Nhiều thí sinh được đặc cách vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam: Có công tâm?

ĐÔNG DU |

Mới đây, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 thông báo một số thí sinh được đặc cách vào vòng Bán kết cuộc thi. Điều này có công tâm với những người còn lại?

Hoa hậu Việt Nam 2020 ngày càng thu hút sự chú ý của công chúng khi lộ diện nhiều ứng viên tiềm năng. Trong số đó, có không ít cô gái xinh đẹp và có thành tích học đáng ngưỡng mộ đã được ban tổ chức đặc cách thẳng vào vòng Bán kết cuộc thi gồm: Võ Thị Ý Nhi (sinh 1999) đến từ Thừa Thiên Huế, hiện đang là sinh viên năm 4 khoa Quốc tế của Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế); Võ Lê Quế Anh (sinh năm 2001), quê gốc Quảng Nam, đang theo học ngành Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Ngoại ngữ (ĐH Huế); Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2020 – Nguyễn Hà My...

Một số thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 được đặc cách vào vòng Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: SV
Một số thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 được đặc cách vào vòng Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: SV
Một số thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 được đặc cách vào vòng Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: SV
Một số thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 được đặc cách vào vòng Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: SV

Trước thông tin này, nhiều người đặt ra nghi vấn rằng liệu việc đặc cách này có công tâm với các thí sinh còn lại trong cuộc thi? Phóng viên Lao Động đã liên hệ với bà Phạm Kim Dung - Phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 để làm rõ vấn đề này.

Có một số thí sinh được đặc cách vào vòng Bán kết của Hoa hậu Việt Nam 2020 năm nay, ban tổ chức có thể nói rõ hơn về tiêu chí này?

- Theo quy chế của cuộc thi thì các bạn thí sinh đã từng đoạt giải Hoa khôi, Á khôi của các cuộc thi nhan sắc cấp tỉnh trở lên sẽ được đặc cách vào vòng Bán kết của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, các bạn thí sinh này vẫn phải có mặt vào ngày Sơ khảo để đo nhân trắc học hay kiểm tra các vấn đề liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Việc đặc cách các thí sinh vào vòng Bán kết, ban tổ chức có sợ "lời ra tiếng vào" là thiếu công tâm với các thí sinh khác?

- Thật sự đây là một quy chế đã có từ lâu của cuộc thi, năm nào chúng tôi cũng phát hành thông tin đến các thí sinh được biết. Việc đặc cách được thực hiện theo quy chế nên chúng tôi thấy không có gì gọi là thiếu công tâm.

Cũng giống như việc học sinh được cộng điểm trong kỳ thi trung học phổ thông nếu có những giải thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia hay khu vực.

Bà Phạm Kim Dung
Bà Phạm Kim Dung - Phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: SV

Năm nay có không ít thí sinh có chiều cao khiêm tốn 1m65, cơ hội nào cho họ tiến sâu vào vòng trong khi mà chiều cao này so với quốc tế là một bất lợi?

- Nhận định chung của ban tổ chức và dư luận qua những thí sinh được giới thiệu trên truyền thông đều thống nhất là thí sinh năm nay rất nổi trội về nhan sắc và nhiều thí sinh có thành tích học tập, làm việc tốt. Chiều cao là một trong những tiêu chí trong việc chấm điểm, tuy nhiên đó không phải là tất cả.

Chúng tôi vẫn đánh giá cao các cô gái có chiều cao khiêm tốn nhưng gương mặt sáng, học vấn cao. Các tiêu chí của thế giới cũng như thế, có thể cô gái đó có chiều cao khiêm tốn nhưng cô ấy có sức hút, sức lan tỏa thì vẫn chiến thắng như thường. Việc hoa hậu Jamaica đăng quang Miss World 2019 chính là minh chứng cho vẻ đẹp không giới hạn về tuổi tác, chiều cao, màu da.

Cảm ơn chia sẻ của bà!

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Việt Nam 2020: Thí sinh giỏi võ từng đánh 2 kẻ quấy rối bỏ chạy

ĐÔNG DU |

Đỗ Như Quỳnh - thí sinh giỏi võ của Hoa hậu Việt Nam 2020 tiết lộ cô từng đánh 2 kẻ quấy rối mình năm cấp 3 bỏ chạy "thục mạng".

Biệt thự thiết kế theo phong cách Châu Âu của hoa hậu Thu Hoài

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Thu Hoài sở hữu căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng.

Một thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 xin rút khỏi cuộc thi với lý do bất ngờ

ĐÔNG DU |

Không còn bao lâu nữa là đến vòng sơ khảo nhưng thí sinh Phan Cẩm Nhi bất ngờ xin rút hồ sơ khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hoa hậu Việt Nam 2020: Thí sinh giỏi võ từng đánh 2 kẻ quấy rối bỏ chạy

ĐÔNG DU |

Đỗ Như Quỳnh - thí sinh giỏi võ của Hoa hậu Việt Nam 2020 tiết lộ cô từng đánh 2 kẻ quấy rối mình năm cấp 3 bỏ chạy "thục mạng".

Biệt thự thiết kế theo phong cách Châu Âu của hoa hậu Thu Hoài

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Thu Hoài sở hữu căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng.

Một thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 xin rút khỏi cuộc thi với lý do bất ngờ

ĐÔNG DU |

Không còn bao lâu nữa là đến vòng sơ khảo nhưng thí sinh Phan Cẩm Nhi bất ngờ xin rút hồ sơ khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.