Ẩn hoạ từ khu đô thị dở dang, chậm tiến độ

VIỆT BẮC - NHƯ QUỲNH |

Thái Nguyên - Khu đô thị số 5 (thị trấn Hương Sơn, Phú Bình) chậm tiến độ đã tròn 1 năm và những hạng mục đường giao thông dở dang, cống mất nắp hay những hố sâu bị đào bới nham nhở đã trở thành mối ẩn hoạ cho người dân địa phương.

1
Dự án Khu đô thị số 5, tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên có quy mô diện tích hơn 6,6 ha do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư.
Dự án dự kiến hoàn thành tháng 6.2022, tuy nhiên đến nay sau tròn 1 năm chậm tiến độ khu đô thị số 5 vẫn ngổn ngang chưa rõ hình hài. Ghi nhận của PV ngày 27.6, nhiều hạng mục đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cây xanh vỉa hè... vẫn chưa có. Tình trạng hố ga, miệng cống không nắp đậy xuất hiện nhan nhản tại dự án gây mất an toàn.
Bà Nguyễn Thị Kiều, tổ 4, thị trấn Hương Sơn (Phú Bình, Thái Nguyên) cho biết: "Tình trạng nắp cống không che đậy đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Mỗi khi trời đổ mưa, nước mưa lại dồn ứ lại do miệng cống khó thoát nước. Người dân di chuyển qua nếu không chú ý sẽ dễ bị ngã nhào".
Không chỉ miệng cống, những hố ga cũng trong tình cảnh tương tự khi không có nắp đậy chỉ được che tạm bợ, để lộ những hố sâu hun hút. Những hố này nằm giữa lòng đường khu đô thị như những chiếc bẫy người tham gia giao thông.
Tại nhiều vị trí của dự án khu đô thị số 5 cũng xuất hiện nhiều hố chứa đầy nước được hình thành trong quá trình thi công.
Điểm chung của những hố nước này đều không cắm biển cảnh báo, rào chắn, không có người của đơn vị thi công trông coi.
Mỗi khi mưa, khu vực đất xung quanh hố nước trở nên lầy lội, trơn trượt và dễ sạt lở, gây nguy hiểm cho người dân khi đến gần.
Bà Dương Thị Hương, tổ Hoà Bình, thị trấn Hương Sơn (Phú Bình, Thái Nguyên) cho hay: "Hàng ngày, có nhiều trẻ em ở khu vực lận cận vẫn vô tư đến những hố công trình của dự án khu đô thị này để nghịch nước. Nhất là từ 13 - 15h, là thời điểm ít người đi lại qua đây nên nếu chẳng may bị rơi xuống nước sẽ rất khó phát hiện, kịp thời ứng cứu".
Ngày 27.6, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Loan - Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình cho biết, hiện nay dự án khu đô thị số 5 vẫn chưa hoàn thành, đối với thông tin phản ánh tình trạng mất an toàn tại khu đô thị, phía UBND huyện Phú Bình lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân đồng thời sẽ nhắc nhở đơn vị thi công dự án cũng như UBND thị trấn Hương Sơn sớm có phương án để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nguy cơ cao mất an toàn

Trước đó, như báo Lao Động đã phản ánh, vào khoảng 15h ngày 10.6, một bé trai 10 tuổi trong khi đi vào công trường xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái, văn hoá Đá Thiên do Công ty TNHH Xây dựng và Mỹ Thuật Thiên Phúc làm chủ đầu tư (tại tổ 7, thị trấn Trại Cau, Đồng Hỷ) thì bất ngờ rơi xuống hố sâu, dẫn tới tử vong thương tâm.

