Phục dựng phố cổ Hoa Lư giai đoạn 2 để phục vụ du khách tham quan dịp Tết

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Việc phục dựng phố cổ Hoa Lư giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2022. Hiện chủ đầu tư dự án đang khẩn trương triển khai mở rộng giai đoạn 2 để kịp phục vụ nhu cầu tham quan của du khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phố cổ Hoa Lư được tôn tạo và phục dựng lại nằm khu vực núi Kỳ Lân (thuộc phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình). Được phục dựng, mô phỏng và tái hiện lại nét văn hóa, lịch sử nước Đại Việt từ thế kỷ thứ X, phố cổ Hoa Lư đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác từ tháng 1.2022.

Kể từ khi đưa vào khai thác, khu phố cổ Hoa Lư luôn nhộn nhịp, đông vui, nhất là vào ban đêm và đặc biệt là vào các dịp cuối tuần hay các ngày nghỉ lễ. Nơi đây thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật về đêm để phục vụ miễn phí cho du khách.

Giai đoạn 2 của phố cổ Hoa Lư được phục dựng năm bên hồ Kỳ Lân (thuộc phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Trường
Giai đoạn 2 của phố cổ Hoa Lư được phục dựng nằm bên hồ Kỳ Lân (thuộc phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Trường

Tại đây có nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của các làng nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như thêu ren Văn Lâm, làng đá mỹ nghệ Ninh Vân, làng mộc mỹ nghệ, làng nghề gốm Bồ Bát, tranh Bồ Đề...

Ngoài ra còn có các sản phẩm của các làng nghề ở các tỉnh thành khác như làng nghề đúc đồng, sơn mài Ý Yên, làng chạm bạc, làng tranh Đông Hồ... cùng hàng chục làng nghề làm bánh trái đặc sản các vùng, miền Bắc - Trung - Nam.

Đơn vị thi công đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào phục vụ nhu cầu tham quan của du khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tới đây. Ảnh: Nguyễn Trường
Đơn vị thi công đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào phục vụ nhu cầu tham quan của du khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tới đây. Ảnh: Nguyễn Trường

Đặc biệt, phố cổ Hoa Lư được thiết kế theo kiến trúc không gian văn hóa xưa, do vậy du khách có nhiều sự lựa chọn trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt từ thời xa xưa.

Nơi đây thực sự là điểm đến hấp dẫn và là sản phẩm du lịch mới thu hút du khách gần, xa khi đến thăm quan, du lịch mảnh đất Cố đô Hoa Lư lịch sử ngàn năm văn hiến.

Theo đại diện doanh nghiệp Xuân Trường - chủ đầu tư công trình phố cổ Hoa Lư, khu phố cổ Hoa Lư là mô hình mẫu để các cấp, các ngành, nhân dân trong tỉnh Ninh Bình đóng góp ý kiến, từ đó doanh nghiệp sẽ tiếp thu, rút kinh nghiệm, có lộ trình nhân rộng phố cổ Hoa Lư xưa.

Phố cổ Hoa Lư được xem là điểm đến khá mới mẻ nhưng không kém phần hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Trường
Phố cổ Hoa Lư được xem là điểm đến khá mới mẻ nhưng không kém phần hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Trường

"Chúng tôi kỳ vọng khi nhân rộng phố cổ Hoa Lư, với thời gian thi công trong vòng từ 10 - 20 năm sẽ có sự tham gia sinh sống của 10 nghìn hộ dân ở huyện Hoa Lư, thành phố Ninh Bình" - đại diện công ty cho hay.

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện phố cổ Hoa Lư là điểm nhấn để thu hút khách du lịch về đêm tại thành phố Ninh Bình.

Dọc theo hồ Kỳ Lân sẽ là những dãy nhà được xây dựng theo Ảnh: Nguyễn Trường
Dọc theo hồ Kỳ Lân sẽ là những dãy nhà được xây dựng theo mô phỏng và tái hiện lại nét văn hóa, lịch sử nước Đại Việt từ thế kỷ thứ X. Ảnh: Nguyễn Trường

"Phố cổ Hoa Lư được phục dựng và đưa vào khai thác được xem là một trong những sản phẩm du lịch mới của Ninh Bình, bình quân mỗi tháng thu hút hàng vạn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan, thưởng thức văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc trưng của các vùng miền tại đây" - ông Mạnh cho hay.

