Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo, Kim Tae Hee bị điều tra thuế

An Nhiên |

Công ty của Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo, Kim Tae Hee khẳng định ba ngôi sao không trốn thuế sau khi Cục Điều tra thuế mở cuộc điều tra bất thường.

Hai ngày qua, truyền thông Hàn Quốc liên tục đưa tin về việc các ngôi sao nổi tiếng bị điều tra thuế. Các cuộc điều tra thuế bất thường chỉ được tiến hành khi cơ quan chức năng nghi ngờ cá nhân hoặc tổ chức có hành vi trốn thuế.

Lee Byung Hun

Hôm 28.2, Ajou Economy đưa tin Lee Byung Hun và công ty quản lý BH Entertainment bị Cơ quan Thuế Quốc gia điều tra thuế bất thường vào tháng 9.2022.

Nam chính “Hạ cánh khẩn cấp” bị phạt 100 triệu won (khoảng 76.800 USD) tiền thuế. Theo báo Hàn, Lee Byung Hun bị phạt vì dùng danh nghĩa công ty mua bất động sản để được giảm thuế vay tiền.

Theo Newsen tiết lộ, tháng 7.2022, Lee Byung Hun bán tòa nhà ở Yeongdeungpo-gu, Seoul. Tòa nhà ban đầu được nam diễn viên mua với giá 26 tỉ won thông qua hình thức chi phí dự án của công ty.

Tờ này nói thêm, Lee Byung Hun kiếm được khoản lãi 10,6 tỉ won (khoảng 7,6 triệu USD) trong 3 năm nhờ bán tòa nhà.

Lee Byung Hun bị phạt 100 triệu won (khoảng 76.800 USD) tiền thuế. Ảnh: CJ
Lee Byung Hun bị phạt 100 triệu won (khoảng 76.800 USD) tiền thuế. Ảnh: CJ

Trước nghi vấn trốn thuế, công ty quản lý của tài tử khẳng định: “Mức phạt bổ sung được đưa ra ở giai đoạn điều chỉnh cách xử lý kế toán chứ không phải trốn thuế.

Ban đầu, chúng tôi dùng chi phí cá nhân của Lee Byung Hun để trả tiền thưởng cho tất cả nhân viên trong công ty. Tuy nhiên, sau đó, chúng tôi sửa lại cách xử lý kế toán và dùng chi phí của công ty thay vì chi phí cá nhân” - Osen trích đăng.

Ngoài ra, công ty nhấn mạnh “Nam diễn viên Lee Byung Hun không gặp bất kỳ sự cố nào về thuế trong 30 năm qua”.

Kwon Sang Woo

Cùng ngày, Nate đưa tin về cuộc điều tra thuế bất thường của Kwon Sang Woo và công ty quản lý Soo Company. Theo tờ này, tài tử và công ty bị phạt hơn 1 tỉ won (khoảng 755.000 USD) sau cuộc điều tra thuế của Cục Thuế Quốc gia.

Theo Nate, Kwon Sang Woo đã mua 5 chiếc siêu xe trị giá hàng trăm triệu won thông qua công ty riêng. Nam tài tử bán tất cả sau khi bị điều tra thuế.

Kwon Sang Woo và công ty bị phạt hơn 1 tỉ won. Song họ phủ nhận việc trốn thuế. Ảnh: Allkpop
Kwon Sang Woo và công ty bị phạt hơn 1 tỉ won. Song họ phủ nhận việc trốn thuế. Ảnh: Allkpop

Tuy nhiên, công ty quản lý của ngôi sao thông báo: “Cơ quan thuế đã yêu cầu chúng tôi giải thích về thời điểm phân bổ lãi và lỗ.

Có sự khác biệt về thời điểm nên chúng tôi đã chỉnh sửa báo cáo và tự nguyện nộp phạt chứ không phải trốn thuế. Việc thanh toán và hoàn tiền diễn ra cùng một lúc, vì vậy đó là một báo cáo đính chính”.

Kim Tae Hee

Hôm 1.3, Allkpop và nhiều báo Hàn đưa tin Kim Tae Hee và công ty quản lý Lua Entertainment là cái tên tiếp theo trong cuộc điều tra thuế bất thường. Sau quá trình điều tra, cơ quan thuế thu một khoản tiền lớn từ Kim Tae Hee và công ty.

Trả lời trước những nghi vấn, công ty quản lý của Kim Tae Hee cho biết: “Trong nhiều năm qua, nữ diễn viên Kim Tae Hee luôn trung thực trong các vấn đề về thuế. Cô ấy nộp tiền đúng theo luật của cơ quan thuế. Năm nay cũng vậy”.

Công ty khẳng định Kim Tae Hee khẳng định luôn nộp thuế đúng hạn. Ảnh: Allkpop
Công ty khẳng định Kim Tae Hee khẳng định trung thực về thuế. Ảnh: Allkpop

Theo công ty, những sai sót phát sinh do nữ diễn viên chuyển từ công ty cũ sang công ty hiện tại. “Khi còn trực thuộc công ty quản lý cũ, Kim Tae Hee ký một hợp đồng quảng cáo.

Tất nhiên, cát-xê từ hợp đồng đó được gửi cho công ty quản lý nói trên. Tuy nhiên, sau đó, Kim Tae Hee hết hạn hợp đồng với công ty và không tái ký.

Kể từ đó, số tiền quảng cáo được gửi cho Kim Tae Hee với tư cách cá nhân. Quá trình này xảy ra sai sót và chúng tôi đã trả thêm phần thuế phải nộp”.

Công ty nhấn mạnh, nữ diễn viên không có bất kỳ hành vi đáng hổ thẹn nào liên quan đến vấn đề kiểm toán.

Nhiều ngôi sao bị tổn hại về trốn thuế

Trước 3 ngôi sao nổi tiếng, hồi tháng 10.2019, tạp chí Kinh tế Hàn Quốc đưa tin, Hàn Quốc ra lệnh điều tra 122 nghệ sĩ có thu nhập hơn một triệu USD mỗi năm. Nhiều nghệ sĩ hạng A dùng chiêu trò để trốn thuế.

Trong đó có cả các diễn viên, ca sĩ hạng A, các hot blogger hoặc vận động viên nổi tiếng. Những người này sử dụng các phương pháp khác nhau để giảm số tiền thu nhập của họ.

Ngoài ra, tháng 8.2014, Song Hye Kyo nhận về bị chỉ trích sau khi Tổng cục Thuế Hàn Quốc cho biết, nữ diễn viên cố tình khai thiếu thuế thu nhập cá nhân, gian lận số tiền thuế rất lớn.

Theo đó, nữ minh tỉnh đã gian lận tổng cộng 2,5 tỉ won tiền thuế từ trong gian đoạn từ năm 2009 - 2011. Cụ thể, cô khai thiếu 785 triệu won vào năm 2009, 818 triệu won trong năm 2010 và 954 triệu won vào năm 2011.

Sau đó, dù cúi đầu xin lỗi khán giả và đóng bù tiền thuế, song hình ảnh của Song Hye Kyo vẫn bị tổn hại nặng nề.

Song Hye Kyo từng bị chỉ trích vì trốn thuế. Ảnh: Nhà sản xuất KBS
Song Hye Kyo từng bị chỉ trích vì trốn thuế. Ảnh: Nhà sản xuất SBS

Ngoài ra, một số nghệ sĩ cũng phải nộp phạt vì trốn thuế như MC Kang Ho Dong, diễn viên Kim Ah Joong...

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Thần tượng Hàn không ngại đóng vai phản diện

An Nhiên |

thần tượng lấn sân phim ảnh song cả Im Siwan lẫn Taecyeon đều được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao về diễn xuất, đặc biệt trong những vai diễn phản diện.

Những căn bệnh đe dọa sự nghiệp của Thư Kỳ, Emilia Clarke, Lee Byung Hun

An Nhiên |

Nếu Thư Kỳ thông báo dừng diễn xuất vì phải chống chọi với tình trạng dị ứng nặng, Emilia Clarke chịu nhiều ảnh hưởng từ chứng phình động mạch não thì Lee Byung Hun từng phải đối diện với chứng rối loạn hoảng sợ.

Nghịch lý trong phim điện ảnh của Joo Ji Hoon, Kwon Sang Woo

An Nhiên |

Dù sở hữu nội dung tốt, dàn diễn viên thực lực song “Quý ông số đỏ” của Joo Ji Hoon và “Ước gì được nấy” của Kwon Sang Woo vẫn không thể bứt phá về doanh thu trên phòng vé Việt.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như thầy Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Động đất mạnh 4,4 độ xảy ra ở Lai Châu

THANH BÌNH |

Một trận động đất mạnh 4,4 độ xảy ra tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vào rạng sáng nay (3.3).

Chứng khoán: Xu hướng hồi phục yếu dần vì thiếu thông tin hỗ trợ

Gia Miêu |

Xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index vẫn là giảm điểm khi thị trường chứng khoán đã xuất hiện đỉnh sau và đáy sau thấp hơn đáy trước.

Người dân mong ngóng diện mạo mới của nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà (quận Đống Đa) đang tích cực công tắc giải phóng mắt bằng, nhằm tháo gỡ, tăng cường khả năng lưu thông cho một trong những khu vực chịu nhiều áp lực nhất trên địa bàn quận.

Chỉ trong vài ngày, một người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đến 2 lần

Tô Thế |

Hà Nội - Tối 2.3, một người đàn ông điều khiển xe máy, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,280 miligam/1 lít khí thở. Quá trình làm việc với Tổ công tác liên ngành 141, người này rất hợp tác, tuy nhiên lại không xuất trình được giấy phép lái xe. Hỏi ra mới biết, cách đây vài ngày người này đã từng vi phạm nồng độ cồn, bị xử lý và tước giấy phép lái xe, cũng như thu giữ 1 xe máy.

Thần tượng Hàn không ngại đóng vai phản diện

An Nhiên |

thần tượng lấn sân phim ảnh song cả Im Siwan lẫn Taecyeon đều được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao về diễn xuất, đặc biệt trong những vai diễn phản diện.

Những căn bệnh đe dọa sự nghiệp của Thư Kỳ, Emilia Clarke, Lee Byung Hun

An Nhiên |

Nếu Thư Kỳ thông báo dừng diễn xuất vì phải chống chọi với tình trạng dị ứng nặng, Emilia Clarke chịu nhiều ảnh hưởng từ chứng phình động mạch não thì Lee Byung Hun từng phải đối diện với chứng rối loạn hoảng sợ.

Nghịch lý trong phim điện ảnh của Joo Ji Hoon, Kwon Sang Woo

An Nhiên |

Dù sở hữu nội dung tốt, dàn diễn viên thực lực song “Quý ông số đỏ” của Joo Ji Hoon và “Ước gì được nấy” của Kwon Sang Woo vẫn không thể bứt phá về doanh thu trên phòng vé Việt.