Điều đáng nói, nơi bé trai gặp nạn có những bể ngầm lớn và chứa đầy nước đang xây dựng dở dang nhưng không hề được che đậy hoặc có biển cảnh báo, ngăn cách với bên ngoài. Sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, phía chủ đầu tư mới vội vàng cho người lập rào chắn, che đậy các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

VIỆT BẮC - NHƯ QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Dự án chậm tiến độ, Quảng Trị điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác

HƯNG THƠ |

Chậm tiến độ thi công đường hai đầu cầu, dẫn đến việc cầu sông Hiếu (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) sẽ chưa đưa vào sử dụng được, nên UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác.

Tái diễn tình trạng hố ga mất nắp giữa lòng đô thị thông minh Thái Nguyên

Việt Bắc - Như Quỳnh |

Thái Nguyên - Tình trạng hố ga mất nắp trên địa bàn TP Thái Nguyên gây mất mỹ quan đô thị và nguy hiểm cho người đi đường vẫn tái diễn dù địa phương này đang đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh với hệ thống camera giám sát dày đặc.

Kiểm tra công trình trăm tỉ để xảy ra vụ việc bé trai đuối nước

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động về việc mất an toàn thi công tại dự án Khu du lịch sinh thái văn hoá Đá Thiên khiến một bé trai đuối nước tử vong, Sở Lao động, Thương binh và xã hội (LĐTBXH) tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc kiểm tra công trình trăm tỉ này.

Thí sinh than đề thi môn tổ hợp khó, phổ điểm khoảng 6 đến 7

Nhóm PV |

Sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Nhiều thí sinh nhận định, đề thi môn tổ hợp khó, buồn bã vì không được điểm cao.

Hy hữu trống sớm 5 phút, thí sinh được phát lại bài thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Vì sự cố trống điểm hết giờ môn Vật Lí sớm 5 phút, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở điểm Trường THCS Yên Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được phát lại bài thi vào cuối giờ và tiếp tục hoàn thiện trong 5 phút.

Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Bình Dương sẽ khai thác vào năm 2026

ĐÌNH TRỌNG |

Sau nhiều tháng chuẩn bị, ngày 29.6, tỉnh Bình Dương chính thức làm lễ động thổ xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn đi qua địa bàn tỉnh. Dự án xây dựng trước tại nút giao Bình Chuẩn, đây là điểm kết nối quan trọng giao nhau với đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Hà Nội, TPHCM thăng hạng ở top điểm đến được quan tâm nhất thế giới

Nhật Hạ |

Hà Nội và TPHCM có tên trong 15 thành phố thăng hạng vượt bậc ở bảng xếp hạng các thành phố được tìm kiếm nhiều nhất toàn cầu hè 2023.

Thực trạng bết bát của doanh nghiệp ca sĩ Khánh Phương bán chui cổ phiếu

Anh Kiệt |

CTCP Sông Đà 1.01 - doanh nghiệp ca sĩ Khánh Phương làm cổ đông lớn - suốt 5 năm không tổ chức đại hội cổ đông thường niên và 8 năm không chia cổ tức.

Dự án chậm tiến độ, Quảng Trị điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác

HƯNG THƠ |

Chậm tiến độ thi công đường hai đầu cầu, dẫn đến việc cầu sông Hiếu (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) sẽ chưa đưa vào sử dụng được, nên UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác.

Tái diễn tình trạng hố ga mất nắp giữa lòng đô thị thông minh Thái Nguyên

Việt Bắc - Như Quỳnh |

Thái Nguyên - Tình trạng hố ga mất nắp trên địa bàn TP Thái Nguyên gây mất mỹ quan đô thị và nguy hiểm cho người đi đường vẫn tái diễn dù địa phương này đang đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh với hệ thống camera giám sát dày đặc.

Kiểm tra công trình trăm tỉ để xảy ra vụ việc bé trai đuối nước

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động về việc mất an toàn thi công tại dự án Khu du lịch sinh thái văn hoá Đá Thiên khiến một bé trai đuối nước tử vong, Sở Lao động, Thương binh và xã hội (LĐTBXH) tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc kiểm tra công trình trăm tỉ này.