Nhiều thành quả sau triển khai Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc 2021

Hương Mai |

Qua 1 năm triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, các địa phương trên cả nước đã đạt được những kết quả tích cực trong lĩnh vực Di sản văn hoá. Nhiều hoạt động, giải pháp tích cực được triển khai để bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa truyền thống của dân tộc.

Triển khai nhiều hoạt động

Sau Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc 2021, một năm qua, ngành văn hóa TP.Đà Nẵng đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc. Công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích luôn được quan tâm chỉ đạo, bố trí kinh phí để thực hiện.

Từ năm 2018 đến hết năm 2021, Đà Nẵng đã có 37 di tích xếp hạng được bảo quản, tu bổ phục hồi với tổng kinh phí 184 tỉ đồng; trùng tu, tôn tạo các di tích xuống cấp đảm bảo yêu cầu về chất lượng, nguyên tắc bảo tồn, không làm sai lệch biến dạng, đặc điểm vốn có và các yếu tố gốc cấu thành di tích. Một số di tích được trùng tu hoàn chỉnh, khang trang từ công trình ngoại vi đến công trình trung tâm đã làm nổi bật được giá trị, tạo cảnh quan hài hòa cho di tích.

Bên cạnh đó, các bảo tàng luôn chủ động đề xuất nhiều phương thức hoạt động, thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế, triển khai nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục lịch sử địa phương kết hợp quảng bá di tích bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, phối hợp các tour du lịch định hướng tham quan cho các đối tượng khách khác nhau.

Còn tại An Giang, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm hàng đầu do An Giang là địa phương với đặc thù có hệ thống di tích lịch sử văn hóa phong phú với nhiều loại hình. Bên cạnh đó, địa phương này còn sở hữu kho tàng di sản văn hóa phi vật thể hết sức đặc sắc, đa dạng của cộng đồng các dân tộc. Hơn nữa, công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số đặc biệt được quan tâm, đầu tư nhằm gìn giữ, những di sản văn hóa nhất là những di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một.

Ngoài ra, tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng di tích, ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Danh mục Di sản văn hoá Thế giới trình UNESCO, đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, công tác tôn vinh nghệ nhân, nghệ sĩ qua các đợt phong tặng danh hiệu...

Trong báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Công tác nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là các di sản văn hóa có nguy cơ mai một được đẩy mạnh. Trong năm 2021 - 2022 biên soạn, xuất bản 2 cuốn sách: “Văn - Thơ Quan Lang người Tày Lạng Sơn” và “Hoành phi câu đối xứ Lạng”. Bên cạnh đó, công tác bảo lưu, truyền dạy, phổ biến di sản văn hóa trong cộng đồng, gia đình, nhà trường bước đầu được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện và có những chuyển biến tích cực.

Tại chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, đại biểu Dương Minh Ánh (Đoàn Hà Nội) bày tỏ, nhiều giá trị văn hóa truyền thống và Di sản văn hóa của dân tộc đã được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Vừa qua Xoè Thái là Di sản thứ 14 của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Điều đó cho thấy những nỗ lực của Việt Nam trong việc giữ gìn, trao truyền, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Lĩnh vực văn hoá cũng ngày càng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt là sau Hội nghị Văn hoá toàn quốc, đã nâng cao được nhận thức của các cấp, ngành về văn hoá. Hầu hết các địa phương đã có sự quan tâm hơn về văn hoá và đã tập trung đầu tư nhiều hơn về văn hoá.

Đào tạo nhân lực làm công tác di sản

Cũng tại chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, đặt vấn đề liên quan đến lĩnh vực Văn hóa, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Đoàn Hà Nội) cho rằng, trong bối cảnh hội nhập với thế giới, việc giữ gìn bản sắc của nền văn hóa càng phải được coi trọng. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đề nghị Chính phủ quan tâm nhiều hơn nữa đối với ngành văn hóa. Trong đó, việc đào tạo nhân lực làm văn hóa phải được chú trọng.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng, muốn bảo toàn được văn hóa vật thể, công trình kiến trúc nghệ thuật, di tích danh lam thắng cảnh duy tu, bảo tồn… thì phải có con người học thực, thi thực, nhân tài thực. Chứ không để tình trạng cán bộ làm ở ngành khác không tốt thì cho chuyển về làm văn hóa. Tức là coi văn hóa chỉ là để tuyên truyền thì không nên. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đề nghị phải có lớp chuyên ngành dành cho văn hóa. Đặc biệt là lớp về Luật Di sản Văn hóa.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nêu dẫn chứng: “Hiện nay, những người bảo quản di tích không được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ di tích. Từ đó dẫn tới hiện tượng, cứ thấy cái mới thì cho là đẹp hơn. Chẳng hạn, thấy một pho tượng long tróc hỏng sơn thì cho rằng đó là không tôn kính và không đẹp bằng cái sơn son thếp vàng. Thế là phá ngay lập tức và mới có câu chuyện di tích nghìn tuổi trở thành di tích 1 tuổi. Nguyên nhân là do không được học”.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng, để bảo tồn được di sản, di tích, cũng cần phải nâng cao hiểu biết của các tầng lớp nhân dân. Tránh việc “khích bác”, gây áp lực với người quản lý di tích, như: “chùa kia xây đẹp, mới như vậy, chùa nhà mình lại lem nhem”... Như vậy, mới có thể bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là dấu mốc quan trọng của lĩnh vực văn hóa, được dư luận cả nước quan tâm và kỳ vọng, đã tạo ra những “cú hích” trong việc nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trong cả nước về tầm quan trọng của văn hóa, tính cấp bách trong việc chấn hưng và phát triển văn hóa.


Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand

Khánh Minh |

Chiều 14.11.2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam.

Thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá Toàn quốc trong lĩnh vực văn học

Mai Hương (Thực hiện) |

Sau Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11.2021, trong 1 năm qua, đời sống văn học, nghệ thuật ở các địa phương, đơn vị trên cả nước đã có những sự chuyển biến rõ rệt. Để hiểu thêm về sự thay đổi này, Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với Nhà văn Bùi Việt Thắng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Thanh Hà |

Chiều 13.11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand

Khánh Minh |

Chiều 14.11.2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam.

Thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá Toàn quốc trong lĩnh vực văn học

Mai Hương (Thực hiện) |

Sau Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11.2021, trong 1 năm qua, đời sống văn học, nghệ thuật ở các địa phương, đơn vị trên cả nước đã có những sự chuyển biến rõ rệt. Để hiểu thêm về sự thay đổi này, Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với Nhà văn Bùi Việt Thắng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Thanh Hà |

Chiều 13.11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam.