Khánh Hòa khôi phục du lịch nội địa, tìm kiếm thị trường quốc tế mới

Hữu Long |

Trong bối cảnh Việt Nam đã khống chế đại dịch COVID-19, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc phát triển thị trường khách nội địa. Song song với đó, tỉnh Khánh Hòa còn tiếp tục đẩy mạnh nhiều chương trình hợp tác với các quốc gia trên thế giới nhằm mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế…

Hướng tới một năm 2022 nhiều sự kiện

Năm 2022 là một năm nền tảng để tỉnh Khánh Hòa vực dậy ngành du lịch sau thời gian dài ngủ đông bởi đại dịch COVID-19. Một trong những hoạt động nổi bật từ nay đến cuối năm chính là một loạt sự kiện, hoạt động trong dịp hè với chủ đề “Nha Trang - chào hè”.

Ông Nguyễn Thanh Hà -  Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa - chia sẻ, sau thời gian dài các hoạt động du lịch, văn hóa bị gián đoạn bởi dịch bệnh, địa phương đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch nhằm giới thiệu Nha Trang - Khánh Hòa là một điểm đến đầy màu sắc về văn hóa và du lịch. Và sự kiện “Nha Trang - chào hè” là một lời chào mời đặc biệt tới tất cả du khách, với hàng loạt hoạt động hứa hẹn mang bầu không khí sôi động, ấn tượng. Du khách không chỉ chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh, công trình di tích nghệ thuật, đặc trưng văn hóa, mà còn đắm mình vào dòng nước biển đặc sắc, ẩm thực đa dạng của địa phương.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 5.2022, toàn tỉnh đón khoảng 235.000 lượt khách, tăng 421% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế ước đạt 10.000 lượt, tăng 402,8%. Công suất phòng bình quân ước đạt khoảng 27,4%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đón gần 697.000 lượt khách lưu trú, tăng 57,65% so với cùng kỳ; trong đó có hơn 31.800 lượt khách quốc tế, tăng 74,7%.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch chia sẻ, với đà phục hồi như hiện nay, việc hoàn thành các chỉ tiêu du lịch năm 2022 rất khả quan. Sở Du lịch ỳ vọng rất lớn vào mùa du lịch hè năm nay sẽ là một mùa du lịch thành công của Nha Trang - Khánh Hòa. Bà Thanh tin rằng, với lợi thế du lịch biển, sản phẩm du lịch đa dạng, chắc chắn Nha Trang - Khánh Hòa sẽ có một mùa du lịch hè nhiều điều thú vị.

Tìm kiếm thêm thị trường quốc tế

Mặc dù Nha Trang - Khánh Hòa dần trở thành điểm đến nổi tiếng trong lòng người dân cả nước nhưng không vì thế mà ngành du lịch “ngủ quên trên chiến thắng”. Dù sao, Nha Trang - Khánh Hòa cần phải mở cửa để tìm kiếm thêm thị trường khách quốc tế. Việc này là cấp bách bởi 2 thị trường chính của địa phương là Trung Quốc và Nga chưa có những tín hiệu phục hồi.

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết, trong bối cảnh mở lại thị trường khách du lịch quốc tế còn nhiều khó khăn, tỉnh đã tổ chức hàng loạt chương trình hợp tác nhằm tìm kiếm thêm nguồn khách mới. Điển hình như mới đây, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị “Du lịch Nha Trang, Khánh Hòa và Ấn Độ - Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.

Tại hội nghị, phía Khánh Hòa và Ấn Độ đã cùng nhau thảo luận các giải pháp gỡ bỏ điểm nghẽn, thu hút du khách như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ du lịch; nghiên cứu hình thành, phát triển các sản phẩm du lịch tâm linh, du lịch phiêu lưu, khám phá, du lịch y khoa, du lịch hội nghị…

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh chia sẻ thêm, hiện nay Sở Du lịch đã xây dựng kế hoạch phối hợp với một số hãng bay tổ chức sự kiện đón chuyến bay đầu tiên từ Singapore đến Nha Trang - Khánh Hòa năm 2022. Theo lời bà Thanh, sự kiện chào mừng để truyền thông, quảng bá cho ngành du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Ngoài ra, sự kiện còn quảng bá hình ảnh Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Đào tạo nghiệp vụ du lịch cộng đồng cho người dân

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Ngày 4.6, Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9 (thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam) cho biết, vừa phối hợp với Sở Du lịch tỉnh triển khai đào tạo nghiệp vụ du lịch cộng đồng cho các hộ kinh doanh các loại hình dịch vụ, du lịch trên địa bàn xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh).

Bắc Kạn: Đón nhận 2 Di sản phi vật thể cấp Quốc gia trong Tuần du lịch 2022

An Trịnh |

Bắc Kạn - UBND tỉnh vừa tổ chức lễ khai mạc Tuần Du lịch - Di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 cùng nhiều sự kiện văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bắt đầu mùa cao điểm du lịch hè, Quảng Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn

Thanh Chung |

Quảng Nam - Dù có nhiều chính sách hỗ trợ từ Chính phủ nhưng các doanh nghiệp ở Quảng Nam kêu khó vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, nạn chèo kéo khách, rác thải và cơ sở hạ tầng du lịch vẫn tồn tại khiến các doanh nghiệp lo lắng.

Quảng Nam xây dựng 13 gói sản phẩm du lịch ưu đãi dịp hè

Thanh Chung |

Quảng Nam - Quảng Nam phối hợp với các hãng hàng không và hơn 70 doanh nghiệp du lịch xây dựng chương trình kích cầu du lịch "Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè" với 13 gói sản phẩm du lịch đặc trưng có chính sách giá ưu đãi và các dịch vụ chất lượng.

Du lịch Miền Trung: Chưa thấy tín hiệu khả quan từ thị trường quốc tế

Tường Minh |

Đà NẵngDù các tỉnh Miền Trung đã mở cửa bầu trời, nhưng vẫn chưa thấy được tín hiệu khả quan từ thì trường quốc tế do ba nguồn khách lớn nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga vẫn đang “đóng băng”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Quảng Bình: Đào tạo nghiệp vụ du lịch cộng đồng cho người dân

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Ngày 4.6, Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9 (thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam) cho biết, vừa phối hợp với Sở Du lịch tỉnh triển khai đào tạo nghiệp vụ du lịch cộng đồng cho các hộ kinh doanh các loại hình dịch vụ, du lịch trên địa bàn xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh).

Bắc Kạn: Đón nhận 2 Di sản phi vật thể cấp Quốc gia trong Tuần du lịch 2022

An Trịnh |

Bắc Kạn - UBND tỉnh vừa tổ chức lễ khai mạc Tuần Du lịch - Di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 cùng nhiều sự kiện văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bắt đầu mùa cao điểm du lịch hè, Quảng Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn

Thanh Chung |

Quảng Nam - Dù có nhiều chính sách hỗ trợ từ Chính phủ nhưng các doanh nghiệp ở Quảng Nam kêu khó vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, nạn chèo kéo khách, rác thải và cơ sở hạ tầng du lịch vẫn tồn tại khiến các doanh nghiệp lo lắng.

Quảng Nam xây dựng 13 gói sản phẩm du lịch ưu đãi dịp hè

Thanh Chung |

Quảng Nam - Quảng Nam phối hợp với các hãng hàng không và hơn 70 doanh nghiệp du lịch xây dựng chương trình kích cầu du lịch "Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè" với 13 gói sản phẩm du lịch đặc trưng có chính sách giá ưu đãi và các dịch vụ chất lượng.

Du lịch Miền Trung: Chưa thấy tín hiệu khả quan từ thị trường quốc tế

Tường Minh |

Đà NẵngDù các tỉnh Miền Trung đã mở cửa bầu trời, nhưng vẫn chưa thấy được tín hiệu khả quan từ thì trường quốc tế do ba nguồn khách lớn nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga vẫn đang “đóng băng”.