam học tại Nhật Bản; lãnh đạo Vụ Đông Bắc Á (Bộ Ngoại giao Việt Nam); lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; cùng các học giả, nhà nghiên cứu… trong và ngoài nước.
Dấu mốc 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản bắt đầu từ ngày 21.9.1973, tại Paris (Pháp), Đại sứ Võ Văn Sung, đại diện cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đại sứ Nakayama Yoshihiro, đại diện cho Chính phủ Nhật Bản đã ký kết văn bản, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Đây là văn bản đánh dấu mối quan hệ vốn có bề dày lịch sử giữa hai nước, bước sang thời kỳ mới: láng giềng thân thiện, hỗ trợ phát triển, trở thành đối tác bền vững và tin cậy của nhau.
Theo TS Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á, từ đó đến nay, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đã không ngừng phát triển, từ quan hệ hữu nghị lúc ban đầu đã nhanh chóng phát triển, mở rộng hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực: ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh - quốc phòng...
Hai nước trở thành đối tác chiến lược sâu rộng của nhau, hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và thế giới nhằm nâng cao uy tín và vị thế của hai nước trên trường quốc tế.
Trong 50 năm đó, từ chỗ là những người bạn láng giềng, Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành “đồng minh tự nhiên” như nhận định rất sâu sắc của ngài Umeda Kunio, nguyên Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam viết trong cuốn hồi ký đặc sắc của ông vừa được xuất bản và phát hành vào đầu năm nay tại Việt Nam.
Những nghiên cứu “vạch hướng tương lai”
Cũng theo TS Nguyễn Thị Anh Đào, hội thảo đã nhận được 36 tham luận của 48 học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên... từ các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học ở Việt Nam và Nhật Bản.
Và sau quá trình tuyển chọn công phu, khoa học, khách quan, có 24 tham luận của 30 tác giả/ đồng tác giả, được mời tham gia và trình bày tại hội thảo.
Đây là những tham luận, không chỉ tập trung đánh giá về thành tựu ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong 50 năm qua mà còn là những nghiên cứu có giá trị học thuật cao, phân tích sâu sắc và toàn diện bối cảnh lịch sử của quan hệ Việt - Nhật từ trong quá khứ; hành trình thiết lập bang giao và trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản, sự giao lưu văn hóa, tôn giáo giữa hai nước từ thời trung - cận đại đến nay.
Cũng như quá trình nhận chân giá trị của nhau và sự cần thiết phải thiết lập quan hệ ngoại giao thời hiện đại; sự hợp tác toàn diện giữa hai nước trong các lĩnh vực: ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, môi trường, an ninh - quốc phòng...
“Các tham luận tham gia hội thảo không chỉ “nhìn nhận quá khứ, đánh giá hiện tại” mà còn “vạch hướng tương lai” cho mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Chính vì thế, tôi rất cảm kích và đánh giá rất cao những gì mà các tham luận tham gia hội thảo này đã bao hàm và bày tỏ.
Tôi kỳ vọng qua hội thảo này, nhiều vấn đề về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong 50 năm qua, và xa hơn là mối bang giao Việt - Nhật trong hàng thế kỷ trước, sẽ được đúc kết, đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện.
Cũng như những phân tích, kiến nghị và định hướng về triển vọng của mối quan hệ đó, sẽ trở thành một kênh tham khảo đắc dụng để các nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao hai nước xem xét, tiếp nhận và đưa vào kế hoạch phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong tương lai”, TS Nguyễn Thị Anh Đào nói.