Theo ông Mạnh, việc triển khai giải đoạn 2, mở rộng phố cổ Hoa Lư và đưa vào khai thác vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới sẽ góp phần quan trọng để níu chân du khách lưu trú lại Ninh Bình lâu hơn, từ đó góp phần làm tăng nguồn thu từ du lịch.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Du khách đổ về phố cổ Hội An để đón Tết Dương lịch 2024

Văn Trực |

Quảng Nam - Hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về phố cổ Hội An dạo phố, vui chơi để chờ đón khoảnh khắc chuyển giao sang năm 2024.

Khách tây thích thú mua đồ giá rẻ tại chợ đêm phố cổ

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Đều đặn mỗi tối cuối tuần, chợ đêm phố cổ Hà Nội lại tấp nập khách mua hàng, đặc biệt là các du khách phương tây bởi đa dạng các mặt hàng, giá cả phải chăng.

Dàn ca sĩ nổi tiếng tham gia liveshow ca nhạc Miền lau trắng tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Vào 20h tối nay, 6.10, tại phố cổ Hoa Lư, (thành phố Ninh Bình) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Miền lau trắng – Bản tình ca miền di sản” - do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong làng âm nhạc Việt Nam.

Khu đất rẫy của người dân ở Đắk Lắk liên tục bốc cháy chưa rõ nguyên nhân

BẢO TRUNG |

Ngày 20.1, một lãnh đạo huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk thông tin, sẽ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc mặt đất ở khu đất rẫy của 1 hộ dân liên tục bốc cháy, chưa rõ nguyên nhân.

Hải Dương: Sôi động lễ hội thu hoạch ở 'thủ phủ hành, tỏi' Kinh Môn

Lê Tuyến |

Hải Dương - Lễ hội thu hoạch hành, tỏi lần đầu tiên diễn ra tại xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn vào sáng 20.1, với nhiều hoạt động gây ấn tượng với người dân và du khách.

Bắt 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Nam ra Thừa Thiên Huế lẩn trốn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Do nợ nần, Lập và Được rủ nhau đi cướp ngân hàng ở tỉnh Quảng Nam, sau đó ra huyện miền núi Thừa Thiên Huế lẩn trốn thì bị bắt.

Bệnh viện công lập khó khăn về cơ chế tài chính

Nguyễn Ly |

Chia sẻ thông tin về tình hình tài chính tự chủ khi thực hiện theo các quy định đã được ban hành trước đó, TS Nguyễn Nhật Hải - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM - cho rằng, giá áp dụng cho các bệnh nhân BHYT và bệnh nhân không có BHYT hiện đang ở mức rất thấp.

B Trần vai Tùng “Chúng ta của 8 năm sau”: Vai phản diện được thích vì chân thực, rất đời

NHÓM PV |

Cà phê chiều thứ 7 có buổi trò chuyện với diễn viên B Trần, người thủ vai Tùng trong phim “Chúng ta của 8 năm sau” về hiệu ứng mạng xã hội với phim ảnh và các vai diễn.

Du khách đổ về phố cổ Hội An để đón Tết Dương lịch 2024

Văn Trực |

Quảng Nam - Hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về phố cổ Hội An dạo phố, vui chơi để chờ đón khoảnh khắc chuyển giao sang năm 2024.

Khách tây thích thú mua đồ giá rẻ tại chợ đêm phố cổ

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Đều đặn mỗi tối cuối tuần, chợ đêm phố cổ Hà Nội lại tấp nập khách mua hàng, đặc biệt là các du khách phương tây bởi đa dạng các mặt hàng, giá cả phải chăng.

Dàn ca sĩ nổi tiếng tham gia liveshow ca nhạc Miền lau trắng tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Vào 20h tối nay, 6.10, tại phố cổ Hoa Lư, (thành phố Ninh Bình) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Miền lau trắng – Bản tình ca miền di sản” - do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong làng âm nhạc Việt Nam.